Đông Nhi: "Chưa từng mơ đến giải thưởng MAMA"

ÂU - Ảnh: CZ, Theo Trí Thức Trẻ 02:26 05/12/2015

Đông Nhi có những chia sẻ về giải thưởng MAMA 2015 vừa nhận được, cùng những thông tin mới về MV "Boom Boom" sắp ra mắt.

Chưa tùng mơ đến giải MAMA

Chúc mừng Đông Nhi với giải thưởng "Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất - MAMA 2015", cảm xúc đầu tiên của bạn khi nghe thông tin này như thế nào?

Bất ngờ! Ngay lúc đó tôi còn không tin là sự thật, tưởng ai đó đang gọi điện trêu mình. 

Nhận được giải thưởng lớn, vì sao bạn không có mặt ở Hồng Kông để tham dự lễ trao giải MAMA năm nay? 

Một người của công ty CJ đã liên lạc với tôi trước ngày diễn ra sự kiện hai tuần, và tôi cũng nhận được lời mời đến tham dự lễ trao giải. Tiếc là vì không thể sắp xếp được lịch làm việc cuối năm nên tôi đành phải bỏ lỡ.

MAMA là một sự kiện âm nhạc lớn, nhưng nhiều người vẫn thắc mắc về tiêu chí giải thưởng mà Đông Nhi vừa nhận được. Bạn có thể chia sẻ cụ thể hơn về những tiêu chí này?

Nói thật là tôi cũng không nắm rõ tiêu chí của giải "Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất", vì MAMA là một giải thưởng của người Hàn Quốc. Bản thân tôi cũng chưa từng mơ tới điều này nên cũng không nghiên cứu những tiêu chí cụ thể, chỉ thấy là mình quá may mắn khi được một giải thưởng tầm cỡ châu lục, ghi nhận những cống hiến và nỗ lực của mình trong suốt thời gian qua. 

Trước Đông Nhi, ba đại diện Việt Nam từng nhận được giải thưởng "Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất" của MAMA là Mỹ Tâm, Thu Minh, Hồ Quỳnh Hương. Rất nhiều người đã đặt bạn "lên bàn cân" so sánh cùng những đàn chị, bản thân bạn nghĩ gì về điều đó? 

Nếu so sánh mình với chị Tâm, chị Hương, và chị Minh thì rõ ràng tuổi đời lẫn tuổi nghề của tôi đều không bằng các chị đi trước. Nhưng tôi tin rằng mình cũng đã có những sản phẩm được đầu tư nghiêm túc, cũng như dành rất nhiều thời gian của mình cho âm nhạc.

Tôi cho rằng nếu mình lao động thật chăm chỉ, chứng minh được sức ảnh hưởng với âm nhạc thì giải thưởng sẽ là thành quả tất yếu để ghi nhận những nỗ lực đó. Tuy nhiên, giải thưởng này thật sự đến quá sớm so với những gì tôi nghĩ, nên đây giống như một bước đường mới mẻ, một cánh cửa mới trong sự nghiệp. 

Bạn nói giải MAMA đến quá sớm so với mong đợi, vậy bản thân bạn từng nghĩ nó sẽ đến vào lúc nào?

Đã là một nghệ sĩ hoạt động nghiêm túc với nghề thì ai cũng mong muốn mình nhận được những giải thưởng lớn để động viên cho những cố gắng, nỗ lực mà mình bỏ ra. Khi hoạt động âm nhạc tại Việt Nam, tôi luôn cố gắng đạt được những giải thưởng lớn trong nước như Làn Sóng Xanh, Mai Vàng, HTV Award... để nhận được sự công nhận chính thức trong mắt của giới chuyên môn, nhưng còn MAMA thì chưa dám nghĩ tới. 

Đông Nhi đã đọc bài báo nhận xét về mình từ những nhà chuyên môn chưa?

Tôi có đọc sáng nay. Tôi thấy vui khi mọi người dành nhiều lời khen, cũng như nhìn về mình bằng cái tâm làm nghề, qua thái độ sống, cách làm việc, các sản phẩm âm nhạc chứ không phải những gì thuộc bề nổi bên ngoài. Điều đó khiến tôi thấy hạnh phúc vì họ nhìn đúng về mình, đồng thời cũng là trách nhiệm để tôi luôn phải giữ vững phong độ, xứng đáng là thần tượng của những người hâm mộ.

