Hùng Thuận bất ngờ cãi lại MC Ngô Kiến Huy

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 10:20 05/07/2015

Hùng Thuận khăng khăng đáp án của MC Ngô Kiến Huy đưa ra là chưa đúng trong tập 3 "Tuyệt đỉnh giác quan".

Tập 3 của chương trình "Tuyệt đỉnh giác quan" đã phát sóng đêm qua (4/7) với những tình tiết bất ngờ và kịch tính. MC Ngô Kiến Huy cùng 10 thí sinh là: Hoàng Ny, Hùng Thuận, Đoàn Thành Tài, Dương Cẩm Lynh, Bích Liên, Nhật Tinh Anh, Hoàng Kỳ Long, Phan Ngọc Luân, Bằng Cường, Minh Anh đã mang đến cho khán giả những phút giây đấu trí đầy căng thẳng và hồi hộp.

Giới thiệu đội Nhật Tinh Anh


Giới thiệu đội Hùng Thuận


Hùng Thuận đối đầu Nhật Tinh Anh

Vòng 1 của Tuyệt đỉnh giác quan là nơi để từng thành viên trong mỗi đội khám phá các giác quan mà mình đang sở hữu. Ở phần thi Thị giác, hai đội chơi phải nhìn vào màn hình và đoán xem các mảnh ghép tách rời của chương trình đưa ra có nội dung gì. Đến câu đố về một con vật có màu xanh, đội Hoàng Ny bất ngờ rơi vào tình trạng hỗn loạn vì Hùng Thuận liên tục đưa ra các câu trả lời khác nhau. Hùng Thuận khăng khăng bảo các thành viên khác phải nghe theo lời mình, anh đưa ra đáp án “Con tắc kè”, sau đó lại thay đổi thành “Con kỳ nhông” và cuối cùng là “Con rồng đất”.

Trước tình thế này, đội trưởng Hoàng Ny đã cho lấy ý kiến của các thành viên còn lại rồi chốt đáp án cuối cùng là “Con kỳ nhông”. Tuy nhiên, đáp án này không chính xác. Đội Nhật Tinh Anh đáp đúng là “Con tắc kè” và giành được điểm. Tuy nhiên, phía bên đội Hoàng Ny bất ngờ phản đối kết quả. Hùng Thuận nhất mực khẳng định MC Ngô Kiến Huy cho đáp án sai. Không nao núng, Ngô Kiến Huy nói: “Đáp án chốt lại là con tắc kè hoa, con kỳ nhông nó bự hơn”. Hùng Thuận ấm ức chấp nhận nhưng vẫn không quên bồi thêm: “Nhà anh có nuôi một con như vậy mà”. Kết thúc phần thi này, đội Nhật Tinh Anh trả lời đúng thêm một câu đố.


Trong phần thi Thính giác, kịch tính lại đẩy lên cao trào khi đội Hoàng Ny gặp rắc rối với Dương Cẩm Lynh. Ở phần thi này, 2 đội sẽ được nghe 5 đoạn âm thanh mẫu là: tiếng báo động, tiếng gà gáy, tiếng điện thoại gác máy, tiếng gõ mõ và tiếng tim đập. Sau đó, nghe thêm 1 đoạn âm thanh tổng hợp và đoán xem mỗi đoạn âm thanh mẫu được nhắc đến bao nhiêu lần. Trong khi đội Nhật Tinh Anh phân công từng thành viên nghe âm thanh rất tốt thì đội Hoàng Ny một lần nữa “hỗn loạn” vì Hùng Thuận. “Bé An” của Đất phương Nam liên tục phàn nàn là Hoàng Ny làm đội trưởng không tốt. Hùng Thuận thậm chí còn đập bàn rồi quay lưng đi vì quá tức giận. Hoàng Ny ngay sau đó đã cáu gắt và bảo từng thành viên nghe các âm thanh theo thứ tự tương ứng của MC.

