"U23 Trung Quốc rất muốn phục hận, nhưng Việt Nam ta chẳng cần ganh với họ!"

ĐOÀN DỰ, Theo PL&BĐ 17:26 03/03/2022

Tại Dubai Cup cuối tháng Ba này, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Trung Quốc. Phía Trung Quốc đang rất muốn giành chiến thắng, để phục hận 2 thất bại vừa qua.

U23 Trung Quốc muốn thắng, nhưng U23 Việt Nam chẳng cần cố sức ganh đua kết quả!

Tháng Chín năm 2019, U22 Việt Nam của HLV Park Hang-seo bất ngờ thắng U22 Trung Quốc do HLV Guus Hiddink dẫn dắt 2-0. Dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng việc thất bại trước U22 Việt Nam khiến NHM Trung Quốc vô cùng bất mãn.

Đỉnh điểm, Mồng Một Tết vừa rồi, ĐTQG Trung Quốc thua ĐTVN 1-3 ở Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Thất bại này như nổ tung, khiến bóng đá Trung Quốc chìm trong màn đen. Cả tháng trời vừa rồi, truyền thông, NHM Trung Quốc liên tục chỉ trích ĐTQG và LĐBĐ vì trận thua không thể nuốt trôi tại Mỹ Đình.

Giữa bối cảnh đó, U23 Việt Nam sẽ đụng độ U23 Trung Quốc ở giải giao hữu Dubai Cup ngày 26/3 tới. Trước thềm trận đấu, dư luận Trung Quốc đang rất muốn U23 nước nhà phải chiến thắng để phần nào gỡ gạc lại mặt mũi.

U23 Trung Quốc rất muốn phục hận, nhưng Việt Nam ta chẳng cần ganh với họ! - Ảnh 1.

(Đồ họa: Phú Quý)

Về phần U23 Việt Nam, chúng ta nên có thái độ nào với trận đụng độ U23 Trung Quốc? Chuyên gia Vũ Mạnh Hải nêu quan điểm:

"Theo tôi mục tiêu tối thượng của chúng ta vẫn là rèn quân, có sự ăn ý, lựa chọn nhân sự tốt nhất, hướng về SEA Games (tổ chức tại Việt Nam vào tháng Năm) thôi. Dù sao chúng ta cũng cần nhận định rõ đấy chỉ là một giải giao hữu.

Còn về phía Trung Quốc, dư luận của họ sục sôi chứng tỏ phần nào đang nể phục bóng đá Việt Nam có đà tiến bộ mạnh. Họ rất muốn thắng chúng ta, nhưng chúng ta cần hết sức bình tĩnh, chẳng cần ganh đua với họ làm gì.

Chúng ta cần đạt mục tiêu chính là vô địch SEA Games, đó mới quan trọng nhất. Tôi nghĩ VFF cũng nhận định được điều đó thôi. Chứ nếu lấy mục tiêu là giải Dubai Cup này thì tới tháng Năm SEA Games, chúng ta có thể gặp bất lợi".

Khi được hỏi ở giải đấu tới đây, U23 Việt Nam nếu thử nghiệm thì nên thi đấu ở mức độ nào, có nên tung hết khả năng hay không. Vì khi đó chúng ta có thể sẽ lộ bài trước các địch thủ ĐNÁ. Ông Vũ Mạnh Hải tiếp:

"Điều quan trọng ở giải này của chúng ta là thử nghiệm. Chúng ta cần cố gắng thử nghiệm làm sao cho tốt nhất các phương án về chiến thuật, nhân sự. Còn chuyện khi thử nghiệm, có lo lộ bài trước SEA Games hay không thì tôi nghĩ không lo. Có khi tới SEA Games, chúng ta lại có những mảng miếng khác nữa. Những gì đã thử nghiệm ở Dubai Cup này cũng không nhất thiết sẽ là áp dụng y nguyên tại SEA Games đâu.

Nếu chúng ta thử nghiệp hết khả năng, đạt được hiệu quả và qua đó chiến thắng thì lại càng tạo ra sự phấn khởi cho cả đội cùng NHM".

