Văn Quyết nói về giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất V.League 2019: "Tôi rất chạnh lòng nhưng cũng chúc mừng Quang Hải"

GN, Theo Trí Thức Trẻ 22:18 06/11/2019

Tiền đạo đội trưởng của CLB Hà Nội, Nguyễn Văn Quyết đã có những chia sẻ khá cởi mở về việc tuột mất danh hiệu cầu thủ xuất sắc mùa giải 2019, về HLV Park Hang-seo và những mục tiêu sắp tới.

Tối 06/11, V.League Awards - buổi lễ trao các giải thưởng thuộc hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2019 và Cúp Quốc gia 2019 đã được tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội) với sự tham gia của nhiều cầu thủ đến từ các CLB trong cả nước.

Tại đây, tiền đạo của CLB Hà Nội, Nguyễn Văn Quyết chia sẻ cởi mở về những vấn đề gây tranh cãi xung quanh danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất V.League 2019.

"Thành công là của tập thể, anh em đều có mặt ở đây để ăn mừng dịp đặc biệt này của CLB Hà Nội. Tôi nghĩ bóng đá luôn có thông số, tôi đã làm hết sức mình. Thật vui và tự hào khi giúp đội bóng đạt được thành tích rất cao với 2 chức vô địch V.League và Cúp Quốc gia.

Tôi cảm thấy rất chạnh lòng khi không đạt được danh hiệu cho cá nhân nhưng cũng chúc mừng Quang Hải. Trong mùa giải này, tôi có một điều thiếu may mắn đó là bị chấn thương khá dài ngày, khi quay lại, tôi cũng đã cố gắng hết mình, ghi được nhiều bàn thắng. Còn kết quả thì tôi không thể giơ tay lên tự bảo sẽ đạt được danh hiệu đó. Dẫu sao, tôi cảm thấy rất vui vẻ với những gì đã làm được", Văn Quyết chia sẻ thẳng thắn.

Văn Quyết nói về giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất V.League 2019: Tôi rất chạnh lòng nhưng cũng chúc mừng Quang Hải - Ảnh 1.

Dù chưa có được thành tích cho riêng mình, thế nhưng Văn Quyết cũng khẳng định sẽ không vì thế mà ngừng nỗ lực. Anh chia sẻ: "Về các danh hiệu cá nhân, tôi vẫn còn thời gian. Tôi sẽ nỗ lực để có thể giành những danh hiệu cá nhân. Suốt 10 năm qua, tôi đã duy trì phong độ, mong rằng những năm tới mình cũng sẽ cống hiến được như vậy cho CLB và may mắn hơn là với đội tuyển".

Về việc VFF tái ký thành công với HLV Park Hang-seo, Văn Quyết cho biết: "Tôi rất vui khi biết thầy Park đã tái ký với VFF. Tất nhiên, tôi luôn ủng hộ thầy. Trong bóng đá, mỗi người đều có toan tính và chiến lược riêng, mình không thể đánh giá được".