Vì sao giới khoa học đưa ra đề xuất mang 6,7 triệu mẫu tinh trùng lên Mặt Trăng?

Anh Việt, Theo Pháp luật & Bạn đọc 10:23 16/03/2021

Các nhà khoa học mới đây đã đề xuất việc con người có thể xây dựng "chính sách bảo hiểm toàn cầu" bằng cách đặt một "chiếc hòm" chứa 6,7 triệu mẫu tinh trùng trên Mặt Trăng.

Một nhóm 6 nhà nghiên cứu đến từ Đại học Arizona (Mỹ) đã trình bày một ý tưởng cực kỳ táo bạo nhưng không kém phần viễn tưởng tại Hội thảo Hàng không vũ trụ của Học viện kỹ sư điện và điện tử (IEEE) vừa được tổ chức mới đây.

Theo đó, loài người sẽ chế tạo một con tàu đưa các mẫu tinh trùng và buồng trứng của 6,7 triệu loài trên Trái Đất lên Mặt Trăng. Toàn bộ số mẫu tinh trùng này sau đó sẽ được lưu trữ trong một hầm chứa nằm phía dưới bề mặt Mặt Trăng, nơi chúng có thể giữ an toàn.

Vì sao giới khoa học đưa ra đề xuất mang 6,7 triệu mẫu tinh trùng lên Mặt Trăng? - Ảnh 1.

Những lọ tinh trùng đông lạnh được bảo quản trong thùng lạnh trong phòng thí nghiệm ở Paris, Pháp

Theo New York Post, ý tưởng nói trên tương tự với các hầm chứa hạt giống "ngày tận thế" ở Svalbard, Na Uy. Đây là nơi đang cất trữ hơn một triệu mẫu cây trồng có nguồn gốc từ hầu khắp các quốc gia trên thế giới.

Nhóm nghiên cứu từ Đại học Arizona cho biết, đề xuất của họ sẽ bảo vệ loài người nói riêng và Trái Đất nói chung khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Theo đó, "chiếc hòm" chứa hàng triệu mẫu tinh trùng này sẽ đóng vai trò "phòng hờ", giúp Trái Đất phục hồi nếu một thảm họa thảm khốc - chẳng hạn như dịch bệnh chết người, một vụ phun trào siêu núi lửa, chiến tranh hạt nhân quy mô lớn, hạn hán trên diện rộng hoặc một vụ va chạm với thiên thạch cỡ lớn - xảy ra.

Cũng theo nhóm nghiên cứu, các mẫu vật như tinh trùng và buồng trứng nếu được lưu trữ trên Mặt Trăng sẽ an toàn hơn so với việc lưu trữ trên Trái Đất, vốn dễ bị phá hủy trong một thảm họa lớn.

Mặc dù đề xuất này đậm chất khoa học viễn tưởng, nhóm nghiên cứu tin rằng việc gửi các mẫu tinh trùng, trứng, bào tử và hạt giống của khoảng 6,7 triệu loài đã được đông lạnh từ Trái Đất lên Mặt Trăng là khả thi.

Jekan Thangavelautham, một thành viên nhóm nghiên cứu cho biết, loài người sẽ phải thực hiện tổng cộng 250 chuyến bay từ Trái Đất tới Mặt Trăng để vận chuyển hết các mẫu vật cần cất giữ.

Để so sánh, con người chỉ cần tổng cộng 40 chuyến bay đưa vật liệu và thiết bị vào không gian để xây dựng Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Để ngăn các mẫu vật không bị đóng băng hoặc dính chặt lại với nhau ở mức nhiệt độ dưới 0 bên dưới bề mặt Mặt Trăng, các nhà khoa học cũng đề xuất xây dựng các tấm pin năng lượng Mặt trời để cung cấp năng lượng cho hầm chứa mẫu vật.

Álvaro Díaz-Flores Caminero, tiến sĩ Đại học Arizona, người phụ trách công việc phân tích nhiệt cho dự án, nói rằng những dự án như thế này đưa nhân loại "đến gần hơn với việc trở thành một nền văn minh không gian và tới một tương lai không xa, nơi loài người sẽ có căn cứ trên Mặt Trăng và Sao Hỏa. "

Tham khảo Insider