Vì sao dịch COVID-19 tái bùng phát mạnh tại Đức?

Chuyển động 24h, Theo VTV 15:39 15/11/2021

Tại Đức, hơn 67% dân số trưởng thành đã tiêm đủ vaccine ngừa COVID-19, tuy nhiên dịch bệnh vẫn tái bùng phát.

Do thiếu nhân lực, bác sỹ hồi sức tích cực Niklas Schneider liên tiếp phải trực phòng hồi sức tích cực của bệnh viện Munich, Đức trong những ngày trở lại đây. Lượng bệnh nhân tăng nhanh chóng mặt, đội ngũ y, bác sĩ bị đẩy đến giới hạn.

Bác sỹ Niklas Schneider cho biết: "Chúng tôi đang làm việc hết công suất. Số bệnh nhân tăng lên rất nhanh và đúng là thảm họa. Có tới 50.000 ca dương tính, có thể họ sẽ đổ về đây trong tuần này hoặc tuần sau. Những ngày sắp tới thật là ảm đạm".

Một số chuyên gia y tế Đức cho rằng, dịch COVID-19 bùng phát mạnh trong tuần qua là do nhiệt độ lạnh hơn làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm các bệnh đường hô hấp. Bên cạnh đó, có nhiều bằng chứng cho thấy, khả năng miễn dịch bị suy giảm sau 6 tháng tiêm đủ liều vaccine COVID-19.

Vì sao dịch COVID-19 tái bùng phát mạnh tại Đức? - Ảnh 1.

Tại Đức, hơn 16 triệu người trên 12 tuổi vẫn chưa tiêm vaccine COVID-19 (Ảnh: AP)

Hãng tin Reuters trích ý kiến khác cho biết, làn sóng dịch mới có thể xuất phát từ việc Đức tránh được đợt lây nhiễm vào mùa hè vừa qua với ít người mắc COVID-19, dẫn đến khả năng miễn dịch tự nhiên trong dân số thấp.

Hiện Đức vẫn còn hơn 16 triệu người trên 12 tuổi chưa tiêm vaccine, đây chính là nhóm dễ bị tổn thương nhất trong làn sóng dịch lần này. Trong bài phát biểu hàng tuần, Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi, tất cả những người chưa tiêm vaccine COVID-19 hãy cân nhắc lại vì lợi ích của xã hội. Bà Merkel cũng ủng hộ việc tăng tốc tiêm liều thứ ba, coi đây là biện pháp cần thiết để chặn đứng làn sóng dịch mới này.