Tuyển Việt Nam nhận tin vui lớn từ Nhật Bản, thêm cơ hội “vượt mặt” tuyển Trung Quốc

Tiểu Lâm Mộc, Theo Pháp luật & Bạn đọc 15:58 23/03/2022

Việc tuyển Nhật Bản mất hàng loạt tiền đạo ở trận gặp Việt Nam sẽ mở ra cơ hội để thầy trò HLV Park Hang-seo gây bất ngờ.

Cách đây không lâu, mới đây HLV tuyển Nhật Bản Moriyasu Hajime bất đắc dĩ phải loại tiền đạo Yuya Osako khỏi danh sách tập trung cho 2 trận còn lại tại vòng loại World Cup vì lý do chân sút này gặp chấn thương.

Mới đây, tuyển Nhật Bản tiếp tục phải nhận hung tin 2 trụ cột nữa là trung vệ Hiroki Sakai và tiền đạo Daizen Maeda cũng dính chấn thương, bị loại khỏi danh sách tuyển Nhật Bản. Không những vậy, tiền đạo Kyogo Furuhashi cũng phải chia tay đội tuyển vì lý do tương tự.

Như vậy, ở 2 trận cuối tại vòng loại World Cup gặp tuyển Australia (ngày 24/3) và tuyển Việt Nam (ngày 29/3 tới), HLV Moriyasu sẽ không thể có sự phục vụ của cả 3 tiền đạo gồm Yuya Osako, Hiroki Sakai và Kyogo Furuhashi.

Với việc 3 chân sút lần lượt chia tay đội tuyển, HLV Moriyasu đã phải triệu tập gấp tiền đạo Hayashi Daichi đang thuộc biên chế CLB Sint-Truiden tại Bỉ để bổ sung.

Như vậy, trên hàng công của ĐT Nhật Bản hiện tại còn Takuma Asano, Ayase Ueda và Daichi Hayashi. Trước đó HLV Hajime bất ngờ không triệu tập Ritsu Doan dù cho tiền vệ tấn công này đang có phong độ cao và không dính bất kỳ chấn thương nào.

Ngoài việc thiếu hụt lực lượng trên hàng công thì ở hàng thủ, ngoài trường hợp mất Hiroki Sakai, ĐT Nhật Bản cũng sẽ thiếu vắng trụ cột ở vị trí hậu vệ phải là Tomiyasu (khoác áo CLB Arsenal).

Tuyển Việt Nam nhận tin vui lớn từ Nhật Bản, thêm cơ hội “vượt mặt” tuyển Trung Quốc - Ảnh 1.

Việc tuyển Nhật Bản mất nhiều trụ cột sẽ giúp tuyển Việt Nam có thêm cơ hội gây bất ngờ

Việc tuyển Nhật Bản thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng, đặc biệt trên hàng công chính là cơ hội để tuyển Việt Nam gây bất ngờ ở trận đối đầu sắp tới. Hiện ở bảng B vòng loại World Cup, tuyển Nhật Bản đang xếp thứ 2 với 18 điểm sau 8 lượt trận (chỉ kém Ả Rập Xê Út 1 điểm nhưng hơn đội xếp thứ ba Australia tới 3 điểm). Chính vì thế ở trận đấu ngày mai, chỉ cần hòa trước Australia, tuyển Nhật Bản sẽ chính thức đoạt tấm vé dự VCK World Cup 2022.

Trường hợp nếu tuyển Nhật Bản đoạt vé sớm trước 1 vòng đấu thì ở lượt đấu cuối gặp tuyển Việt Nam, có thể thầy trò HLV Park Hang-seo cũng sẽ dễ đá hơn.

Thời gian gần đây, truyền thông Trung Quốc thường xuyên đăng những bài bình luận bày tỏ mối lo rằng tuyển Trung Quốc sẽ bị tuyển Việt Nam vượt lên trên BXH vòng loại World Cup. Truyền thông Trung Quốc sợ rằng đội quân của HLV Li Xiaopeng sẽ toàn thua cả 2 trận còn lại (gặp Ả Rập Xê Út và Oman) trong khi tuyển Việt Nam sẽ có điểm trước Oman và Nhật Bản. Nếu các học trò của HLV Park thi đấu tốt và có thêm yếu tố may mắn, điều mà truyền thông lo sợ hoàn toàn có thể xảy ra.

https://soha.vn/tuyen-viet-nam-nhan-tin-vui-lon-tu-nhat-ban-them-co-hoi-vuot-mat-tuyen-trung-quoc-2022032315082295.htm