Vật này trong nhà là "ổ VI NHỰA", càng dùng càng rước bệnh!

Diệu Đan, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 14:39 09/04/2026
Chia sẻ

Dưới tác động của nhiệt độ cao, dầu mỡ và hóa chất tẩy rửa, hộp nhựa dùng 1 lần dần xuất hiện những vết nứt siêu nhỏ, là nơi các hạt vi nhựa bắt đầu bong tróc và thôi nhiễm vào thức ăn mỗi ngày.

Nhiều gia đình vẫn giữ thói quen tận dụng hộp nhựa cũ, hộp đựng đồ ăn dùng 1 lần mang về để cất trữ, hâm nóng thực phẩm mà không biết rằng, đây có thể là nguồn phát tán vi nhựa và hóa chất độc hại ngay trong chính căn bếp của mình.

Theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, hộp nhựa sau một thời gian sử dụng sẽ bị xuống cấp cả về cấu trúc vật lý lẫn hóa học. Dưới tác động của nhiệt độ cao, dầu mỡ và hóa chất tẩy rửa, bề mặt nhựa dần xuất hiện những vết nứt siêu nhỏ – nơi các hạt vi nhựa bắt đầu bong tróc và thôi nhiễm vào thức ăn mỗi ngày.

Điều đáng lo ngại là những vết xước li ti này không chỉ giải phóng vi nhựa mà còn trở thành “ổ trú ẩn” lý tưởng cho vi khuẩn. Các nhà khoa học cảnh báo, vi sinh vật có thể hình thành lớp màng sinh học bám chặt trong các khe nứt, khó bị loại bỏ dù đã rửa bằng xà phòng hay nước nóng. Trong đó, một số vi khuẩn nguy hiểm như Listeria monocytogenes có thể gây ngộ độc nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Nguy hiểm tăng gấp bội khi hâm nóng

Rủi ro lớn nhất đến từ thói quen phổ biến: dùng lại hộp nhựa dùng một lần để hâm nóng thức ăn trong lò vi sóng. Những loại hộp này vốn được thiết kế mỏng, chỉ dùng trong thời gian ngắn. Khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, chúng dễ biến dạng và giải phóng một lượng lớn vi nhựa cùng các chất phụ gia như BPA hay phthalates vào thực phẩm.

Giáo sư Keith Warriner, khoa Thực phẩm thuộc Đại học Guelph (Canada), nhấn mạnh hộp nhựa bị mài mòn tạo điều kiện cho vi sinh vật hình thành màng sinh học. Chúng có khả năng sống sót qua các chu kỳ rửa bằng xà phòng hoặc khử trùng thông thường, làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh. Đáng chú ý nhất là Listeria monocytogenes, tác nhân gây tử vong đứng thứ ba do ngộ độc thực phẩm tại Mỹ.

Theo các nghiên cứu y khoa, hạt vi nhựa có kích thước đủ nhỏ để xuyên qua các màng sinh học, xâm nhập vào máu, nội tạng, não bộ và cả nhau thai. Báo cáo năm 2024 trên Tạp chí Y khoa New England (NEJM) của Mỹ chỉ ra, những bệnh nhân có hạt vi nhựa tích tụ trong mảng bám động mạch có nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ và tử vong cao hơn đáng kể. Khi tồn tại trong cơ thể, vi nhựa kích hoạt phản ứng viêm mãn tính, gây mất cân bằng oxy hóa và làm tổn thương tế bào. Nguy hiểm hơn, các hạt này còn hoạt động như một "vật mang", đưa các hóa chất phụ gia độc hại (như chất làm dẻo BPA hay Phthalates) đi sâu vào mô thịt, dẫn đến rối loạn nội tiết tố, suy giảm chức năng sinh sản và tiềm ẩn nguy cơ biến đổi gen.

Không ít người vô tình “tiếp tay” cho vi nhựa xâm nhập cơ thể từ những thói quen tưởng chừng vô hại: đổ thức ăn còn nóng hổi vào hộp nhựa, cho hộp nhựa vào máy rửa bát nhiệt cao, hoặc dùng chúng để đựng thực phẩm có tính axit như nước chanh, sốt cà chua hay các món nhiều dầu mỡ.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo hạn chế cho hộp nhựa vào máy rửa bát vì nhiệt độ nước cao sẽ làm thay đổi cấu trúc nhựa. Giáo sư Amarat Simonne, chuyên gia an toàn thực phẩm tại Đại học Florida (Mỹ), khuyến nghị tuyệt đối không trút thức ăn đang sôi (hoặc còn nóng) vào hộp nhựa. Quá trình thôi nhiễm hóa chất từ nhựa cũng phụ thuộc vào loại thực phẩm. Nhóm thức ăn có tính axit cao (sốt cà chua, chanh) hoặc giàu chất béo (mayonnaise, bơ) có khả năng phá vỡ cấu trúc bề mặt nhựa mạnh hơn.

Không phải loại nhựa nào cũng giống nhau

Rủi ro lớn nhất đến từ thói quen tận dụng hộp nhựa dùng một lần (hộp đựng đồ ăn mang về) để hâm nóng thực phẩm trong lò vi sóng. Theo chuyên gia Kodikara, các loại hộp này được sản xuất từ nhựa mỏng, phân hủy rất nhanh. Khi gặp nhiệt độ cao, chúng giải phóng lượng lớn vi nhựa cùng các chất phụ gia như chất chống cháy, chất làm dẻo vào đồ ăn.

Một chi tiết ít người để ý là ký hiệu dưới đáy hộp nhựa – những con số từ 1 đến 7 nằm trong biểu tượng tam giác. Đây là “chìa khóa” để nhận biết mức độ an toàn.

Để giảm thiểu rủi ro, Mary M. Johnson, chuyên gia nghiên cứu tại Trường Y tế Công cộng T.H. Chan, Đại học Harvard, Mỹ, hướng dẫn người dùng kiểm tra các "mã nhận dạng nhựa" (số từ 1 đến 7 nằm trong biểu tượng tam giác ở đáy hộp). Dưới đây là phân loại mức độ an toàn:

Hạn chế sử dụng để đựng thực phẩm: Mã 3 (nhựa PVC), mã 6 (Polystyrene - nhựa xốp) và mã 7 (Các loại nhựa khác, thường chứa BPA).

An toàn hơn: Mã 1 (PET), mã 2 (HDPE), mã 4 (LDPE) và mã 5 (PP - Polypropylene).

Trong số này, chỉ có mã số 5 (PP - Polypropylene) được đánh giá chịu nhiệt tốt và có thể dùng an toàn trong lò vi sóng. Tuy nhiên, chuyên gia Johnson khuyên giải pháp an toàn và bền vững nhất cho sức khỏe gia đình là chuyển sang sử dụng hộp đựng bằng gốm, thủy tinh hoặc thép không gỉ. Nếu buộc phải dùng hộp nhựa, chuyên gia khuyến cáo nên thay sau mỗi 6 tháng hoặc một năm sử dụng liên tục.

Diệu Đan

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày