VFF nhờ công an điều tra 3 trận đấu nghi dàn xếp tỷ số ở hạng Nhất

Thiện An, Theo VTC 23:30 07/06/2018

Có 3 trận đấu tại Giải hạng Nhất quốc gia 2018 được cảnh báo có dấu hiệu dàn xếp tỷ số.

Đối tác của Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) về chống tiêu cực trong bóng đá là Sportradar mới đây gửi cho VPF văn bản cảnh báo ba trận đấu tại Giải hạng Nhất quốc gia 2018 nghi ngờ có dàn xếp tỷ số.

Theo Công ty chuyên cảnh báo cá cược quốc tế có trụ sở tại Thụy Sĩ thì cả ba trận đấu đều diễn ra ở vòng đấu thứ 6 của Giải hạng Nhất quốc gia 2018 trong hai ngày 1 và 2/6. Đó là các trận: Long An 2 - 1 XM Fico Tây Ninh; trận Đắk Lắk 3-3 Thừa Thiên-Huế và trận Công An Nhân Dân 0-4 Viettel.

VFF nhờ công an điều tra 3 trận đấu nghi dàn xếp tỷ số ở hạng Nhất - Ảnh 1.

Trận đấu giữa Công An Nhân Dân (áo vàng) và Viettel (áo đỏ) ngày 2/6 bị nghi dàn xếp tỷ số. (Ảnh: VPF)

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty VPF Trần Anh Tú xác nhận với VTC News về thông tin này tối 7/6.

"Hiện Sportradar đang nghi ngờ nên họ báo cho VPF. Chúng tôi đã báo cáo lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) để Liên đoàn làm việc với các cơ quan chức năng", ông Tú nói.

Cũng theo ông tú, VFF sẽ có văn bản gửi C45 Bộ Công an để đơn vị này vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc.

Đây không phải lần đầu tiên các CLB bóng đá Việt Nam bị nghi dàn xếp tỉ số. Cách đây 4 năm, 6 cầu thủ đội Đồng Nai đã bị bắt vì dàn xếp tỷ số trong trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Đồng Nai tại vòng 21 V-League 2014.

Cũng trong năm này, 9 cầu thủ khác bị khởi tố trong vụ án "đánh bạc" xảy ra ở CLB V.Ninh Bình khi đội bóng này thi đấu với CLB Kelantan (Malaysia) ở AFC Cup 2014.