U23 Việt Nam phá dớp thành công, màn khởi đầu tốt nhất trong những lần dự VCK U23 châu Á

SPORT5 TEAM (Từ Thái Lan), Theo Trí Thức Trẻ 15:32 10/01/2020

Dù chỉ có được kết quả hòa 0-0 trước U23 UAE ở trận ra quân, đây vẫn là màn khởi đầu tốt nhất của U23 Việt Nam sau 3 lần tham dự VCK U23 châu Á.

Trong cả 2 lần tham dự VCK U23 châu Á trước (2016 và 2018), U23 Việt Nam khởi đầu không tốt. "Những ngôi sao vàng" đều phải nhận những thất bại trước U23 Jordan và U23 Hàn Quốc. Mối lo ngại về một kết quả trắng tay nữa ở trận ra quân trước U23 UAE chỉ phần nào vơi bớt khi thầy trò HLV Park Hang-seo hành quân sang Thái Lan với một vị thế khác.

Dù được xếp vào vị trí hạt giống số 1 ở bảng D nhờ dự giải với tư cách á quân, giới chuyên môn vẫn nhận định U23 Việt Nam sẽ gặp không ít khó khăn trước đối thủ "xương xẩu" nhất bảng U23 UAE. Diễn biến hơn 90 phút tại Thunder Castle đã cho thấy điều đó.

Đoàn quân của HLV Park Hang-seo vẫn nhập cuộc tự tin nhưng sự chệch choạc ở hàng thủ khiến người hâm mộ nước nhà không ít phen thót tim. Trong đó, mắt xích Tấn Sinh mang đến nhiều lo lắng hơn cả.

Trung vệ thuộc biên chế CLB Quảng Nam có khá nhiều tình huống vào bóng nguy hiểm với cầu thủ đối phương và may mắn khi không phải rời sân với một tấm thẻ đỏ. Tuyển U23 Việt Nam cũng phải nhờ tới sự trợ giúp của VAR để không phải chịu một quả phạt đền ở ngay đầu hiệp 2.

U23 Việt Nam phá dớp thành công, màn khởi đầu tốt nhất trong những lần dự VCK U23 châu Á - Ảnh 1.

U23 Việt Nam lần đầu tiên không trắng tay ở trận ra quân sau 3 lần dự VCK U23 châu Á. Ảnh: Hoàng Tùng.

Nhận thấy phong độ không tốt của Tấn Sinh, HLV Park Hang-seo buộc phải chơi canh bạc mạo hiểm, đưa Đình Trọng - trung vệ được cho chưa hoàn toàn bình phục chấn thương vào sân. Sự góp mặt của Trọng "ỉn" thực sự giúp hàng thủ U23 Việt Nam chơi chắc chắn hơn hẳn. 

Và nhờ hậu phương vững vàng, U23 Việt Nam bắt đầu tạo được khá nhiều sóng gió về phía khung thành đối diện ở quãng thời gian cuối trận. Đáng tiếc, những cơ hội lại trôi qua trước mũi giày của Hoàng Đức, Quang Hải và các đồng đội.

Kết quả hòa 0-0 phản ánh chính xác cục diện trên sân và cả hai đội có lẽ đều hài lòng với 1 điểm. Đây cũng là khởi đầu tốt nhất của U23 Việt Nam tại giải đấu cấp châu lục và hy vọng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ càng chơi càng hay như cái cách Quang Hải và các đồng đội đã thể hiện tại Thường Châu cách đây 2 năm.

Ở lượt trận tiếp theo tại bảng D, U23 Việt Nam sẽ chạm trán một đại diện Tây Á khác, U23 Jordan vào lúc 20h15 ngày 13/1.

Đội hình xuất phát:

U23 Việt Nam: Bùi Tiến Dũng, Thanh Thịnh, Tấn Sinh, Đức Chiến, Ngọc Bảo, Hoàng Đức, Thành Chung, Quang Hải, Việt Anh, Tiến Linh, Đức Chinh.

U23 UAE: Al Shamsi, Ali Shaker, Al Hammadi, Majid Rashid, Saeed Suwaidan, Nader, Ramadan, Al Baloushi, Surour, Al Ameri, Ali Saleh.

U23 Việt Nam phá dớp thành công, màn khởi đầu tốt nhất trong những lần dự VCK U23 châu Á - Ảnh 2.
    • -
    SVĐ

    Trọng tài

  • Ghi bàn

    • Thẻ phạt

    • Thay người