U23 Trung Quốc rất muốn phục hận, nhưng Việt Nam ta chẳng cần ganh với họ! - Ảnh 2.

ĐTVN mới thắng Trung Quốc 3-1. Nhưng về đẳng cấp, bóng đá Trung Quốc vẫn hơn chúng ta.

Khi bóng đá Trung Quốc thận trọng, Việt Nam sẽ rất khó thắng

Sức mạnh của U23 Việt Nam hiện tại tới đâu vẫn còn là ẩn số với giới mộ điệu. U23 Trung Quốc lại càng là ẩn số chúng ta còn chưa biết. Vậy tới đây khi đôi bên đụng độ, tương quan sẽ thế nào? Cựu danh thủ Thể Công cho rằng, về đẳng cấp, đối phương vẫn hơn chúng ta. Và sau khi chúng ta có 2 chiến thắng trước bóng đá Trung Quốc thì giờ đây gặp họ, sẽ càng khó khăn hơn.

"Theo những gì tôi biết, cũng như đọc từ truyền thông Trung Quốc, thì hiện NHM Trung Quốc đang khá e ngại bóng đá Việt Nam. Sự e ngại này là bởi, mấy chục năm qua, thực tế bóng đá Trung Quốc luôn ở trên bóng đá Việt Nam, thậm chí có lúc còn là bậc thầy so với chúng ta.

Trước đây chúng ta chưa từng thắng họ ở cấp Quốc gia, cho tới trận Mồng Một Tết vừa rồi (3-1). Ngoài ra, Trung Quốc cũng có một giải VĐQG chuyên nghiệp hơn chúng ta, giàu có hơn chúng ta.

Nhìn tổng thể, bóng đá Trung Quốc được đầu tư rất mạnh mẽ. Xa xôi trước đây, thời của tôi, thì bóng đá Việt Nam cũng học tập bóng đá Trung Quốc là chính. Chúng ta đá các cấp U hay ĐTQG thì không bao giờ hơn được Trung Quốc. Trung Quốc luôn ở trên thế mình.

Mà vừa rồi ĐTQG Trung Quốc thua chúng ta 1-3, U22 của họ thua chúng ta 0-2, thì đấy là những thời điểm đối phương đang nghĩ vẫn hơn mình. Vì thế họ có tâm lý hơi quá tự tin. Tới lúc trận đấu diễn ra, họ có những sai lầm thì sửa chữa không kịp. Bây giờ họ thua rồi thì phải tìm lại. Họ thất vọng cùng cực và thừa nhận sự tiến bộ của chúng ta.

U23 Trung Quốc rất muốn phục hận, nhưng Việt Nam ta chẳng cần ganh với họ! - Ảnh 3.

Sau trận thua U22 Việt Nam, bóng đá Trung Quốc rối ren tới độ sa thải luôn HLV nổi tiếng Guus Hiddink.

Nên sắp tới khi U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc, hay các tuyển khác của chúng ta gặp họ, sẽ không đơn giản nữa đâu. Bóng đá Trung Quốc không thể coi thường Việt Nam được nữa. Nên họ sẽ thận trọng hơn. Vì thế, chúng ta muốn thắng họ tiếp sẽ không dễ.

Người ta nói phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới mãi mãi. Đẳng cấp của bóng đá Trung Quốc vẫn hơn chúng ta, từ việc đào tạo trẻ tới các vấn đề khác, vẫn hiện đại hơn ta nhiều lắm.

Chúng ta thắng được họ chỉ ở thời điểm nhất định, nhờ phát huy được tốt hơn thôi. Nếu giờ ĐTVN đá lại với Trung Quốc, khó ai dám đảm bảo chúng ta lại thắng. Giờ gặp mặt bóng đá Việt Nam, các cầu thủ Trung Quốc sẽ rất e dè, phải tập trung 100% để tìm cách đánh bại ta.

