Vất vả ngụp lặn dưới sình lầy, nhóm người thu được thành quả đầy ắp xuồng

Hoa Hướng Dương, Theo Trí Thức Trẻ 13:28 04/10/2021

Công sức lội bùn của họ đã được đền đáp xứng đáng.

Trong một đoạn clip trên kênh YouTube Đạt Nguyễn Cần Giờ, ba người đàn ông đã sử dụng xuồng ba lá để đến một bãi bùn sình sau khi nước rút cạn. Sau đó, họ tìm kiếm những hố nhỏ và dùng tay để đào những hố bùn này lên để bắt sinh vật bên dưới.

Sau một hồi ngụp lặn dưới bùn thì cả nhóm đã bắt được rất nhiều tôm tích hay còn gọi là tôm tít, tôm thuyền, bề bề hay tôm búa (tên khoa học: Stomatopoda). Thì ra thời điểm bấy giờ là mùa tôm tích, bên cạnh đó họ còn bắt được những con cua to lớn.

Tôm tích là loài giáp xác có thể dài đến 30cm, thường sinh sống tại những trũng, hố cạn dọc các bờ biển. Chúng rất nhút nhát, ít chịu ló mặt ra ngoài và chỉ ra ngoài để kiếm ăn khi thực sự đói, do đó để bắt loài tôm này thì ba người đàn ông đã phải ngụp sâu dưới bùn lầy.

Xem video:

Ngụp lặn dưới bùn, nhóm người thu hoạch đầy ắp thuyền