Võ Hoàng Yến đụng độ Lê Thanh Hòa trên ghế nóng cuộc thi tìm kiếm nhà thiết kế trẻ “Wings Up”

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 21:30 30/08/2018

Cả tuần qua, cộng đồng mạng lại được một phen xôn xao với thông tin Lê Thanh Hòa và Võ Hoàng Yến kết hợp trong một chương trình tìm kiếm nhà thiết kế thời trang mang tên “Wings Up” để tìm ra những nhân tố trẻ có niềm đam mê với thời trang.

Bên cạnh đó còn có cả sự xuất hiện của Phí Phương Anh trong vai trò host của show.

Được biết tổng giá trị giải thưởng cuộc thi lên đến 200 triệu và cơ hội sở hữu sàn diễn lớn đầu tiên trong sự nghiệp và tham gia một chuyến trải nghiệm tại Seoul Fashion Week, đã gây sốt trong cộng đồng làng mốt Việt. Ngay khi thông tin được đăng tải, chương trình đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo giới trẻ, đặc biệt là những bạn trẻ trong độ mong muốn có cơ hội thử sức mình trong một cuộc thi dành riêng cho thiết kế. Được biết, dù từng làm việc chung trong nhiều dự án lớn, nhưng đây lại là lần đầu tiên cả hai cùng ngồi ghế nóng của một show thực tế để tìm ra những nhân tố trẻ có niềm đam mê với thời trang.

Võ Hoàng Yến đụng độ Lê Thanh Hòa trên ghế nóng cuộc thi tìm kiếm nhà thiết kế trẻ “Wings Up” - Ảnh 1.
Võ Hoàng Yến đụng độ Lê Thanh Hòa trên ghế nóng cuộc thi tìm kiếm nhà thiết kế trẻ “Wings Up” - Ảnh 2.

Là cựu người mẫu nổi tiếng từng có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thời trang, từng giữ vai trò huấn luyện viên catwalk, giám khảo cho các cuộc thi người đẹp khác, Võ Hoàng Yến được ban tổ chức tin tưởng mời vào bộ đôi quyền lực cùng NTK Lê Thanh Hòa. Cô cho biết “Wings Up” khiến cô háo hức bởi tính chất và format của cuộc thi có sự thay đổi mới lạ so với những chương trình cô đảm nhiệm vị trí giám khảo trong năm nay, đặc biệt là các thử thách được thiết kế phù hợp với các đối tượng đăng ký dự thi.

Võ Hoàng Yến đụng độ Lê Thanh Hòa trên ghế nóng cuộc thi tìm kiếm nhà thiết kế trẻ “Wings Up” - Ảnh 3.

Bên cạnh Võ Hoàng Yến, NTK Lê Thanh Hòa là nhân vật đặc biệt thứ hai ngồi ghế nóng của “Wings Up”. Là chủ nhân của hàng loạt bộ sưu tập gây tiếng vang trong làng mốt Việt và từng tham gia một số chương trình tìm kiếm tài năng thiết kế, Lê Thanh Hòa nắm trong tay nhiều kinh nghiệm để giúp các thí sinh bộc lộ khả năng của bản thân trong suốt quá trình cuộc thi diễn ra. Anh cho biết, việc nhận lời “cầm trịch” chương trình này, đặc biệt lại với Võ Hoàng Yến – người từng cộng tác với anh trong các bộ sưu tập, show diễn cá nhân trước đây, khiến anh cảm thấy hào hứng vì cả hai, với những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được trong nhiều năm làm nghề, sẽ cùng nhau tìm được những nhân tài mới cho nền công nghiệp thời trang Việt Nam.

Võ Hoàng Yến đụng độ Lê Thanh Hòa trên ghế nóng cuộc thi tìm kiếm nhà thiết kế trẻ “Wings Up” - Ảnh 4.

Một thông tin khá bất ngờ nữa khiến dân tình quan tâm chính là việc Phí Phương Anh, cô nàng quán quân The Face, tiết lộ về vai trò host của mình tại Wings Up. Là một trong những trend-setter về thời trang đang được giới trẻ quan tâm, mỗi lần xuất hiện cô đều làm người đối diện trầm trồ bởi những trang phục cập nhật những xu hướng mới nhất của làng mốt, thể hiện cá tính mạnh mẽ cùng phong thái cuốn hút. Từ những buổi dạo phố với những bộ cánh đơn giản cho đến những lần xuất hiện trong các sự kiện danh giá với những bộ cánh lộng lẫy, cô đều trau chuốt cho khoản ăn mặc của mình. Đây cũng chính là lý do mà cô được ban tổ chức giao trọng trách đặc biệt này. Được biết, hiện tại, cô đang gấp rút chuẩn bị cho vai trò host của mình trong cuộc thi tìm kiếm nhà thiết kế trẻ mang tên "Wings Up" (vòng tuyển sinh bắt đầu từ ngày 20/8) đang nhận được sự quan tâm của đông đảo giới mộ điệu bởi sự góp mặt của hai giám khảo chính là Lê Thanh Hòa và Võ Hoàng Yến, với tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng trăm triệu và cơ hội sở hữu sàn diễn lớn đầu tiên trong sự nghiệp cùng tham gia một chuyến trải nghiệm tại Seoul Fashion Week.

Võ Hoàng Yến đụng độ Lê Thanh Hòa trên ghế nóng cuộc thi tìm kiếm nhà thiết kế trẻ “Wings Up” - Ảnh 5.

“Wings up – Chắp cánh ước mơ” là một digital show dành cho các bạn trẻ có đam mê với nghề thiết kế thời trang.  Vòng tuyển sinh của “Wings Up” bắt đầu từ ngày 20/8, dự kiến kéo dài trong vòng 3 tuần. Vòng sơ tuyển sẽ diễn ra vào ngày 12/9 tại Vạn Hạnh Mall (11 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10). Tại đây, các thí sinh sẽ được gặp gỡ trực tiếp với ban giám khảo để có cơ hội trở thành 1 trong 30 thí sinh tham gia các vào các vòng tiếp theo.

Cuộc thi với 4 vòng thi sẽ mang đến những chủ đề và thử thách để góp phần giúp những nhà thiết kế cọ sát và đua tài với nhau. Những thí sinh xuất sắc nhất sẽ có cơ hội sở hữu sàn diễn lớn đầu tiên trong sự nghiệp và tham gia một chuyến trải nghiệm tại Seoul Fashion Week. Ngoài việc giúp các thí sinh thể hiện tài năng của mình, Wings Up còn đóng vai trò của người truyền cảm hứng, định hướng về sự văn minh trong thời trang và giúp các bạn trẻ tạo được bước đệm đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Cuộc thi do High.vn tổ chức, với sự tham gia đồng hành của 3 nhãn hàng thời trang là John Henry, Ainosofia và Freelancer. Ban giám khảo của cuộc thi gồm có siêu mẫu Võ Hoàng Yến và NTK Lê Thanh Hoà, cùng với sự tham gia của Quán quân The Face Phí Phương Anh là người dẫn dắt các cuộc thi.

THỂ LỆ CUỘC THI

Đối tượng tham gia:

- Yêu thích và đam mê ngành thiết kế thời trang, biết vẽ sketch mẫu thiết kế thời trang ở cấp độ cơ bản.

- Nam, nữ công dân có quốc tịch Việt Nam.

- Độ tuổi từ 18 trở lên.

- Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.

Cách thức đăng ký:

Cách 1: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

Tải file hồ sơ tại đây.

Hồ sơ gồm có:

- Thông tin cá nhân: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại và facebook cá nhân.

- 03 mẫu vẽ phác thảo thiết kế theo chủ đề tự do, có đính kèm lời trình bày.

- Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.

- 01 tấm hình mới nhất của thí sinh (20x30cm).

- Nộp hồ sơ về: Công ty Zee, số 1 đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM.

Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại buổi casting.

Cách 2:

- Nộp hồ sơ online theo mẫu tại đây.

- Thời gian đăng ký: đến hết ngày 12/09/2018.

Tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ hợp lệ theo 2 cách trên đều được mời tham dự buổi casting diễn ra vào ngày 12/09/2018 tại Vạn Hạnh Mall, TP.HCM.