Văn Hậu mới sang Hà Lan được 4 tháng, báo Indonesia đã lạnh lùng tuyên bố: Cậu ta sẽ không bao giờ thành công ở châu Âu

AB, Theo Trí Thức Trẻ 07:17 05/01/2020

Tờ Indosport nhận định Đoàn Văn Hậu không đủ khả năng để chiếm được một vị trí trong đội hình của Heerenveen.

Lúc này, Đoàn Văn Hậu đang dần hòa nhập được với CLB Heerenveen sau tròn 4 tháng xuất ngoại. Trở lại từ SEA Games, cầu thủ sinh năm 1999 đã có những phút đá chính đầu tiên và được đội bóng đến từ Hà Lan giữ lại bởi có "vai trò quan trọng" thay vì trả về để đá VCK U23 châu Á.

Tuy vậy, tờ Indosport lại xem nhẹ sự tiến bộ của Văn Hậu. Trong bài viết mới đây, trang tin tới từ xứ vạn đảo đã mạnh dạn dự đoán hậu vệ 20 tuổi sẽ sớm phải khăn gói quay về nước.

Để minh chứng cho quan điểm của mình, Indosport dẫn lại phát biểu gây tranh cãi của nhà báo Arjen de Boer cách đây chưa lâu: "Văn Hậu chẳng thể hiện được gì tại Hà Lan. Vì các fan nhắc đến quá nhiều nên cậu ta mới được vào sân. Hiện tại, Heerenveen đang có 2 sự lựa chọn tốt hơn ở vị trí hậu vệ cánh. Nêu hãy ghi nhớ lời tôi nói, Văn Hậu sẽ phải rời đội bóng sau khi mùa giải năm nay kết thúc.

Văn Hậu mới sang Hà Lan được 4 tháng, báo Indonesia đã lạnh lùng tuyên bố: Cậu ta sẽ không bao giờ thành công ở châu Âu - Ảnh 1.

Văn Hậu đã sang Heerenveen được tròn 4 tháng.

Trong một buổi phỏng vấn diễn ra hồi tuần trước, HLV Johnny Jansen cho biết sẽ hướng dẫn thêm Văn Hậu để tuyển thủ Việt Nam phù hợp hơn với kỹ chiến thuật của Heerenveen. Dựa vào đây, Indosport tiếp tục nhận định Văn Hậu không phù hợp với lối chơi bóng tại châu Âu.

Sau cùng, tờ báo của Indonesia cũng lấy luôn bài học từ gà nhà Firza Andika, người từng được đội bóng Bỉ Tubize ký hợp đồng nhưng sau buộc phải hồi hương sớm vì lý do chuyên môn.

Văn Hậu mới sang Hà Lan được 4 tháng, báo Indonesia đã lạnh lùng tuyên bố: Cậu ta sẽ không bao giờ thành công ở châu Âu - Ảnh 2.

Indosport so sánh Văn Hậu với Firza Andika.

"Dựa theo những gì cây viết Arjen de Boer và HLV Jansen chia sẻ, Văn Hậu không đủ khả năng để chiếm suất đá chính tại Heerenven. Thực tế, cậu ta chẳng thể thi đấu tại châu Âu. Không có hậu vệ cánh trái nào tại Đông Nam Á có thể làm nên chuyện ở châu Âu vào lúc này", Indosport kết luận.

Trên mạng xã hội, nhiều fan Việt tỏ ra bức xúc và cho rằng nhận định trên của Indosport là quá vội vàng. Thực tế, Indosport đã đặc biệt quan tâm tới Văn Hậu kể từ trận chung kết SEA Games 30. Tuy nhiên, những bài viết của trang tin này lại thường mang đậm tính "cà khịa" mỗi khi nhắc tới cầu thủ người Thái Bình. Hôm 12/12, Indosport từng cho rằng Văn Hậu "chỉ biết sưởi ấm băng ghế dự bị ở Hà Lan".

Văn Hậu chăm chỉ tập luyện ngày đầu năm mới