VĐV xuất sắc nhất thập kỷ gây sốc khi tuyên bố không ra sân nếu các trận đấu cấm khán giả vì dịch Covid-19

HP, Theo Trí Thức Trẻ 23:55 07/03/2020

LeBron James, VĐV xuất sắc nhất thập kỷ 2010 mới đây đã gây bất ngờ với câu trả lời phỏng vấn giới truyền thông trước tình hình dịch bênh viêm phổi do virus corona gây ra.

Theo khuyến cáo mới nhất của NBA gửi tới các đội bóng, nhiều khả năng các trận đấu tới tại giải sẽ phải diễn ra ở trong nhà thi đấu không có khán giả. Ở thời điểm hiện tại, Mỹ đã có gần 300 người nhiễm bệnh, trong đó có 15 người đã tử vong. Qua những con số biết nói trên, rõ ràng việc NBA áp dụng điều luật trên trong thời gian tới là hoàn toàn hợp lý.

VĐV xuất sắc nhất thập kỷ gây sốc khi tuyên bố không ra sân nếu các trận đấu cấm khán giả vì dịch Covid-19 - Ảnh 1.

NBA đang dự tính sẽ thực hiện những trận đấu kín vì sự bùng phát của dịch Covid-19 tại Mỹ.

Trên thế giới, điều này đã được áp dụng ở khá nhiều giải đấu chuyên nghiệp, từ bóng đá cho tới bóng rổ. Có thể kể đến trận đấu tại Europa League giữa Inter Milan và Ludogorets hồi cuối tháng 2 khi hai đội phải đấu kín.

Tương tự là tại các trận đấu bóng rổ FIBA ở châu Á. Giải đấu bóng rổ nhà nghề Trung Quốc (CBA) cũng đang phải tạm hoãn và chưa rõ lúc nào sẽ trở lại. Thậm chí Olympic Tokyo, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh cũng đứng trước khả năng bị hoãn tới cuối năm.

Dịch virus Covid-19 đang là vấn đề cấp bách toàn cầu, ai cũng hiểu rõ điều đó và NBA cũng biết rằng họ cần phải có những bước chuẩn bị trước khi dịch bệnh tại Mỹ bùng phát. Tuy nhiên đối với LeBron James, ngôi sao của đội bóng Los Angeles Lakers lại có suy nghĩ khác.

"Thi đấu mà không có người hâm mộ ư, điều đó hoàn toàn không thể. Tôi sẽ không tham gia", LeBron James chia sẻ với cánh báo giới sau chiến thắng 113-103 trước Milwaukee Bucks rạng sáng nay.

"Tôi thi đấu vì đồng đội, tôi chơi vì người hâm mộ, đó là những người mà tôi muốn cống hiến khi bước lên sân. Nếu như tôi xuất hiện ở một nhà thi đấu và không có người hâm mộ nào ở đó, tôi sẽ không tham gia. Họ (BTC NBA) có thể làm những gì họ muốn", vận động viên xuất sắc nhất thập kỷ 2010 chia sẻ thêm.

VĐV xuất sắc nhất thập kỷ gây sốc khi tuyên bố không ra sân nếu các trận đấu cấm khán giả vì dịch Covid-19 - Ảnh 2.

LeBron không muốn tham gia một trận đấu thiếu vắng khán giả.

Với câu trả lời có phần đi ngược lại với số đông của mình, LeBron James cũng nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ phía người hâm mộ.

"Sự khác biệt của LeBron và một số cầu thủ vĩ đại là đây. Một số thi đấu vì tình yêu với bóng rổ và số khác thì muốn được người khác tung hô, vuốt ve", một ý kiến phản bác tới từ tài khoản có tên Michael Bagger và nhận được nhiều sự hưởng ứng từ phía cộng đồng mạng.

"Thật ngu ngốc, đây là về vấn đề an toàn. Không thể tôn trọng ý kiến cá nhân như thế này được", một người khác bất bình trước suy nghĩ của LeBron James.

"Hãy trung thực. Nếu như anh ta nói rằng anh ta sẽ chơi mà không có NHM, mọi người sẽ có phản ứng tiêu cực về điều đó. Mặc dù cho anh chàng này có nói hay làm gì đi nữa, vẫn sẽ có người tìm ra cách để chỉ trích anh ta", một cái nhìn rộng lượng hơn dành cho LeBron.

"Người hâm mộ trả tiền để được theo dõi LeBron. Và anh ta không thực hiện Load Management". Họ muốn tới đó, hãy để họ làm điều đó", một NHM khác chia sẻ.

VĐV xuất sắc nhất thập kỷ gây sốc khi tuyên bố không ra sân nếu các trận đấu cấm khán giả vì dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Mặc dù nhận được khá nhiều gạch đá vì ý kiến này, nhưng phần lớn người hâm mộ vẫn ủng hộ cách nghĩ của LeBron James.

Câu trả lời của LeBron James có thể phần nào dễ hiểu bởi nếu không có người hâm mộ, trận đấu sẽ kém đi phần gay cấn khi không có sự ủng hộ cuồng nhiệt tới từ phía các khán đài. Tuy nhiên, nếu tình hình dịch bệnh tại Mỹ trở nên căng thẳng hơn, rất có thể LeBron James sẽ phải quyết định việc thi đấu không có khán giả hay sẽ tham gia với tư cách một vị khán giả bất đắc dĩ.

Mặc dù vậy, đây cũng chỉ là khuyến cáo để các đội chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa có kế hoạch cụ thể để trì hoãn NBA hoặc bắt buộc các trận đấu phải diễn ra mà không có người hâm mộ.

Ở trong bản khuyến cáo gần nhất gửi tới 30 đội tại NBA, BTC giải cũng nói các đội nên chuẩn bị cho việc kiểm tra thân nhiệt cầu thủ, nhân viên, tổ trọng tài hoặc bất cứ ai khác cần thiết trước khi bước vào nhà thi đấu.

VĐV xuất sắc nhất thập kỷ gây sốc khi tuyên bố không ra sân nếu các trận đấu cấm khán giả vì dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Kiểm tra thân nhiệt là điều mà 30 đội bóng tại NBA cần phải thực hiện.

Cách đây không lâu, NBA cũng đưa ra khuyến cáo tới toàn thể cầu thủ NBA và NHM nhằm hạn chế tối đa sự lây lan của dịch Covid-19. Cụ thể, NBA đã liệt những hành động như high-fives, bắt tay và tiếp xúc với NHM, bao gồm cả việc ký tặng ... là những điều cần phải hạn chế tối đa.

Đã có rất nhiều cầu thủ NBA tỏ ra quan tâm đến vấn đề này. Bobby Portis, cầu thủ thuộc biên chế New York Knicks đã từ chối high-fives với các cổ động viên và chỉ giơ nắm đấm về phía NHM khi cần ăn mừng. Gần đây nhất, cầu thủ ngôi sao của Portland Trail Blazers thậm chí cũng đã đăng tải một đoạn Tweet lên nhằm cảnh báo sự nguy hiểm của dịch Covid-19 tới NHM.

Load Management - có thể hiểu là kiểm soát thể trạng. Một trong những xu hướng tại NBA, được một số ngôi sao hàng đầu sử dụng. Load Management sẽ cho phép các cầu thủ nghỉ ngơi nhiều hơn trong giai đoạn vòng bảng để có thể lực và thể trạng tốt nhất ở vòng Playoffs.

VĐV xuất sắc nhất thập kỷ gây sốc khi tuyên bố không ra sân nếu các trận đấu cấm khán giả vì dịch Covid-19 - Ảnh 6.