"Văn Quyết vô duyên với ông Park nhưng cơ hội sẽ rộng mở vì HLV Troussier thích đá áp đặt"

LINH ĐAN, Theo TTVH 15:46 03/03/2023

5 năm thầy Park dẫn tuyển Việt Nam, Văn Quyết 3 lần giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất V.League. Nhưng trớ trêu thay, đó cũng là quãng thời gian anh "vô duyên" với ĐTQG.

"Chắc chắn cánh cửa sẽ mở rộng với Văn Quyết. HLV Troussier dù là người châu Âu nhưng những cầu thủ nhỏ người, có kỹ thuật, có những sự đặc biệt thì vẫn luôn được trân trọng, chứ không phải châu Âu họ chỉ thích mẫu cầu thủ to khoẻ đâu.

Vì thế tôi nghĩ cơ hội của Văn Quyết sẽ rộng mở, và chúng ta hãy chờ xem cầu thủ này sẽ chứng tỏ thế nào với HLV Troussier sau khi đã 'vô duyên' với HLV Park Hang-seo. Thời điểm này Văn Quyết cũng chưa phải nhiều tuổi", BLV Quang Huy nhận định về cơ hội đang chờ đợi Văn Quyết dưới thời HLV Troussier.

Anh nói tiếp: "Tôi nhận thấy ông Troussier hướng tới sự áp đặt lối chơi. Trong kiểu đá như vậy, có thể Văn Quyết sẽ là mẫu cầu thủ phù hợp với triết lý ấy. Khi đội bóng chơi áp đặt sẽ có những cầu thủ không phải lao vào các vị trí tranh chấp nhiều.

Dưới thời ông Park, tất cả đều phải thực hiện khối lượng di chuyển rất lớn. Còn với kiểu đá áp đặt, sẽ có những người phát tiết những tinh hoa được. Vì thế tôi nghĩ về lý thuyết thì Văn Quyết có cửa."

Văn Quyết vô duyên với ông Park nhưng cơ hội sẽ rộng mở vì HLV Troussier thích đá áp đặt - Ảnh 1.

Văn Quyết chơi hay ở V.League nhưng ít dấu ấn ở đội tuyển Việt Nam trong những năm qua. (Ảnh: Như Đạt)

Chiều 2/3, chiến lược gia người Pháp chính thức công bố danh sách tập trung đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trong năm 2023.

Với thời gian hội quân ngắn (từ 8/3 tới 12/3), HLV Troussier chưa vội trao cơ hội cho các gương mặt mới. Ông gọi lên các cầu thủ từng dự AFF Cup 2022, chỉ bổ sung thêm Hải Huy, còn Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn vắng mặt do đang thi đấu ở nước ngoài.

Văn Quyết vô duyên với ông Park nhưng cơ hội sẽ rộng mở vì HLV Troussier thích đá áp đặt - Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam chỉ tập trung 5 ngày và sẽ đấu tập với U23 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Nhìn vào danh sách tập trung, dư luận chờ đợi Quả bóng vàng Việt Nam 2022 Nguyễn Văn Quyết sẽ ghi điểm với tân HLV trưởng tuyển Việt Nam.

Trong suốt 5 năm qua, Văn Quyết luôn duy trì phong độ ấn tượng tại V.League. Anh giành hai Quả bóng Vàng (2020, 2022), ba lần giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa (2018, 2020, 2022), ba lần lọt vào đội hình tiêu biểu (2018, 2019, 2022). Nhưng trớ trêu thay, đó cũng là quãng thời gian cầu thủ này vô duyên với ĐTQG.

Cũng bởi vậy, BLV Quang Tùng cho rằng việc Văn Quyết không thể tỏa sáng ở ĐTQG suốt thời gian qua là điều đáng tiếc. Và giờ đây, sẽ là lúc người hâm mộ có thể kỳ vọng vào một sự thay đổi. Anh chia sẻ:

"Việc thành công của một đội bóng đều cần đến từ cả hai chiều. Cầu thủ luôn luôn phải nỗ lực, thích nghi với văn hóa, triết lý và ý tưởng xây dựng của HLV, chớp được thời cơ của mình.

Nhưng bên cạnh đó, HLV ở ĐTQG sẽ khó hơn khi phải phát triển, tận dụng những tài nguyên đang có trong tay. Và một cầu thủ chơi tốt ở cấp độ CLB như Văn Quyết mà ĐTQG không phát huy được cũng là điều đáng tiếc cho HLV.

HLV mới chắc chắn sẽ có cách tiếp cận mới, làm thế nào để chỉnh sửa được cầu thủ của mình, cho dù để chỉnh một cầu thủ ở độ tuổi ngoài 30 như Văn Quyết sẽ không hề dễ chút nào."

Văn Quyết vô duyên với ông Park nhưng cơ hội sẽ rộng mở vì HLV Troussier thích đá áp đặt - Ảnh 3.

Cơ hội đang chờ Văn Quyết dưới thời HLV Troussier. (Ảnh: Linh Đan)

BLV Quang Tùng kết lại: "Nếu Văn Quyết chơi tốt cho đội tuyển Việt Nam thì đó sẽ là sự đóng góp phù hợp, bởi thực ra chúng ta cũng luôn cần một cầu thủ chơi ở vị trí số 10 có ảnh hưởng tốt như thế ở cấp độ đội tuyển.

Ở CLB, Văn Quyết đã làm rất tốt việc của mình rồi. Giờ là phần còn lại ở đội tuyển thôi."

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày