U22 Thái Lan xếp thứ 3 bảng đấu có Việt Nam ở SEA Games

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 22:21 17/08/2017

Nhà đương kim vô địch môn bóng đá nam giành chiến thắng tối thiểu 1- 0 trước U22 Đông Timor, tối 17/8.

Trong bảng đấu có 3 đội mạnh là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, việc giành hiệu số bàn thắng bại tốt là rất quan trọng, vì cuối cùng chỉ lấy hai đội có thành tích tốt nhất vào bán kết. Do đó, trận thắng 1-0 của U22 Thái Lan trước U22 Đông Timor hôm 17/8 có thể xem là kết quả thất vọng với các nhà đương kim vô địch.

Với kết quả này, U22 Thái Lan hiện xếp thứ ba bảng B, sau trận hoà 1-1 với U22 Indonesia ở ngày ra quân. Thái Lan có hiệu số là +1, trong khi Việt Nam đứng nhất bảng với 2 điểm nhiều hơn và có hiệu số tốt nhất là +7. Indonesia xếp thứ hai, cùng 4 điểm như Thái Lan, nhưng có hiệu số +3.

Ở trận đấu cùng giờ, Indonesia đã vượt qua Philippines với tỷ số 3-0.

U22 Thái Lan xếp thứ 3 bảng đấu có Việt Nam ở SEA Games - Ảnh 2.

Thái Lan (áo trắng) nhọc nhằn đánh bại Đông Timor.

Trở lại trận đấu của Thái Lan, đội bóng xứ Chùa vàng được mong đợi sẽ thắng đậm Đông Timor, đối thủ đã thua Việt Nam đến 0-4 ở ngày thi đấu đầu tiên. Nhưng U22 Thái Lan lại gặp rất nhiều khó khăn. U22 Đông Timor phòng ngự phản công rất hay, có những cơ hội đột phá rồi dứt điểm nguy hiểm.

Sau nhiều lần bỏ lỡ, cuối cùng U22 Thái Lan cũng có bàn thắng khai thông thế bế tắc ở phút 58. Worachit bật cao đánh đầu ghi bàn sau đường tạt bên cánh phải.

Áp lực được cởi bỏ, U22 Thái Lan dâng cao tấn công tìm thêm bàn thắng. Nhưng các chân sút áo trắng lại tỏ ra vô duyên. Đặc biệt là tình huống ở phút 75 khi tiền đạo mang áo số 9 sút chệch cột ở cự ly 5 mét.

Tan trận và U22 Thái Lan chỉ ghi được một bàn vào lưới Đông Timor.

Kết quả bảng B SEA Games 29:

U22 Thái Lan xếp thứ 3 bảng đấu có Việt Nam ở SEA Games - Ảnh 3.