Văn Lâm bị hiểu nhầm "thất sủng" vì không có tên trong danh sách thi đấu của Muangthong

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 14:46 07/12/2020

Muangthong United vừa giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước BG Pathum United ở vòng 32 đội Cúp quốc gia Thái Lan (Chang FA Cup) 2020 vào tối 6/12.

Thủ môn Đặng Văn Lâm không có tên trong danh sách đá chính lẫn dự bị ở trận này. Nhiều kênh thông tin cho rằng thủ môn sinh năm 1993 một lần nữa bị "thất sủng" ở Muangthong United. Tuy nhiên, câu chuyện đã đi quá xa so với thực tế.

Theo điều lệ giải, các CLB Thái Lan không được sử dụng cầu thủ Đông Nam Á ở FA Cup. Vì vậy, Văn Lâm không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu là điều dễ hiểu.

Văn Lâm bị hiểu nhầm thất sủng vì không có tên trong danh sách thi đấu của Muangthong - Ảnh 1.

Đặng Văn Lâm ngồi trên khán đài theo dõi đội nhà đối đầu BG Pathum United tối 6/12 (Ảnh: Thotsporn Khunsilp)

Ở trận đấu với BG Pathum United, Muangthong giành thắng lợi 2-1 sau 120 phút thi đấu. Chiến thắng này càng ấn tượng hơn khi họ quật ngã đối thủ đang có phong độ cao và dẫn đầu Thai League 1.

Đầu mùa giải 2020, Văn Lâm cũng vấp phải những tin đồn cho rằng anh mất vị trí số 1 trong khung gỗ Muangthong United. Thời điểm đó, Văn Lâm bị chấn thương nên không thể bắt chính 2 trận đấu.

Sau đợt nghỉ dịch, Văn Lâm trở lại khung gỗ, thi đấu tốt nhiều trận giúp Muangthong United cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng Thai League 1.

Văn Lâm không thể về nước hội quân cùng đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 12 này. Một phần vì các giải bóng đá của Thái Lan vẫn đang diễn ra, một phần khác do tình hình dịch Covid-19 khiến việc về Việt Nam gặp khó khăn.

Văn Lâm bị hiểu nhầm thất sủng vì không có tên trong danh sách thi đấu của Muangthong - Ảnh 2.