Họ sẽ không chủ quan, không coi thường mà sẽ coi trọng chúng ta. LĐBĐ Trung Quốc có lẽ cũng xác định không được phép thua chúng ta nữa, để lấy lại lòng tự trọng và lòng tin của NHM. Họ sẽ chơi với quyết tâm rất cao, cố gắng thắng chúng ta.

Nhưng cũng phải nói, từ giờ trở đi, bóng đá Việt Nam không bao giờ cần sợ bóng đá Trung Quốc nữa. Đó là điều chắc chắn. Chúng ta sẽ không e ngại gì mà có thể chơi sòng phẳng với Trung Quốc. Cầu thủ chúng ta sẽ có được sự bình tĩnh khi đối đầu Trung Quốc".

Đặt giả thuyết, nếu U23 Việt Nam chơi không như kỳ vọng tại Dubai Cup như có những thất bại, đặc biệt trước Trung Quốc chẳng hạn, ông Vũ Mạnh Hải cho rằng, điều quan trọng là đội cần chơi tốt. Kết quả nếu có chiến thắng thì tuyệt vời, nhưng nếu không đạt kết quả tốt mà màn trình diễn vẫn tốt thì cũng dễ thông cảm.

U23 Trung Quốc rất muốn phục hận, nhưng Việt Nam ta chẳng cần ganh với họ! - Ảnh 4.

Trước các đối thủ rất mạnh ở Dubai Cup, U23 Việt Nam có thể thua, nhưng cần thể hiện tốt để hướng về SEA Games.

U23 Việt Nam có thể thua, nhưng cần thua cho đáng

Còn nếu U23 Việt Nam đá dở và thua trận thì đấy sẽ là điều rất tiêu cực trước thềm SEA Games.

"Với NHM Việt Nam, đa phần vẫn có tâm lý thắng mới là tất cả. HLV Park cũng từng nhận xét rằng NHM Việt Nam thường chỉ yêu bóng đá chiến thắng thôi. Vì thế U23 Việt Nam phải cố gắng chơi tốt, thắng thì càng tốt.

Mà nếu có hòa thì cũng không sao lắm. Quan trọng là đội phải chơi tốt. Nếu lỡ có thua thì cũng phải thua xứng đáng, có thể vì đối phương quá hay thì tâm phục khẩu phục. Hoặc thắng thì xứng đáng thắng. Nếu đội thua mà chơi hay thì NHM vẫn có thể lượng thứ.

Chứ nếu chúng ta đá dở và thua, thì sẽ nhận nhiều chỉ trích lắm và điều ấy khó tránh. Một bộ phận không nhỏ có lẽ lại nghi ngờ thành tích vừa qua của chúng ta chỉ là ăn may. Và nếu chúng ta đá dở quá mà thua thì cũng tạo ra tâm lý rất tệ trước SEA Games".

Theo lịch, U23 Việt Nam sẽ đụng độ U23 Iraq ngày 23/3, đụng độ U23 Trung Quốc ngày 26/3. Đây đều là 2 trận đấu báo hiệu rất khó khăn cho U23 Việt Nam. Sau 2 trận đấu này, giải sẽ xếp hạng 10 đội tham gia dựa theo thành tích, để bắt cặp vòng thứ 2. Quy định sẽ là đội hạng nhất vs hạng hai... hạng 9 vs hạng 10. Tổng cộng mỗi đội sẽ đá 3 trận ở Dubai Cup.

Các đội tham gia giải đều rất chất lượng, ngoài 2 cái tên ĐNÁ là Việt Nam, Thái Lan thì gồm UAE, Trung Quốc, Ả Rập Xê Út, Uzbekistan, Croatia, Nhật Bản, Iraq và Qatar.

U23 Trung Quốc rất muốn phục hận, nhưng Việt Nam ta chẳng cần ganh với họ! - Ảnh 5.

Người HAGL khởi đầu trái ngược, bầu Đức và HLV Kiatisuk đối mặt với câu hỏi lớn


https://soha.vn/u23-trung-quoc-rat-muon-phuc-han-nhung-viet-nam-ta-chang-can-ganh-voi-ho-20220303150841484.htm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày