Tuyển Việt Nam nhận thưởng 4.000 USD dù chưa đá trận nào ở AFF Cup 2018

HIẾU LƯƠNG (Từ Vientiane, Lào), Theo Trí Thức Trẻ 15:22 06/11/2018

Đội tuyển Việt Nam được nhận quà ngay trước giờ cơm trưa 6/11, khi Đại sức đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào tới thăm. Theo lịch thi đấu AFF Cup 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chạm trán tuyển Lào lúc 19h30 ngày 8/11.

Ông Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào đã thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và các đơn vị tặng thưởng cho đội tuyển Việt Nam 4.000 USD (khoảng 95 triệu đồng). Số tiền này như món quà khích lệ tinh thần thi đấu của thầy trò HLV Park Hang-seo trước trận đấu với Lào vào ngày 8/11.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Việt Nam tới Lào thi đấu một trận tại AFF Cup 2018. Không chỉ các thành viên trong Đại sứ quán Việt Nam, nhiều người Việt tại Lào cũng rất háo hức chờ đón trận đấu đầu tiên của Việt Nam tại SVĐ QG Lào. Hơn 15,000 vé của trận đấu đã được tiêu thụ, cho đó 1/3 thuộc về những người Việt Nam. 

Tuyển Việt Nam nhận thưởng 4.000 USD dù chưa đá trận nào ở AFF Cup 2018  - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam chụp ảnh với các thành viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Ảnh: VFF.

Số tiền trên là lần nhận thưởng đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trong chiến dịch tại AFF Cup 2018. Trước đó, đội tuyển Việt Nam cũng nhận được quà tặng từ Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch trước ngày xuất quân.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển U23 Việt Nam đã nhận được hơn 50 tỷ đồng tiền thưởng với thành tích giành HCB U23 châu Á 2018. Mức tiền thưởng cao nhất mà một thành viên trong đội khi ấy nhận được lên tới 1,8 tỷ đồng.

Tại ASIAD 2018, đội tuyển Olympic Việt Nam cũng nhận gần 5 tỷ đồng tiền thưởng cho hành trình lọt vào top 4 đội mạnh nhất ở môn bóng đá nam.

Tuyển Việt Nam nhận thưởng 4.000 USD dù chưa đá trận nào ở AFF Cup 2018  - Ảnh 2.

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Đồ họa: Quý Sáng.