Tuyển Việt Nam chia tay Minh Vương, nhận tin dữ từ Trọng Hoàng

HIẾU LƯƠNG, Theo Nhịp sống Việt 13:35 27/09/2021

Đội tuyển Việt Nam tổn thất lực lượng trước trận gặp Trung Quốc và Oman ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

 

Sau khi đi khám, Nguyễn Trọng Hoàng được xác định bị thoát vị đĩa đệm. Anh sẽ đến bệnh viện quân đội 108 ở Hà Nội để điều trị.

Thoát vị đĩa đệm là một trong những nỗi ác mộng với giới cầu thủ. Trọng Hoàng không thể tập luyện và thi đấu trong thời gian này. Cơ hội để Trọng Hoàng ra sân trận gặp Trung Quốc không cao và bỏ ngỏ trận gặp Oman.

Tuyển Việt Nam chia tay Minh Vương, nhận tin dữ từ Trọng Hoàng - Ảnh 2.

Trọng Hoàng bị thoát vị đĩa đệm trước trận gặp tuyển Trung Quốc ngày 7/10

Với Trần Minh Vương, chấn thương dây chằng đầu gối chưa có dấu hiệu tiến triển tốt. Sau khi đánh giá lại, Minh Vương sẽ được cho về HAGL điều trị vào ngày 1/10, cùng thời điểm đội tuyển Việt Nam di chuyển sang UAE.

Minh Vương gặp chấn thương trong một buổi tập chuẩn bị cho trận gặp Saudi Arabia và Australia trong tháng 9. Anh tiếp tục ở lại đội tuyển để được đội ngũ y tế điều trị phục hồi.

Trước Minh Vương, Đoàn Văn Hậu cũng được cho về Hà Nội FC điều trị. Sau khi được hội chẩn, Văn Hậu dự kiến sẽ phẫu thuật đầu gối thêm một lần nữa ở Hàn Quốc để điều trị dứt điểm.

Nếu Trọng Hoàng không thể thi đấu. Đội tuyển Việt Nam tổn thất một nhân sự chất lượng ở vị trí hậu vệ cánh. Người có thể thay thế cho Trọng Hoàng là Vũ Văn Thanh. Ở cánh đối diện, Hồng Duy sẵn sàng xuất trận.

Ngoài những cái tên trên, HLV Park Hang-seo còn có Hồ Tấn Tài. Ông cũng triệu tập thêm hai cầu thủ chạy cánh khác là Phạm Xuân Mạnh (SLNA) và Đỗ Thanh Thịnh (Đà Nẵng) vào cuối tuần trước.

Tuyển Việt Nam chia tay Minh Vương, nhận tin dữ từ Trọng Hoàng - Ảnh 3.

Minh Vương chia tay đội tuyển Việt Nam vì chấn thương dây chằng đầu gối

Ngoài hai ca chấn thương kể trên, đội tuyển Việt Nam còn Thành Chung gặp chấn thương rách cơ đùi nhưng hồi phục tốt. Đình Trọng cũng sẽ sớm trở lại.

Trong các buổi tập vừa qua, một số cầu thủ bị đau nhẹ, có dấu hiệu mệt mỏi nhưng không đáng lo ngại. Số cầu thủ này chỉ phải tập riêng trong thời gian ngắn là có thể trở lại tập giáo án bình thường.

Hôm qua (26/9), đội tuyển Việt Nam có trận đấu tập nội bộ. Công Phượng ghi 1 bàn, Tiến Linh ghi 2 bàn.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện vào chiều 27/9. Đội có thêm một trận đấu tập với các đàn em U22 vào ngày 29/9. Đến ngày 1/10, đội lên đường sang UAE.

Đội tuyển Việt Nam có 6 buổi tập tại UAE trước khi chạm trán Trung Quốc vào ngày 7/10 tại SVĐ Sharjah. Một ngày sau, đội bay sang Oman chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo vào ngày 12/10.