Đội Hùng Thuận mất đoàn kết

Dương Cẩm Lynh gặp rắc rối




Hoàng Ny đã phân công là thế song Dương Cẩm Lynh lại lơ đễnh quên mất nhiệm vụ của mình. Thay vì nghe tiếng điện thoại được phân công, Dương Cẩm Lynh lại đi nghe các âm thanh còn lại. Lúc MC Ngô Kiến Huy yêu cầu cho đáp án, Dương Cẩm Lynh ngớ người ra và đáp: “Không có tiếng điện thoại nào”. Các thành viên còn lại trong đội Hoàng Ny ngỡ ngàng nhìn Dương Cẩm Lynh. Hoàng Ny thậm chí còn kêu lên: “Con này hại bạn bè quá”. Kết thúc phần thi Thính giác, đội Nhật Tinh Anh và đội Hoàng Ny hòa nhau.


Trong 2 phần thi là Xúc giác, và Vị giác, đội Nhật Tinh Anh tiếp tục chiếm ưu thế và giành chiến thắng. Đội Hoàng Ny dù giành phần thắng ở phần thi Khứu giác nhưng cũng không thể hạ gục đối thủ. Đội Nhật Tinh Anh thắng với tỷ số 3-1.

Sau khi chiến thắng vòng 1, đội Nhật Tinh Anh tiếp tục bước vào vòng 2 với thử thách cao hơn. Đó là mỗi thí sinh phải thi đấu với một Anh hùng giác quan đã được ban tổ chức mời đến chương trình. Hoàng Kỳ Long đấu về Xúc giác, Bằng Cường đấu về Vị giác, Minh Anh đấu về Thính giác, Nhật Tinh Anh đấu về Khứu giác và Ngọc Liên đấu về Thị giác.

Phần thi Xúc giác chứng kiến sự đối đầu vô cùng kịch tính giữa Hoàng Kỳ Long và Anh hùng giác quan. Thử thách ban tổ chức đưa ra cho cả hai là cắt hành tím mà không được rơi nước mắt. Ai cắt được nhiều hành trong thời gian quy định mà không rơi nước mắt thì sẽ là người chiến thắng. MC Ngô Kiến Huy một lần nữa chứng tỏ độ “ác” của mình khi làm động tác nhấn đầu của hai người chơi sát xuống mớ hành đang cắt. Kết quả cuối cùng, Hoàng Kỳ Long nhanh tay nên đã cắt được nhiều hành hơn.


Nối tiếp thành công của Hoàng Kỳ Long, Bằng Cường cũng vượt mặt Anh hùng giác quan ở phần thi Vị giác. Trong thử thách uống 5 ly nước khác nhau để đoán xem nó có mùi gì, Bằng Cường đã may mắn giành phần hơn nhờ nói đúng tên một loại nước uống.


Ở phần thi Khứu giác, Anh hùng giác quan và Nhật Tinh Anh phải ngửi 5 tách trà để đoán xem mỗi tách là loại trà gì. Với thể hiện ấn tượng ở vòng 1, Nhật Tinh Anh tràn trề hy vọng sẽ thắng được Anh hùng giác quan. Tuy nhiên, Nhật Tinh Anh đã phải ngậm ngùi nhận thất bại vì đối thủ của mình – Anh hùng giác quan quá xuất sắc. Trong một khoảng thời gian ngắn, Anh hùng giác quan đã đoán đúng 3/5 loại trà, trong khi Nhật Tinh Anh chỉ đoán đúng 1/5. Giống như Nhật Tinh Anh, 2 người chơi còn lại là Minh Anh, Phan Ngọc Luân cũng thất bại trước các Anh hùng giác quan của chương trình.


2 thí sinh chiến thắng ở vòng 2 được bước tiếp vào vòng 3 là Căn phòng Giác quan thứ 6. Hoàng Kỳ Long là người đầu tiên bước vào Căn phòng Giác quan thứ 6. Anh chọn được giải thưởng trị giá 5 triệu đồng ngay từ lần bấm nút đầu tiên. Bên cạnh đó, Bằng Cường cũng thông qua thử thách bằng việc chọn được giải thưởng trị giá 8 triệu đồng. Hai người chơi hào hứng ra về mà không chịu bất cứ hình phạt nào từ ban tổ chức.