Việt Nam có nơi "1 con gà gáy 3 nước cùng nghe" ở ngay miền Bắc: Nằm trên độ cao 1800m, không phải lúc nào cũng tới được
Nơi này thực sự nằm ở đâu, 3 nước được nhắc tới là những nước nào?
- Bát phở 25.000 đồng giữa trung tâm Hà Nội gây sốt: "Cứ tưởng nhìn nhầm, phải dụi mắt mấy lần"
- Trong tháng 8, website Bamboo Airways chỉ còn hiển thị đường bay Hà Nội - Quy Nhơn, 1 chuyến khứ hồi/tuần
- Trải nghiệm đang cực hot ở vịnh biển đẹp nhất Việt Nam: Thuê hẳn ca nô riêng ngắm hoàng hôn, mỗi người chưa tới 300.000 đồng
A Pa Chải thuộc xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên, cách khu vực trung tâm tỉnh khoảng 260 km về phía tây. Địa danh này nổi tiếng với mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam – Lào – Trung Quốc, nằm trên dãy Khoan La San ở độ cao hơn 1.800 m so với mực nước biển.
Câu nói “một con gà gáy, ba nước cùng nghe” là cách ví von giàu hình ảnh, diễn tả vị trí đặc biệt của vùng ngã ba biên giới. Đứng tại mốc, du khách có thể quan sát không gian núi rừng thuộc ba quốc gia hội tụ quanh một điểm, thay vì hiểu theo nghĩa tiếng gà thực sự luôn truyền đến cả ba nước.
Cột mốc được chế tác bằng đá hoa cương, có ba mặt quay về ba hướng. Mỗi mặt khắc tên nước và gắn quốc huy tương ứng của Việt Nam, Lào, Trung Quốc. Không chỉ là địa điểm check-in đặc biệt, công trình còn mang ý nghĩa về chủ quyền lãnh thổ và quan hệ hữu nghị giữa ba quốc gia láng giềng.
Mốc giao điểm đường biên giới 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc luôn là địa điểm mà nhiều người dân Việt Nam khát khao được đặt chân đến một lần (Ảnh Báo Biên phòng)
Du khách cũng cần phân biệt mốc giao điểm ba nước với Cột cờ A Pa Chải. Cột cờ nằm ở độ cao 1.459 m, cách mốc khoảng 1,3 km, có thân cột cao 45,19 m và kiến trúc lấy cảm hứng từ hoa ban. Ngày 13/7/2026, UBND tỉnh Điện Biên đã công nhận Cột cờ A Pa Chải là điểm du lịch.
Du khách có thể tự trekking lên mốc cực Tây không?
Du khách có thể tự lên kế hoạch di chuyển, đặt nơi nghỉ và tới xã Sín Thầu. Tuy nhiên, mốc giao điểm nằm trong khu vực biên giới do lực lượng chức năng quản lý, vì vậy đây không phải một điểm trekking tự do theo cách muốn đi lúc nào, theo lối nào cũng được.
Trước chuyến đi, du khách nên liên hệ Đồn Biên phòng A Pa Chải để được hướng dẫn về thời gian, thủ tục và tình trạng tuyến. Báo và Phát thanh, Truyền hình Điện Biên từng khuyến cáo việc liên hệ đơn vị chủ quản sẽ giúp du khách được cung cấp những thông tin, dịch vụ cơ bản cần thiết để lên mốc an toàn hơn.
So với trước đây, hành trình đã bớt vất vả nhờ đường tuần tra và các hạng mục phục vụ tham quan. Từ khu vực đồn biên phòng, đoàn có thể di chuyển bằng phương tiện trên một phần đường núi, sau đó leo hơn 500 bậc đá để lên mốc. Tuy nhiên, tuyến xe vẫn có những đoạn dốc lớn, cua gấp, một bên vách núi, một bên vực sâu. Báo Biên phòng lưu ý chỉ người thuộc đường và có tay lái vững mới phù hợp điều khiển xe máy trên cung đường này.
Ảnh Cùng Phượt
Ảnh Báo và Phát thanh, Truyền hình Điện Biên
Do đó, người ít kinh nghiệm đi đèo nên sử dụng phương tiện do đơn vị tổ chức hoặc người địa phương điều khiển; không tự ý tách đoàn, đi theo đường mòn hay vượt khỏi tuyến được hướng dẫn.
Giấy tờ tùy thân, giày có độ bám tốt, áo khoác, áo mưa, nước uống, thuốc cá nhân, tiền mặt và pin dự phòng là những vật dụng cần thiết. Du khách cũng không nên tự ý sử dụng flycam hoặc quay chụp đồn, chốt, thiết bị và công trình quốc phòng.
Mùa khô thường thuận lợi hơn cho hành trình. Vào những ngày mưa, đường dốc có thể trơn trượt, sương mù dày hoặc phát sinh nguy cơ sạt lở. Vì quãng đường từ trung tâm tỉnh tới A Pa Chải khá xa, du khách không nên cố đi và trở về trong ngày mà nên nghỉ ít nhất một đêm tại Sín Thầu hoặc khu vực Mường Nhé.
Cần đến đồn biên phòng A Pa Chải để được hướng dẫn tới cột mốc (Ảnh Du lịch Tử tế)
Ảnh Báo và Phát thanh, Truyền hình Điện Biên
Không chỉ có một cột mốc để check-in
Ngay trong cùng hành trình, du khách có thể ghé Cột cờ A Pa Chải trước khi tiếp tục chinh phục mốc ba nước. Từ khu vực cột cờ, cảnh quan núi rừng biên giới hiện ra rộng lớn, trong khi hệ thống phù điêu dưới chân công trình giới thiệu những nét văn hóa, lao động và đời sống của đồng bào Điện Biên.
Các bản A Pa Chải, Tả Kố Khừ và Tá Miếu cũng đang phát triển dịch vụ lưu trú cộng đồng. Du khách có thể nghỉ homestay, tìm hiểu nhà ở, trang phục, lễ nghi và thưởng thức ẩm thực của người Hà Nhì. Báo Điện Biên Phủ cho biết một số hộ dân tại những bản này đã cải tạo nhà ở để đón khách, kết hợp lưu trú với trải nghiệm văn hóa và hành trình chinh phục cực Tây.
Cột cờ A Pa Chải vừa được công nhận là điểm du lịch (Ảnh Sở VH-TT & Du lịch Điện Biên)
Với chuyến đi khoảng 4 ngày 3 đêm, ngày đầu có thể tham quan Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, đồi A1 và hầm De Castries; ngày thứ hai di chuyển tới Mường Nhé – Sín Thầu; ngày thứ ba tham quan Cột cờ và mốc ba nước; ngày cuối trở lại trung tâm. Người có thêm thời gian có thể ghép Mường Phăng, nơi đặt Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, nằm cách khu vực trung tâm khoảng 30 km.
A Pa Chải hấp dẫn không chỉ bởi danh xưng “một con gà gáy, ba nước cùng nghe”. Hành trình tới đây còn đưa du khách đi qua cảnh quan biên cương, không gian văn hóa Hà Nhì và những địa danh gắn với lịch sử Điện Biên. Dù đường lên mốc đã thuận tiện hơn, việc liên hệ trước, đi đúng tuyến và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng vẫn là yêu cầu quan trọng nhất.