Tuyển Việt Nam duy trì top 15 châu Á, đánh dấu 27 tháng liên tiếp dẫn đầu khu vực trên bảng xếp hạng FIFA

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 18:03 20/02/2020

Đội tuyển nam Việt Nam đứng thứ 94 trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất được công bố vào ngày 20/2.

Thứ hạng này giúp đội tuyển nam Việt Nam tiếp tục nằm trong top 15 đội tuyển của châu Á, đồng thời, đánh dấu tháng thứ 27 liên tiếp dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Đội tuyển nam Việt Nam lần đầu vươn lên dẫn đầu Đông Nam Á vào tháng 12/2017. Khi đó, đội xếp hạng 112, tăng 13 bậc để vượt qua Philippines (hạng 124).

Tuyển Việt Nam duy trì top 15 châu Á, đánh dấu 27 tháng liên tiếp dẫn đầu khu vực trên bảng xếp hạng FIFA - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam giữ vững hạng 94 thế giới, top 15 châu Á trên BXH FIFA tháng 2/2020. Ảnh: AFC.

Tính đến tháng 2/2020, đội tuyển Việt Nam đã tăng 18 bậc lên hạng 94 thế giới. Xếp sau lần lượt là đại kình địch Thái Lan (113) và Philippines (124).

Thứ hạng 94 này giữ nguyên từ tháng 12/2019 do không có nhiều các trận đấu quốc tế của đội tuyển quốc gia diễn ra trên thế giới. Điều này sẽ chỉ thay đổi khi các loạt trận giao hữu và vòng loại World Cup 2022 tái khởi tranh vào cuối tháng 3/2020.

Đội tuyển Việt Nam kết thúc năm 2019 với 1258 điểm, hơn 29 điểm so với năm 2018 để thăng hạng từ 100 lên 94 thế giới, hạng 14 châu Á. Đây là thành tích tốt nhất của bóng đá nam Việt Nam trong một năm dương lịch từ trước đến nay.

Trước đó, tính từ năm 1993, đội tuyển Việt Nam hai lần kết thúc năm ở vị trí 98 thế giới vào năm 1998 và 2003. Đây từng được xem là vị trí tốt nhất sau 1 năm của bóng đá Việt Nam cho đến khi có kết quả năm 2019.

Tuyển Việt Nam duy trì top 15 châu Á, đánh dấu 27 tháng liên tiếp dẫn đầu khu vực trên bảng xếp hạng FIFA - Ảnh 2.

Tuyển nữ Việt Nam cũng tăng 2 bậc lên hạng 32 thế giới, tiếp tục dẫn đầu khu vực. Ảnh: Tuấn Mark.

Về phần đội tuyển nữ Việt Nam, thứ hạng tăng từ 34 lên 32 thế giới. Chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Myanmar, thua 0-3 trước Hàn Quốc ở vòng loại Olympic vừa qua vẫn giúp đội được cộng 4 điểm, tăng từ 1665 điểm lên 1659 điểm. Kết quả này giúp đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục dẫn đầu Đông Nam Á, hơn đội tuyển nữ Thái Lan 6 bậc (hạng 38).

Ngày 6/3 tới đây, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ rất mạnh Australia để tranh 1 trong 2 tấm vé tới Olympic Tokyo 2020, điều chưa từng làm được trong lịch sử.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày