Nhân viên sân bay Philippines bận đi ăn, tuyển Việt Nam ngồi chờ 3 tiếng chưa được nhập cảnh

HIẾU LƯƠNG - PHẠM HUYỀN, Theo Trí Thức Trẻ 16:51 28/11/2018

Sau 3,5 tiếng bay, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có mặt tại thành phố Bacolod (Philippines). Tuy nhiên, do trục trặc về thủ tục, toàn đội phải ngồi chờ trên máy bay 2 giờ đồng hồ mà chưa được nhập cảnh.

Đội tuyển Việt Nam gặp sự cố ngay khi đặt chân đến Bacolod. Video: Ted Trần.

Đội tuyển Việt Nam nhận được sự hỗ trợ khi có chuyến bay thẳng từ Hà Nội tới Bacolod (Philippines) để tiết kiệm thời gian nối chuyến. Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang-seo lại gặp sự cố khá nhức nhối khi vừa hạ cánh xuống Philippines. 

Theo thông tin từ phóng viên đi cùng đoàn, ban quản lý sân bay Bacolod-Silay đã hiểu nhầm chuyến bay của đội tuyển Việt Nam chỉ là chuyến bay nội địa, không có khách quốc tế nên bộ phận làm thủ tục nhập cảnh đã không trực sẵn để hỗ trợ thầy trò HLV Park Hang-seo. Có thông tin còn cho rằng nhân viên sân bay bận đi ăn tối, nên không đủ người trực xử lý sự cố của đội tuyển Việt Nam

Sau gần 2 tiếng chờ trên máy bay, toàn đội được di chuyển xuống phòng chờ. Tuy nhiên, cả đội phải chờ thêm 1 tiếng nữa ở phòng chờ mà vẫn chưa được làm thủ tục nhập cảnh. Sau 3 tiếng trục trặc vì sự cố, đội tuyển Việt Nam quyết định hủy buổi tập chiều 28/11 vì không biết bao giờ mới hoàn tất thủ tục nhập cảnh để về khách sạn. 

Tính đến 18h07 giờ địa phương (17h07 giờ Việt Nam), nhân viên sân bay Bacolod đã bắt đầu làm thủ tục giải quyết sự cố kể trên. Họ đang đi in tờ khai thông tin nhập cảnh. Sau đó, toàn đội phải điền vào tờ khai này mới hoàn tất thủ tục đặt chân tới Philippines chuẩn bị cho trận bán kết lượt về AFF Cup 2018. 

Tới 18h30 giờ địa phương (17h30 giờ Việt Nam), nhân viên hải quan Philippines đã xuất hiện để hướng dẫn thủ tục nhập cảnh cho đội tuyển Việt Nam. Cuối cùng, sau hơn 3 tiếng chờ đợi, toàn đội đã được nhập cảnh để di chuyển về khách sạn Palanta Centro (Bacolod, Philippines).

Một số hình ảnh trên chuyến bay: 

Việt Nam Philippines: ĐT Việt Nam gặp sự cố nhập cảnh ở Philippines  - Ảnh 2.

Khoảng 15h30 giờ địa phương (14h30 giờ Việt nam), ban huấn luyện và các cầu thủ Việt Nam hào hứng khi máy bay vừa hạ cánh tới Bacolod (Philippines). Ảnh: Hiếu Lương.

Nhân viên sân bay Philippines bận đi ăn, tuyển Việt Nam ngồi chờ 3 tiếng chưa được nhập cảnh - Ảnh 3.

Đức Chinh luôn mang lại tiếng cười cho toàn đội. Ảnh: Hiếu Lương

Nhân viên sân bay Philippines bận đi ăn, tuyển Việt Nam ngồi chờ 3 tiếng chưa được nhập cảnh - Ảnh 4.

Tuy nhiên sau khi hạ cánh, toàn đội được thông báo chưa có nhân viên làm thủ tục nhập cảnh. Phía Philippines yêu cầu tuyển Việt Nam ngồi và giữ nguyên vị trí trên máy bay. Ảnh: Phạm Huyền

Nhân viên sân bay Philippines bận đi ăn, tuyển Việt Nam ngồi chờ 3 tiếng chưa được nhập cảnh - Ảnh 5.

Sau 2 tiếng chờ trên máy bay, toàn đội được di chuyển tới 1 phòng nghỉ để chờ nhân viên làm thủ tục nhập cảnh. Ảnh: Phạm Huyền

Nhân viên sân bay Philippines bận đi ăn, tuyển Việt Nam ngồi chờ 3 tiếng chưa được nhập cảnh - Ảnh 6.

Bùi Tiến Dũng và các đồng đội tỏ ra rất mệt mỏi do phải chờ đợi nhiều giờ ở sân bay Bacolod.

Nhân viên sân bay Philippines bận đi ăn, tuyển Việt Nam ngồi chờ 3 tiếng chưa được nhập cảnh - Ảnh 7.

Cả đội tuyển và hơn 30 phóng viên Việt Nam rơi vào tình trạng uể oải do phải chờ đợi quá lâu ở sân bay. Ảnh: Hiếu Lương

Nhân viên sân bay Philippines bận đi ăn, tuyển Việt Nam ngồi chờ 3 tiếng chưa được nhập cảnh - Ảnh 8.

Văn Đức tranh thủ ngả lưng ở phòng chờ vì kiệt sức. Ảnh: Hiếu Lương

Nhân viên sân bay Philippines bận đi ăn, tuyển Việt Nam ngồi chờ 3 tiếng chưa được nhập cảnh - Ảnh 9.

Nguyên nhân khiến đội tuyển Việt Nam không được nhập cảnh. Video: Ted Trần