Tuyển Việt Nam lập kỷ lục buồn sau khi bị Thái Lan loại khỏi bán kết AFF Cup 2020

GG, Theo Nhịp sống Việt 12:20 27/12/2021

ĐT Việt Nam dường như không có duyên với AFF Cup dù đã có 2 lần lên ngôi vương tại giải đấu này.

Trong lịch sử tham dự AFF Cup, ĐT Việt Nam từng có 13 lần lọt vào bán kết tại giải đấu này. Tuy nhiên, những "chiến binh sao vàng" cũng là đội tuyển bị loại ở vòng này nhiều nhất với 8 lần phải ra về sớm. Cụ thể, ĐT Việt Nam bị loại ở bán kết tại các kỳ AFF Cup: 1996, 2000, 2002, 2007, 2010, 2014, 2016 và mới nhất là 2020.

Đội tuyển đứng thứ 2 trong danh sách bị loại ở vòng bán kết nhiều nhất là Malaysia với 5 lần (2000, 2002, 2004, 2007, 2012). Xếp sau là Philippines với 4 lần.

Tuyển Việt Nam lập kỷ lục buồn sau khi bị Thái Lan loại khỏi bán kết AFF Cup 2020 - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam bất lực trong việc ghi bàn vào lưới Thái Lan tại AFF Cup 2020 (Ảnh: Getty)

Đây là một thành tích không mấy vui vẻ của ĐT Việt Nam tại AFF Cup. Chúng ta luôn "thừa sức" vượt qua vòng bảng nhưng lại thường thiếu duyên ở bán kết. Tại kỳ AFF Cup lần này, sau 2 trận đấu với Thái Lan, HLV Park Hang-seo và học trò hẳn vẫn có nhiều tiếc nuối khi chưa có được may mắn ở vài tình huống. Điển hình như pha bỏ qua lỗi trong vòng cấm của tuyển Thái Lan, 2 lần đưa bóng đi trúng khung gỗ của Quang Hải hay việc mất Đức Chinh, Duy Mạnh vì chấn thương.

Dù đã nỗ lực ở lượt về nhưng tuyển Việt Nam không thể xoay chuyển tình thế và đành chấp nhận ra về với tổng tỷ số 0-2.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày