U23 Việt Nam loại 1 cầu thủ

VĂN HẢI, Theo VTC 18:21 17/03/2024

Tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường không kịp bình phục chấn thương để tham dự chuyến tập huấn cùng U23 Việt Nam.

Sáng 17/3, đội tuyển U23 Việt Nam lên đường sang Tajikistan tham dự chuyến tập huấn kéo dài một tuần. Tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường không kịp bình phục chấn thương nên lỡ chuyến đi này. Quân số của đội còn 23 cầu thủ.

U23 Việt Nam loại 1 cầu thủ - Ảnh 1.

Nguyễn Thái Quốc Cường không kịp bình phục chấn thương.

Việc Quốc Cường không kịp dự chuyến tập huấn là điều đáng tiếc với cá nhân cầu thủ này. Chuyến đi lần này rất quan trọng với đội tuyển U23 Việt Nam bởi vòng chung kết U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra vào tháng 4.

Do HLV Philippe Troussier bận công việc ở đội tuyển Việt Nam khi thi đấu hai trận với tuyển Indonesia ở vòng loại World Cup 2026, trợ lý Moulay Lahsen được giao quyền phụ trách đội tuyển U23 Việt Nam. Trợ lý Trương Đình Luật, HLV thủ môn Ngô Việt Trung, chuyên gia phân tích Lê Minh Dũng sẽ đồng hành cùng đội trẻ.

Trong danh sách 23 cầu thủ của U23 Việt Nam, PVF-CAND đóng góp nhiều quân số nhất với 4 cầu thủ. CLB Công an Hà Nội và Sông Lam Nghệ An xếp sau với 3 cầu thủ.

Những cái tên quen thuộc vẫn góp mặt ở đợt tập trung lần này như Lương Duy Cương, Hồ Văn Cường, Võ Hoàng Minh Khoa, Nguyễn Quốc Việt, Trần Quang Thịnh,...

Tuy nhiên, đây chưa phải đội hình tốt nhất của U23 Việt Nam. Một số cầu thủ U23 như Võ Minh Trọng, Nguyễn Thái Sơn, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc đang thi đấu cho đội tuyển Việt Nam.

U23 Việt Nam sẽ quá cảnh ở Dubai (UAE) trước khi có mặt tại Tajikistan vào 02h10 ngày 18/3 (4h10 giờ Hà Nội). Đội sẽ đấu hai trận với đội tuyển U23 của chủ nhà các ngày 20 và 23/3.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày