"U23 Việt Nam đã chứng tỏ khát khao giành chức vô địch, hy vọng Trung Quốc có thể học hỏi"

Hoàng Nguyễn, Theo Pháp luật & Bạn đọc 15:59 27/02/2022

Phóng viên Hồ Diệu Hoa đến từ Trung Quốc đã có những lời khen dành cho U23 Việt Nam sau chức vô địch U23 Đông Nam Á 2022.

"Trong trận chung kết U23 Đông Nam Á 2022, tôi thấy cả hai đội U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều có rất nhiều cơ hội sút bóng. Tuy nhiên, U23 Việt Nam là đội tận dụng tốt hơn và do đó họ đã có được bàn thắng.

Tôi rất vui khi chứng kiến U23 Việt Nam giành chức vô địch. Họ đã thi đấu hết mình và hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này." - Hồ Diệu Hoa, phóng viên người Trung Quốc hiện công tác tại Jiuzhou Media, nhận định về màn trình diễn của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan ở chung kết U23 Đông Nam Á 2022 trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi.

U23 Việt Nam đã chứng tỏ khát khao giành chức vô địch; hy vọng Trung Quốc có thể học hỏi - Ảnh 1.

Chức vô địch hoàn toàn xứng đáng dành cho U23 Việt Nam

Khi được hỏi về những yếu tố quan trọng giúp U23 Việt Nam thi đấu tự tin và giành chiến thắng, HLV thể lực của đội tuyển nữ Việt Nam Cedric Roger đã nhận định:

"Tâm lý tốt là một khía cạnh quan trọng và tôi tin rằng những thành tích trong thời gian gần đây của bóng đá Việt Nam (ĐTQG nam thắng Trung Quốc 3-1, ĐTQG nữ đã giành được vé dự World Cup) đã thôi thúc tinh thần của U23 Việt Nam. Nhờ đó, họ có thêm động lực để cố gắng thi đấu và đem vinh quang về cho đất nước."

Đồng tình với quan điểm của chiến lược gia người Pháp, phóng viên Hồ Diệu Hoa nói:

"Tôi đồng ý với quan điểm của HLV Cedric Roger. Đúng là tâm lý tốt sẽ khiến cho các cầu thủ cảm thấy thoải mái và thi đấu ngày càng tốt hơn. U23 Việt Nam đã vượt qua được biến cố lớn là Covid-19 để rồi cuối cùng họ đã giành được chức vô địch của giải đấu. Đó là một điều đáng tự hào."

Tại VCK U23 Đông Nam Á năm nay, U23 Việt Nam đã mang đến giải đấu một đội hình rất trẻ (chỉ có 1 cầu thủ duy nhất trên 21 tuổi). Tuy nhiên, các học trò của HLV Đinh Thế Nam vẫn có màn thể hiện tốt và giành được chức vô địch chung cuộc.

Theo phóng viên đến từ Trung Quốc, các cầu thủ trẻ này sẽ là những sự bổ sung hữu ích cho lực lượng chủ lực của U23 Việt Nam trong những giải đấu quan trọng sắp tới như SEA Games hay U23 châu Á. Và Hồ Diệu Hoa đặc biệt ấn tượng với một cái tên, đó là đội trưởng Dụng Quang Nho:

"Một trong những cái tên nổi bật nhất đối với tôi là đội trưởng Dụng Quang Nho. Cậu ấy hiện đang sở hữu phong độ rất tốt và VCK U23 châu Á 2022 sẽ là cơ hội để cậu ấy tiếp tục thể hiện.

Tôi biết đến Quang Nho là một thành viên của lò đào tạo trẻ của CLB HAGL. Năm nay cậu ấy sẽ thi đấu trong màu áo đội Hải Phòng (dưới dạng cho mượn từ HAGL) và cần phải chứng tỏ mình để có thể tranh giành một vị trí đá chính. Dù sao thì Quang Nho vẫn còn rất trẻ và còn nhiều cơ hội phía trước."

U23 Việt Nam đã chứng tỏ khát khao giành chức vô địch; hy vọng Trung Quốc có thể học hỏi - Ảnh 2.

Phóng viên Hồ Diệu Hoa đánh giá cao đội trưởng Dụng Quang Nho

Trong bài viết về màn trình diễn của U23 Việt Nam tại U23 Đông Nam Á, tờ Sina (Trung Quốc) đã đề cập đến vấn đề thái độ trong thi đấu:

"Một số cầu thủ Thái Lan đã nỗ lực thi đấu dẫn đến bị căng cơ. Sau đó, cầu thủ tấn công bên phía U23 Việt Nam cũng bị chuột rút nhưng vẫn thi đấu đến hết trận. Có thể thấy, bản lĩnh chiến đấu của cả 2 đội là rất cao.

Nhưng thử nghĩ đi, đã bao lâu rồi chúng ta không thể thấy các tuyển thủ Trung Quốc thi đấu cố gắng đến đau đớn như vậy ở trên sân?"

Đánh giá về nhận định trên, Hồ Diệu Hoa cho rằng: "Tôi muốn nói rằng trong bóng đá, thành công hay không sẽ phụ thuộc nhiều vào thái độ thi đấu của các cầu thủ. U23 Việt Nam đã chứng tỏ rằng họ khát khao giành chức vô địch như thế nào và cuối cùng họ đã không làm phụ lòng của người hâm mộ Việt Nam.

Hy vọng trong tương lai bóng đá Trung Quốc sẽ có nhiều cơ hội cọ xát với Việt Nam để học hỏi lẫn nhau."

U23 Việt Nam đã chứng tỏ khát khao giành chức vô địch; hy vọng Trung Quốc có thể học hỏi - Ảnh 3.

Phóng viên người Trung Quốc, Hồ Diệu Hoa, là một người rất quan tâm đến bóng đá Việt Nam

"Tôi nghĩ rằng hiện tại thực lực tổng thể của Việt Nam nhỉnh hơn Thái Lan một chút, nhưng không phải là hoàn toàn vượt trội.

Các cầu thủ trẻ của Việt Nam lúc này vẫn cần phải cải thiện thêm ở nhiều khía cạnh. Điều quan trọng nhất là họ cần được trao cơ hội ra sân ở V.League nhiều hơn. Nhờ đó, họ mới có thể cạnh tranh và tích lũy thêm kinh nghiệm." - phóng viên người Trung Quốc khép lại buổi trò chuyện với chúng tôi bằng nhận định về bóng đá trẻ Việt Nam.

https://soha.vn/u23-viet-nam-da-chung-to-khat-khao-gianh-chuc-vo-dich-hy-vong-trung-quoc-co-the-hoc-hoi-20220227145457831.htm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày