Cảm phục vợ của Kobe Bryant: Từng bỏ qua tiền tài để níu giữ hạnh phúc gia đình

TM, Theo Helino 22:04 27/01/2020

Không chỉ sở hữu sự nghiệp huy hoàng và đáng ngưỡng mộ, Kobe Bryant còn khiến không ít đồng nghiệp phải ghen tỵ khi có một gia đình rất hạnh phúc và là hậu phương vững chắc để Kobe tiến bước trong sự nghiệp.

Thông tin huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant và con gái Gianna tử nạn sau tai nạn trực thăng vào sáng 27/01 đang khiến cả thế giới bàng hoàng và xót xa. Được biết Kobe và con gái của anh đang trên đường đến dự một trận bóng rổ tại học viện Mamba Sports ở Thousand Oaks.

Bản tin chính thức về sự ra đi của huyền thoại Kobe Bryant cùng cô con gái Gianna.

Tại đó, Kobe sẽ đóng vai trò là HLV trưởng còn con gái của anh là một thành viên của đội bóng. Tuy nhiên, thật đáng tiếc khi dự định này của hai cha con sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật.

Sự ra đi đột ngột của Kobe và bé Gianna là một cú shock lớn với gia đình của anh, đặc biệt là với vợ của anh, Vanessa Bryant. Cả 2 vừa chào đón thành viên thứ 6 trong gia đình, bé Capri vào tháng 7 năm ngoái, thế nhưng khi cô con gái út còn chưa tròn một tuổi, Kobe đã không còn trên thế gian.

Cảm phục vợ của Kobe Bryant: Từng bỏ qua tiền tài để níu giữ hạnh phúc gia đình - Ảnh 2.

Sự ra đi của Kobe là cú shock lớn với gia đình nhỏ của anh.

Vợ chồng Kobe gặp gỡ và yêu nhau khi còn rất trẻ, tuy nhiên tình yêu này nhanh chóng bị phát hiện và cặp đôi này trở thành mục tiêu săn lùng của cánh báo chí. Vào thời điểm đó, Kobe (21 tuổi) và Vanessa (17 tuổi) đều còn quá trẻ và việc phải đương đầu với sức ép khủng khiếp từ truyền thông là một thử thách lớn.

Vanessa thậm chí đã phải bỏ lỡ buổi dạ hội ở trường bởi mức độ chú ý quá cao của truyền thông. Bất chấp những sức ép khủng khiếp bủa vây cặp đôi trẻ tuổi, Kobe và Vanessa vẫn quyết định tiến đến hôn nhân vào năm 2001 sau hơn 1 năm hẹn hò.

Cảm phục vợ của Kobe Bryant: Từng bỏ qua tiền tài để níu giữ hạnh phúc gia đình - Ảnh 3.

Kobe và Vanessa là một trong những cặp đôi được săn lùng rất gắt gao thời điểm đó.

Thế nhưng cũng như nhiều ngôi sao NBA khác, Kobe thời trai trẻ cũng không thoát khỏi sự cám dỗ bên ngoài. Vào năm 2011, sau 10 năm chung sống Vanessa quyết định đệ đơn ly hôn lên tòa án bất chấp họ đã có với nhau 2 đứa con chung vì thói trăng hoa của ông chồng nổi tiếng.

Theo National Enquirer, Vanessa đã thuê một thám tử tư để điều tra các mối quan hệ đáng ngờ của chồng trong những năm vừa qua. Kết quả, cô không thể tin vào tai mình khi thám tử thông báo Kobe Bryant từng ngoại tình với ít nhất 105 người phụ nữ khác nhau trong suốt cuộc hôn nhân 10 năm giữa hai người.

Nếu vụ ly dị được thực hiện, Vanessa dĩ nhiên sẽ có một nửa tài sản của Kobe thời điểm đó, ước tính rơi vào khoảng 150 triệu USD (gần 3.500 tỷ VND). Tưởng như mọi việc đã không thể cứu vãn nổi thì vào năm 2016, vợ chồng Kobe đã tìm được tiếng nói chung ngay sau khi họ có đứa con thứ 3. Và từ đó, Kobe cũng chừa thói trăng hoa của mình.

Cảm phục vợ của Kobe Bryant: Từng bỏ qua tiền tài để níu giữ hạnh phúc gia đình - Ảnh 4.

Vanessa vẫn tha thứ cho Kobe bất chấp ngôi sao Lakers đã làm nhiều chuyện có lỗi với cô.

Sau 20 năm chung sống cùng nhau, vợ chồng Kobe có 4 người con gái gồm Natalia (17 tuổi), Gianna (13 tuổi), Bianka (hơn 3 tuổi) và Capri (7 tháng tuổi). Vào 2 tháng trước, Kobe và vợ vừa có buổi hẹn hò kỷ niệm 20 năm yêu nhau.

Vậy nhưng chỉ sau đó không lâu, Kobe cùng cô con gái thứ 2 - Gianna đã ra đi mãi mãi. Rõ ràng đây là một cú shock lớn với Vanessa và gia đình cô, đặc biệt khi cả Bianka và Capri đều còn rất nhỏ. Ở thời điểm hiện tại, Vanessa Bryant vẫn chưa có phát ngôn nào về vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi mất của cô người chồng và cô con gái đáng yêu. Theo tìm hiểu, trang Instagram của Vanessa cũng đang ở trong chế độ "Riêng tư" để tránh sự soi mói tới từ giới báo chí.

Hy vọng Vanessa Bryant và gia đình có thể sớm vượt qua thực tại khắc nghiệt này.