PB Nation: "Không "sợ" giám khảo, không sợ bị loại"

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 11:31 22/02/2015

PB Nation đã có buổi trao đổi thẳng thắn về kết quả không như ý muốn trong liveshow 4 "The Remix" vừa qua.

PB Nation với màn trình diễn đặc trưng không khí Tết trong liveshow 4 "The Remix" vừa qua đã lọt top 2 nguy hiểm. Vì sự vắng mặt của giọng ca chủ chốt Hoàng Tôn, các thành viên dường như mất đi 1 phần "sức mạnh", khó vươn lên cao ở bảng tổng sắp. Tuy nhiên, sau kì nghỉ Tết Âm lịch, PB Nation đang rục rịch lấy lại phong độ, hứa hẹn bùng nổ ở liveshow 5.



Các bạn nghĩ nguyên nhân nào khiến điểm số thấp như đêm vừa qua?

Chúng tôi đã mạo hiểm dành một tiết mục hoàn toàn mới về mặt âm nhạc, trước đó chúng tôi cứ nghĩ đó phải là một bản hit đã từng có của Hoàng Tôn, nhưng chương trình cận Tết Nguyên Đán nên anh em mong muốn có 1 tiết mục ý nghĩa dành cho khán giả. Một màn dàn dựng có đầy đủ màu sắc hương vị Tết cuối năm là động lực để anh em quyết tâm cho sự thay đổi. Có điều chính vì sự thay đổi gấp gáp đó mà chúng tôi đã không thật sự thể hiện tốt. Đó là một lỗi rất đáng tiếc và chắc chắn điều đó sẽ không lặp lại trong các show tiếp theo.

Hoàng Tôn

Các bạn có sợ tuần tiếp theo sẽ bị loại không?

Có loại hay không thì sẽ không có từ "sợ" trong suy nghĩ của anh em. Tất cả anh em nghệ sĩ đến đây để chơi nhạc, để học hỏi và đóng góp thêm những sự sáng tạo mới cho thị trường âm nhạc trong nước thêm phong phú. Ở chương trình này, cái tốt nhất của bạn, dở nhất của bạn sẽ đều được trình bày trên sân khấu, nên bạn đừng sợ khi bạn đã luôn là người dũng cảm.

Đây được coi là cuộc đua giữa các FC, nhà tài trợ... chứ không hẳn là thi âm nhạc, các bạn nghĩ sao?

Câu nói đó chỉ đúng 1 phần nhỏ, nhưng chưa hoàn toàn chính xác. Dù sao bạn hãy nhìn vào thực tế, nếu không có FC của các ca sĩ cổ vũ hò hét từng đêm, không có nhà tài trợ dành kinh phí thì làm sao có được một show "khủng" và hoành tráng như vậy về cả mặt hình ảnh cũng như chất lượng chuyên môn?

Lê Trình

Tại sao nhóm lại chọn bé Kim Anh cho đêm thi vừa qua? Vì đây là 1 vũ công nhí chứ không được biết nhiều đến giọng hát?

Bé Kim Anh là một trong những "mầm non" nghệ thuật thật sự xuất sắc trong thời gian gần đây. Chương trình "Bước nhảy hoàn vũ nhí 2014" mới khắc họa được tài năng, bản lĩnh ở phần vũ đạo, còn sự nhạy bén âm nhạc trong giọng hát và khả năng sáng tác của bé thì không phải ai cũng đã được biết. Trong thời gian sắp tới sẽ có một số sản phẩm âm nhạc của Phúc Bồ dành riêng cho bé Kim Anh để giới thiệu cho khán giả về tài năng nhí này.

Hà Lê

Các bạn "sợ" giám khảo nào nhất?

Trong cuộc thi họ là ban giám khảo, nhưng ở ngoài họ là anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp, nên chúng tôi cũng không thấy "căng" lắm với ban giám khảo (cười). Nên không có ai làm chúng tôi biết "sợ".

Có nhiều ý kiến cho rằng các bạn đang quá an toàn và một màu, các bạn có nghĩ thế không?

Cái quan trọng nhất trong sản xuất âm nhạc bạn biết là gì không ? Đó chính là khi âm nhạc của bạn cất lên, người ta sẽ nhận ra đó là bạn, dù là bất kể thể loại âm nhạc nào. Chúng tôi sợ nhất là biến mình thành những kẻ lấy mỗi thứ một chút từ người khác và không phải của mình. Còn nói rằng chúng tôi luôn lựa chọn sự an toàn thì hãy nhìn qua 4 vòng thi vừa rồi, chưa bao giờ chúng tôi lựa chọn sự an toàn cho các tác phẩm của mình.

Phúc Bồ

Tết này các bạn có được nghỉ ngơi nhiều không? Khi nào các bạn tiếp tục luyện tập cho show tới?

Tết này Hoàng Tôn lưu diễn xuyên Tết tại Châu Âu, Phúc Bồ và Hà Lê dành hẳn mấy ngày Tết lên Đại Lải nghỉ ngơi, viết bài trên đó. Còn Lê Trình dành thời gian cho bar của cậu ấy. Chúng tôi hẹn nhau mùng 9 Tết tại Sài Gòn, tiếp tục lao vào chiến đấu cùng chương trình này.

Chúc PB Nation sẽ tiếp tục bùng nổ với cá tính riêng và vươn lên mạnh mẽ tại "The Remix"!