Vì sao Công Vinh “đá quả bóng áp lực” lên HAGL, Hà Nội FC?

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 11:04 07/03/2018

Có sự chuẩn bị chu đáo nhất cho mùa giải 2018, nhưng thật bất ngờ khi quyền Chủ tịch Lê Công Vinh lại cho rằng, CLB TP.HCM khó có thể cạnh tranh ngôi vô địch với HAGL hay Hà Nội FC.

Thay đổi bộ mặt CLB TP.HCM

Đầu mùa giải 2017, CLB TP.HCM chính thức bổ nhiệm cựu tiền đạo Lê Công Vinh vào chiếc ghế Chủ tịch, với tham vọng sẽ đưa đội bóng đến những thành công mới. Với kinh nghiệm của một cầu thủ chơi bóng đá lâu năm, tiền đạo người Nghệ An nhanh chóng có những hành động cụ thể, tạo dấu ấn.

Vì sao Công Vinh “đá quả bóng áp lực” lên HAGL, Hà Nội FC? - Ảnh 1.

Chủ tịch Lê Công Vinh đã tạo ra những dấu ấn nhất định với CLB TPHCM

Lê Công Vinh đã làm những biện pháp truyền thông để lôi kéo khán giả đến sân Thống Nhất vào mỗi dịp cuối tuần. Cựu thủ quân đội tuyển Việt Nam còn thường xuyên tổ chức những buổi giao lưu giữa CLB và các cổ động viên. Nhờ đó, người hâm mộ có thể thấu hiểu và luôn ở bên đội nhà.

Ngay sau khi nhậm chức, Công Vinh đã sửa sang lại phòng thay đồ của CLB theo tiêu chuẩn châu Âu. Anh luôn đề cao sự chuyên nghiệp từ những việc nhỏ nhất. Xe bus di chuyển, những chiếc áo đấu cũng được Công Vinh chăm chút rất chu đáo….

Đặt nhiều tâm huyết, nhưng do mới thăng hạng, lực lượng mỏng khiến thành tích trên sân bóng chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ. Kết thúc mùa giải năm ngoái CLB TP.HCM chỉ cán đích ở vị trí thứ 12/14 đội tham dự giải.

Vung tiền tậu sao, hướng đến ngôi vương V.League 2018

Sau khi V.League 2017 khép lại, Công Vinh thẳng tay chấm dứt hợp đồng với 13 cầu thủ. Anh chia sẻ đây là chuyện hoàn toàn bình thường ở những nền bóng đá chuyên nghiệp trên thế giới. Theo CV9, những cầu thủ không đạt yêu cầu sẽ phải chấp nhận nhường chỗ cho những tân binh chất lượng.

Người đi ắt sẽ có kẻ đến, những ngôi sao đình đám như Trần Phi Sơn, Sầm Ngọc Đức, Gonzalo, Ngọc Thịnh, Văn Thanh, Hải Anh, Thanh Diệp… lần lượt cập bến đội chủ sân Thống Nhất. Chưa dừng lại, Công Vinh cũng thuyết phục thành công HLV Toshiya Miura trở lại Việt Nam làm việc.

Vì sao Công Vinh “đá quả bóng áp lực” lên HAGL, Hà Nội FC? - Ảnh 2.

Công Vinh thuyết phục HLV Miura và nhiều cầu thủ chất lượng về với đội bóng

CLB TP HCM và FLC Thanh Hóa là hai đội bóng chi tiêu mạnh tay nhất trước thềm V.League 2018, nhưng rất bất ngờ khi quyền Chủ tịch Lê Công Vinh lại cho rằng, đội bóng của anh chưa thể cạnh tranh ngôi vô địch được với những HAGL, Hà Nội FC, FLC Thanh Hóa hay Quảng Nam.

Nếu xem xét kỹ, thì đây là một nước đi rất khôn ngoan của Lê Công Vinh. Sau một kỳ chuyển nhượng bận rộn, CLB TP.HCM đang nhận được sự kỳ vọng lớn của người hâm mộ. Được sự quan tâm lớn của khán giả là nguồn động viên nhưng sẽ vô hình trung tạo thêm áp lực cho HLV Miura cùng các tân binh. Thế nên thay vì tuyên bố vô địch, Công Vinh đã "chuyền quả bóng áp lực" đến những ứng cử viên khác.

Chủ tịch Lê Công Vinh từng hứa với người hâm mộ TP.HCM, nếu không thể thay đổi thứ hạng của đội bóng, anh sẽ ra đi. Được biết đến là một người chuyên nghiệp từ khi còn thi đấu, cựu chân sút SLNA hiểu rằng, sau một mùa giải làm quen, đã đến lúc nhà quản lý bóng đá trẻ tuổi thực hiện lời hứa với CĐV nhà.

Vậy nên, dù Lê Công Vinh tuyên bố chưa đủ lực để vô địch nhưng với sự chuẩn bị chu đáo ngay từ khá sớm, CLB TP.HCM sẽ là một đội bóng đáng xem ở V.League 2018.