Vi phạm Chỉ thị 16 ở TP.HCM: Thanh niên lên cầu hóng mát, chở bạn gái đi dạo, 2 người đi mua ớt

Minh Mẫn, Theo Doanh nghiệp và tiếp thị 16:59 14/07/2021

Mặc dù nắm được Chỉ thị 16 của Chính phủ quy định việc hạn chế ra đường khi không thật sự cần thiết nhưng nhiều người dân Sài Gòn vẫn cố tình vi phạm.

Vi phạm Chỉ thị 16 ở TP.HCM: Thanh niên lên cầu hóng mát, chở bạn gái đi dạo, 2 người đi mua ớt - Ảnh 1.

Khuya 13/7, Đội CSGT - TT Công an thành phố Thủ Đức (TP.HCM) đã tuần tra lưu động trên địa bàn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Tại khu Công nghệ cao, thấy thanh niên dừng xe trên cây cầu nên tổ công tác di chuyển đến, yêu cầu xuất trình giấy tờ liên quan.

Anh T.N.N. (17 tuổi, quê Cà Mau) cho hay, mình đang tập chạy xe máy nên ra đây, sẵn dừng lại để hóng mát. Bên cạnh đó, anh N. không xuất trình được giấy tờ tùy thân, giấy phép lái xe, giấy đăng kí xe máy, giấy đi đường…

Vi phạm Chỉ thị 16 ở TP.HCM: Thanh niên lên cầu hóng mát, chở bạn gái đi dạo, 2 người đi mua ớt - Ảnh 2.

Nam thanh niên ra đường đi tập chạy xe máy bị phạt

Tổ công tác đã giải thích, trường hợp anh N. là vi phạm Chỉ thị 16 của Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19 nên sẽ lập biên bản xử phạt hành chính, anh N. đồng ý.

Với lỗi trên, anh N. bị tạm giữ xe máy đồng thời lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính theo Chỉ thị 16 số tiền 2 triệu đồng.

Một trường hợp khác là anh H.V.L. (28 tuổi, quê Quảng Trị) lưu thông trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B đã bị tổ công tác dừng xe kiểm tra.

Làm việc với CSGT, anh L. không xuất trình được giấy CMND, giấy phép lái xe… và chưa giải thích được việc mình ra đường có thật sự cần thiết hay không.

Vi phạm Chỉ thị 16 ở TP.HCM: Thanh niên lên cầu hóng mát, chở bạn gái đi dạo, 2 người đi mua ớt - Ảnh 3.

Anh L. bị xử phạt

Theo anh L., mình làm công nhân trong xưởng, tối đi mua đồ ăn tối, trên đường về xưởng thì bị bắt. "Tôi ra đường mua đồ ăn là cần thiết", anh L. nói.

CSGT cho rằng anh ra đường mua đồ ăn là cần thiết, nhưng chỉ đi mua ớt mà đến hai người là không cần thiết. Ngoài ra, anh L. ra đường chở người không đội mũ bảo hiểm, không có giấy tờ tùy thân,... là vi phạm. Anh L. không đồng tình, cho rằng mình đúng nên không chịu ký vào biên bản.

Sau đó, chủ xưởng nơi L làm việc đến và trình bày lý do, anh L. mới đồng ý hợp tác với cơ quan chức năng. Với lỗi này, anh L. bị phạt 2 triệu đồng khi ra đường không thật sự cần thiết và tạm giữ phương tiện là xe máy.

Cũng trong tối cùng ngày, CSGT lập một biên bản xử phạt với thanh niên chở cô gái dạo mát trong khu Công nghệ cao.

Vi phạm Chỉ thị 16 ở TP.HCM: Thanh niên lên cầu hóng mát, chở bạn gái đi dạo, 2 người đi mua ớt - Ảnh 4.