Tại lễ trao giải MAMA vừa qua, bên cạnh các tiết mục của các nghệ sĩ Hàn Quốc, chương trình còn có phần biểu diễn của Diva xứ Đài - Thái Y Lâm. Đã bao giờ Đông Nhi nghĩ mình sẽ có cơ hội được biểu diễn trên một sân khấu lớn như vậy?

Nói thật là lúc xem những phần trình diễn đó, tôi đã ước mơ. Bởi tôi luôn cố gắng, luôn biết mình phải phấn đấu nhiều hơn và không được tự hài lòng nên cho phép mình có cái quyền mơ mộng đó. Có mơ thì mình mới có nỗ lực và tiến bộ. Biết đâu một ngày nào đó, tôi hay một nghệ sĩ Việt Nam nào sẽ có dịp biểu diễn trên một sân khấu quốc tế lớn như vậy. Có thể lắm chứ!

Không khó chịu khi bị nhận xét giống CL

Sau giải thưởng này, Đông Nhi lại tiếp tục "dội bom" với MV mới "Boom Boom". Sản phẩm này của bạn đã thực hiện đến đâu?

Mọi thứ đã sẵn sàng rồi, chỉ chờ ra mắt vào giữa tháng này. Tôi có thói quen lên kế hoạch từ trước chứ không đụng đến đâu làm đến đó, thí dụ như "Boom Boom" đã được chuẩn bị từ cách đây nửa năm. Sự chuẩn bị kĩ lưỡng giúp cho những dự án của tôi và ekip đạt được sự đầu tư nghiêm túc và chỉn chu về tất cả mọi thứ.

Sau những hình ảnh đầu tiên được công bố, nhiều người nhanh chóng nhận xét rằng tạo hình của bạn trông giống ca sĩ Hàn Quốc, mà cụ thể là CL- 2NE1. Những so sánh kiểu này có khiến Nhi cảm thấy khó chịu ?

Tôi không khó chịu vì thật ra những tạo hình đó đi theo xu hướng của thế giới. Nhiều khán giả trẻ do quá ấn tượng với Kpop nên cái gì "chất" là bảo giống CL, 2NE1... Tôi chỉ biết rằng mình đang thể hiện một ca khúc nhạc Trap thời thượng, và tạo hình cũng phải làm sao để có sự hòa hợp với dòng nhạc, đồng thời mang tính xu hướng. 

Về mặt hình ảnh trong MV, tôi giao hoàn toàn trách nhiệm cho đạo diễn Phan Lên, stylist Phương Ly và chuyên gia trang điểm Minh Lộc. Sau khi mọi người bàn bạc với nhau, tôi và anh Ông Cao Thắng sẽ ngồi lại để xem những tính toán này có phù hợp hay ảnh hưởng gì tới tới hình ảnh của mình không. Tôi luôn tin tưởng và giao hoàn toàn ý tưởng cho mọi người trong ekip được thỏa sức sáng tạo.

"Boom Boom" được xem là dự án "khủng" nhất của Đông Nhi từ trước đến nay, bên cạnh những cái tên quen thuộc, bạn còn kết hợp với những cộng sự mới, trẻ. Vì sao bạn quyết định tạo cơ hội cho "lính mới" trong một dự án lớn như thế?

Đồng ý là trong một dự án lớn, mình phải có những sự cân nhắc về các nhân vật đi cùng, làm sao để người ta nhìn vào là cảm thấy yên tâm về sản phẩm khi được hỗ trợ bởi một ekip hùng hậu. Tuy nhiên, chưa chắc gì ekip đó sẽ tạo được thành quả đúng với những gì mình mong đợi, nên điều tôi quan tâm nhất vẫn là sự hòa hợp của những con người có chung niềm đam mê, định hướng và gu thẩm mỹ để cùng nhau tạo nên một điều to lớn. 

Bên cạnh đó, việc tạo điều kiện cho những bạn trẻ thể hiện khả năng cũng là cần thiết, từ đó giúp họ có thể vụt sáng và được biết đến nhiều hơn. Chẳng hạn nếu ngày xưa, tôi đã tin tưởng và giao hết quyền quyết định về âm nhạc của mình cho Đỗ Hiếu vậy.

2015 có thể xem là một năm đầy thành công với Đông Nhi khi đạt được vô số giải thưởng, lên ngôi quán quân "The Remix", và ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng... Còn điều gì khiến bạn tiếc nuối vì chưa làm được? 

Không có gì tiếc nuối hết, thậm chí còn ngoài mong đợi nhờ giải thưởng MAMA đầy bất ngờ. Tôi đã có một năm 2015 quá viên mãn!

Cảm ơn Đông Nhi về cuộc trò chuyện !