Vẻ quyến rũ của những loài hoa sở hữu mùi hương... thối hơn cả xác chết

Vũ Huế, Theo Helino 10:30 25/08/2018

Dù hôi thối kinh dị, chúng vẫn là hoa đẹp. Và vì vẫn là hoa đẹp, chúng có chút quyến rũ đôi mắt người xem.

Đã là hoa, nếu không thơm tất sẽ đẹp, nếu không đẹp tất sẽ thơm, có loài may mắn thì vừa thơm vừa đẹp. 

Nhưng nhớ này! Cả "thơm" lẫn "đẹp" đều là khái niệm được khai sinh bởi con người. Thực vật không bận tâm về chuyện "thơm" với "đẹp". Mục tiêu duy nhất của chúng là sinh tồn. Và với không ít loài, hôi thối lại là mùi hương cuốn hút hơn nhiều.

1. Hoa xác thối - Rafflesia arnoldii

Tất nhiên, hoa xác thối luôn vinh dự được đưa lên đầu danh sách các loài hoa nặng mùi nhất. Nó cũng là loài hoa có kích thước lớn nhất. Đường kính của một bông hoa loại này rơi vào khoảng 1m, nặng chừng 11kg.

Mỗi khi bung cánh, hoa xác thối lan tỏa mùi thịt rữa ra cả một vùng rộng lớn. Mùi thịt thối sẽ hấp dẫn các loài côn trùng thích mùi thối, và chúng giúp loài hoa này thụ phấn thành công.

2. Huệ trắng khổng lồ (Titan lily arum) - thịt thối chào thua

Tên khoa học của loài hoa này là Amorphophallus titanum. Nó cực kỳ to lớn, lộng lẫy. Chỉ có điều vẫn thối hoắc như mọi bông hoa của nhà rafflesia.

Trong khi hoa xác thối Rafflesia arnoldii phát triển bề ngang, Amorphophallus titanum lại chọn phát triển chiều dọc. Nó có thể cao tới 3m.

3. Hoa sao biển Carrion - cũng chẳng khác gì một tảng thịt thối

Carrion (Orbea variegata) là một loài cây mọng nước có nguồn gốc từ Nam Phi. Chúng khá nhỏ nhắn, lại xinh xắn nên hay được trồng vào chậu để trưng.

Chỉ riêng mùi của hoa carrion là không dễ ngửi chút nào. Đến màu sắc của nó cũng bắt chước màu của thịt thối. Mục đích là để thu hút loài ruồi xanh bay đến và giúp chúng thụ phấn thôi. 

4. Hoa xương rồng Nam Phi (Hoodia gordonii)

Đúng như tên gọi, đây là một loài xương rồng mọc ở châu Phi. Chúng có khoảng 25 loài, và hầu hết đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Đây cũng là loài hoa có mùi hương khó ngửi kinh khủng. Nhưng dẫu vậy, mùi hương này là không đủ để ngăn loài người săn tìm nó đến gần như cạn kiệt. Lý do là vì thân cây có chứa chất với tác dụng ức chế sự thèm ăn ở người.

5. Hoa ráy Cuckoo-pint - mùi của phân

Cuckoo-pint thường nở hoa vào mùa xuân. Nó phát ra mùi y hệt như mùi phân để dẫn dụ côn trùng.

Thu về, chùm quả Cuckoo-pint chín đỏ mọng. Nhìn nó cực ngon mắt nhưng lại có độc, tuy rằng độc tố không cao mấy.

Nhiều người hiếu kỳ vẫn bất chấp nếm thử quả Cuckoo-pint, song ai nấy đều nhăn nhó nhè ra gấp. Vị quả Cuckoo-pint chua lè và mùi cũng chả thơm tho gì cho cam.

6. Hoa khoai nưa - Voodoo lily

Hoa khoai nưa khá nhỏ bé, nhưng có mùi hương chẳng kém gì huệ trắng khổng lồ Lily arum. Nó cũng mang màu tím thẫm chết chóc.

Dĩ nhiên, với sắc màu của thịt phân hủy và mùi hôi kinh dị, khách ghé thăm nhà hoa khoai nưa chủ yếu chỉ là ruồi.

Tham khảo: Momtastic