Văn Lâm lần đầu tiên dùng từ cực gắt khi nhắc lại tình huống phản ứng trọng tài ở Thái Lan

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 19:14 05/10/2019

Thủ môn Đặng Văn Lâm đã có những chia sẻ đáng chú ý trước buổi tập chiều 5/10 của đội tuyển Việt Nam.

Văn Lâm phản ứng cực ngầu sau khi cản phá thành công cú sút phạt 11m của đối thủ. Nguồn: MTUTD.

Khi được hỏi về pha bóng phản ứng trọng tài trong trận Muangthong United đánh bại Sukhothai FC (21/9) tại Thai League 1, Văn Lâm không ngần ngại giãi bày lại cảm xúc: "Lần đó, trọng tài thổi phạt đền sai. Tôi cay lắm nên mới phản ứng như vậy. Dĩ nhiên, sau tình huống này, tôi cần rút kinh nghiệm. Chưa bao giờ tôi phản ứng trọng tài như thế nhưng lần đó ông ấy đã sai".

Văn Lâm lần đầu tiên dùng từ "cay" (cay cú) để miêu tả cảm giác của bản thân trước một tình huống thổi phạt đền sai lầm của trọng tài. Tuy nhiên, thủ môn sinh năm 1993 cũng là người cản phá thành công giúp Muangthong United đánh bại Sukhithai FC với tỷ số 3-2 đầy kịch tính.

Văn Lâm trở về Việt Nam vào ngày 3/10 từ Thái Lan. Anh mới có một buổi tập gym cùng cả đội vào sáng 4/10. Chiều 5/10 là lần đầu tiên thủ môn 26 tuổi tập trên sân cỏ cùng các đồng đội trong đợt tập trung lần này.

Văn Lâm lần đầu tiên dùng từ cực gắt khi nhắc lại tình huống phản ứng trọng tài ở Thái Lan - Ảnh 2.

Đặng Văn Lâm có buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam trên sân cỏ vào chiều 5/10. Ảnh: Hiếu Lương.

Về các ca chấn thương của đội tuyển Việt Nam, Văn Lâm bày tỏ nhiều sự tiếc nuối: "Lúc Xuân Trường chấn thương, tôi ở bên Thái và nghe được tin thì cảm thấy rất buồn. Với cầu thủ, điều quan trọng nhất là sức khoẻ nhưng Trường lại dính chấn thương rất nặng. Tất nhiên, chấn thương là một phần trong bóng đá nên tôi mong Xuân Trường có thể sớm vượt qua khó khăn và trở lại tốt hơn".

Với đối thủ Malaysia, Văn Lâm không ngần ngại đánh giá cao hàng công của đội tuyển này. "Tôi và các đồng đội phải chuẩn bị thật kỹ vì dường như sức tấn công của họ đã mạnh hơn. AFF Cup đã qua rồi, đây là giải đấu hoàn toàn khác. Toàn đội phải tập trung 100% mới có thể giành chiến thắng", Văn Lâm chia sẻ.

Văn Lâm và đội tuyển Việt Nam từng hai lần đánh bại Malaysia, một lần cầm hoà đối thủ tại AFF Cup 2018. Trận đấu tiếp theo giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 10/10 trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đặng Văn Lâm tiếc nuối vì Xuân Trường gặp chấn thương nặng