Hari Won: "Hari thấy mình là 1 cơn sốt... lạ lùng!''

HG, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 01/01/2015

Chia sẻ về thành công khi tham gia các TV Show Việt, cô nàng người Hàn đáng yêu Hari Won nghĩ bản thân đã tạo nên 1 cơn sốt khá "lạ lùng".

Hari Won - 1 màu sắc độc đáo, đáng yêu giữa showbiz Việt đã liên tục gây sốt với những hoạt động trong năm 2014. Cô nàng người Hàn Quốc này tuy chỉ xuất hiện rất hạn chế nhưng tầm ảnh hưởng lại vô cùng to lớn. Nếu như năm 2013 chính thức "tạo bão" khi tham gia "Cuộc đua kỳ thú" mùa 2 cùng người yêu rapper Tiến Đạt thì năm 2014, chỉ với 1 tiểu phẩm ngắn từ "Ơn giời, cậu đây rồi" mùa đầu tiên, Hari Won đã phủ sóng mọi trang mạng, truyền thông, trong những câu chuyện bàn tán thường ngày của khán giả Việt. Hiếm có 1 gương mặt nào có "sức công phá mãnh liệt" đến thế, mà đây lại là 1 người nước ngoài.

Nhân dịp năm mới, hãy cùng hỏi đáp nhanh với Hari Won về những câu chuyện xoay quanh truyền hình thực tế!

Hari Won: "Hari thấy mình là 1 cơn sốt... lạ lùng!'' 1

Chào Hari, đầu tiên xin được hỏi bạn về những điều đã làm được trong năm qua!

Năm 2014, Hari cũng làm được nhiều việc lắm đấy: ca hát này, đóng phim này, làm MC, VJ... Ôi cũng nhiều thật nhỉ!

Vậy đâu là việc ấn tượng nhất với bạn?

Theo Hari thì là diễn xuất. Bộ phim "Chàng trai năm ấy"Hari đóng vừa ra rạp và đó là 1 trải nghiệm rất rất thú vị. Đây là vai diễn đầu tiên của Hari trên màn ảnh, mà còn là màn ảnh rộng nữa chứ!

Hari Won: "Hari thấy mình là 1 cơn sốt... lạ lùng!'' 2

Hari Won: "Hari thấy mình là 1 cơn sốt... lạ lùng!'' 3

Vậy à, thế nhưng theo mình thì bạn để lại nhiều ấn tượng nhất tại "Ơn giời, cậu đây rồi" kìa! Chỉ với 1 vài phút ngắn ngủi trên truyền hình, bạn đã tạo ra 1 cơn sốt "khủng khiếp", Hari suy nghĩ thế nào?

Hari vui lắm vì mọi thứ mình không hề tưởng tượng đến. Hari nghĩ rằng mình là 1 cơn sốt rất... lạ lùng, thật đấy! Lúc quyết định tham gia "Ơn giời, cậu đây rồi" và cũng như "Cuộc đua kỳ thú" thì Hari cứ có gì nói nấy thôi. Thật sự chơi rất khó, thế mà tự nhiên được khán giả yêu thích, được nhiều người biết đến và ủng hộ nên Hari bất ngờ lắm!

Khi quay "Ơn giời, cậu đây rồi", Hari cũng chuẩn bị sẵn sàng "ứng phó". Thấy khán giả trường quay ủng hộ nhiều thì Hari nghĩ chắc đến khi phát sóng sẽ có nhiều người cũng sẽ yêu thích đây. Vậy mà đúng thật! (Cười lớn).

Thế bạn có phải suy nghĩ, đắn đo lâu để quyết định tham gia 2 show đó không?

Không, Hari chẳng suy nghĩ gì nhiều cả. Vì ban đầu Hari đi thi với tâm lý là không hề biết show đó như thế nào. Mà Hari nghĩ mình cứ lo lắng thì cũng chả làm được gì. Cứ chơi vậy thôi, rồi nếu làm được thì vui, còn lỡ không được thì thôi, đi về. May mà mình làm tốt nên mới được mọi người yêu mến như hôm nay.

Hari Won: "Hari thấy mình là 1 cơn sốt... lạ lùng!'' 4

Hari Won: "Hari thấy mình là 1 cơn sốt... lạ lùng!'' 5

Có kỉ niệm nào ở "Ơn giời, cậu đây rồi" mà Hari nhớ mãi không?

Tất cả những gì phát sóng đều là những tình huống thú vị nhất. Nhưng cũng có những chỗ bị cắt bớt đi, Hari cũng từng chia sẻ trên trang cá nhân của mình đấy! Hari nhớ mãi chi tiết khi nói về "nội y", Hari cứ tưởng là nói thoải mái như ở ngoài đời, như người ta vẫn nói với nhau ấy, thế mà sau này mới biết là tế nhị, không được nói ra (cười lớn).

Ngoài 2 show đã tham gia, Hari có thích show nào khác nữa không?

Nói thật là Hari đi diễn, đi học nên hơi bận, không có thời gian xem truyền hình. À mà nhà Hari vẫn có TV đấy, nhưng không có sợi cáp, chỉ nối từ máy tính lên xem mấy clip lẻ thôi.

Hari Won: "Hari thấy mình là 1 cơn sốt... lạ lùng!'' 6

Hari Won: "Hari thấy mình là 1 cơn sốt... lạ lùng!'' 7

Vậy nếu có chương trình truyền hình thực tế nào muốn tiếp tục mời bạn tham gia, bạn có nhận lời không?

Hari cũng chưa biết nữa, nhưng hiện tại thì Hari đang hơi lo lắng. Mình tự nhiên chơi 2 show kia được mọi người hưởng ứng quá trời, nên tạo thành áp lực. Nếu lỡ những lần tiếp theo mà không làm tốt, không tạo ra sự vui vẻ thì cũng "nguy hiểm" lắm. Thực sự Hari không muốn như thế.

Khán giả bây giờ vẫn coi Hari như 1 ngôi sao truyền hình thực tế chứ chưa phải 1 nghệ sĩ có nhiều những hoạt động nghệ thuật, bạn suy nghĩ thế nào?

Đúng vậy, Hari chưa có nhiều hoạt động nghệ thuật. Nên sắp tới Hari sẽ tập trung vào điều đó nhiều hơn. Hari nghĩ mình may mắn được nhiều người biết đến, chứ chẳng bao giờ nghĩ mình là sao đâu, không bao giờ luôn. Nên bây giờ, mình đã có "1 chút" gì rồi, mình sẽ cố gắng giữ vững vị trí đó để không bị đi xuống. Hari sẽ tập trung vào công việc chính là ca sĩ!

Hari Won: "Hari thấy mình là 1 cơn sốt... lạ lùng!'' 8

Mình thấy các idol Hàn cũng rất mạnh về mảng truyền hình thực tế. Vậy các bạn có được đào tạo để xuất hiện trên các show hay không?

Có chứ! Hari cũng như vậy này! Hari được huấn luyện, đào tạo từ năm 18, 19 tuổi. Sau đó qua nhiều khóa học khoảng 4 năm rồi debut. Tụi mình được học nhiều về giao tiếp, nói năng. Trong các thực tập sinh, nếu ai mà nói năng vô duyên thì sẽ bị các giám đốc nói rằng "Cô/cậu này đừng phát biểu nhé!", còn nếu ai có khiếu hài hước thì sẽ được khuyến khích phát triển hình ảnh đó ra, ai có vẻ mặt nghiêm trọng nhưng buồn cười thì cứ phải duy trì hình ảnh đó luôn. Nhiều khi idol không được thoải mái thể hiện bản thân đâu, mà mỗi người có 1 tính cách, hình tượng riêng và cứ thế phát triển mảng đấy thôi!

Cảm ơn Hari về buổi trò chuyện thú vị hôm nay. Hi vọng rằng sẽ được gặp bạn trong các TV Show Việt trong năm 2015 này và chúc bạn sẽ tiếp tục "gây bão" nhé!