Tuyển Trung Quốc gây chấn động, loại ĐKVĐ theo cách khó tin để vào chung kết giải châu Á

LINH ĐAN, Theo PL&BĐ 00:29 04/02/2022

Sau trận thắng Việt Nam, đội tuyển nữ Trung Quốc chạm trán Nhật Bản ở bán kết Asian Cup nữ 2022. Tại đây, đội bóng này đã chiến thắng bằng sự kiên cường và bản lĩnh.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Nhật Bản đã tràn lên và khiến khung thành Trung Quốc chao đảo. Tiền vệ tấn công Iwabuchi Mana (đang chơi cho Arsenal) và đồng đội liên tục dồn ép, đẩy đối phương vào thế chống đỡ.

Trong suốt hiệp 1, các cầu thủ Trung Quốc không thể lên bóng và chủ yếu chỉ tập trung ở sân nhà để phòng ngự. Nhật Bản kiểm soát bóng tới 72% và gần như không cho đối phương cơ hội để phản đòn.

Tuyển Trung Quốc gây chấn động, loại ĐKVĐ theo cách khó tin để vào chung kết giải châu Á - Ảnh 1.

Iwabuchi bỏ lỡ cơ hội trong tư thế đối mặt thủ môn đối phương.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Nhật Bản đã có được bàn thắng mở tỉ số do công của Ueki Riko ở phút 26. Từ quả tạt thuận lợi bên cánh trái của đồng đội, tiền đạo mang áo số 19 thoải mái đánh đầu tung lưới Trung Quốc.

Tuy nhiên, đây cũng là bàn thắng duy nhất của hiệp 1 do các cầu thủ nữ Nhật Bản đã phung phí khá nhiều cơ hội trong những phút còn lại.

Tuyển Trung Quốc gây chấn động, loại ĐKVĐ theo cách khó tin để vào chung kết giải châu Á - Ảnh 2.

Ueki Riko (số 19) đưa Nhật Bản vương lên dẫn trước.

Bước sang hiệp 2, Trung Quốc bất ngờ có được bàn gỡ 1-1 ngay ở phút 46. Wu Chengshu tận dụng rất tốt một thoáng sơ sẩy của các trung vệ Nhật Bản để băng vào thực hiện pha đệm bóng cận thành.

Tuyển Trung Quốc gây chấn động, loại ĐKVĐ theo cách khó tin để vào chung kết giải châu Á - Ảnh 3.

Trung Quốc gỡ hòa ngay đầu hiệp 2.

Tuyển Trung Quốc gây chấn động, loại ĐKVĐ theo cách khó tin để vào chung kết giải châu Á - Ảnh 4.

Và sau đó lui về chơi phòng ngự số đông.

Bàn thua ngay đầu hiệp đấu khiến tinh thần các cầu thủ nữ Nhật Bản phần nào bị ảnh hưởng. Trong khi đó, Trung Quốc chủ động lùi sau đội hình về phòng ngự để bảo toàn tỉ số. Điều này khiến cho Nhật Bản gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công. Bóng chủ yếu chỉ lăn trên phần sân của đội tuyển nữ Trung Quốc nhưng Nhật Bản không còn tạo ra được nhiều cơ hội như trong hiệp 1.

Sự kiên cường của Trung Quốc khiến trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Tại đây, đội bóng này tiếp tục triển khai thế trận phòng ngự hai lớp khá kín kẽ. Nhưng rồi đến phút 103, Nhật Bản đã có được bàn thắng nhờ một tình huống cố định. Cầu thủ lập công lại là Ueki Riko.

Từ quả đá phạt của đồng đội, tiền đạo Nhật Bản khôn ngoan thoát xuống đánh đầu tung lưới đối phương trong tư thế không bị ai kèm. Phía Trung Quốc cho rằng Ueki đã việt vị nhưng VAR sau đó giúp trọng tài chính xác nhận bàn thắng của Nhật Bản là hợp lệ.

Tuyển Trung Quốc gây chấn động, loại ĐKVĐ theo cách khó tin để vào chung kết giải châu Á - Ảnh 5.

Ueki Riko thêm một lần ghi bàn bằng đầu vào lưới Trung Quốc.

Tuyển Trung Quốc gây chấn động, loại ĐKVĐ theo cách khó tin để vào chung kết giải châu Á - Ảnh 6.

Nhưng lần này, cô phải hồi hộp chờ thông báo từ tổ VAR mới có thể ăn mừng.

Trong thế không còn gì để mất, Trung Quốc tràn lên trong hiệp phụ thứ 2 để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên thể lực giảm sút khiến đội bóng này không tạo được áp lực cần thiết. Bên phía đối diện, Nhật Bản với đẳng cấp của mình chủ động cầm bóng, giảm nhịp độ trận đấu khiến mọi thứ càng trở nên khó khăn với Trung Quốc.

Tưởng như tỉ số 2-1 sẽ được giữ nguyên đến hết trận thì đúng vào phút 119, Wang Shanshan đã tận dụng cực tốt cơ hội tấn công hiếm hoi để gỡ hòa. Hàng thủ Nhật Bản lại một lần nữa kèm người không tốt, bỏ lỏng Wang Shanshan trong tình huống Trung Quốc được hưởng quả đá phạt, tạo điều kiện để cầu thủ này ập vào dứt điểm một chạm tinh tế.

Tuyển Trung Quốc gây chấn động, loại ĐKVĐ theo cách khó tin để vào chung kết giải châu Á - Ảnh 7.

Việc đội tuyển nữ Trung Quốc cầm hòa được đương kim vô địch Nhật Bản sau 120 phút là một bất ngờ. Nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đó.

Hòa 2-2 sau 120 phút thi đấu, hai đội buộc phải phân định thắng thua ở loạt đá 11m. Tại đây, Trung Quốc là đội bản lĩnh hơn khi giành chiến thắng với tỉ số luân lưu là 4-3. Đánh bại Nhật Bản ở bán kết, Trung Quốc sẽ chạm trán với Hàn Quốc ở trận chung kết vào ngày 6/2 tới.

Tỉ số: Trung Quốc 2-2 Nhật Bản (PEN: 4-3)

Ghi bàn: Wu Chengshu (46'), Wang Shanshan (119') | Ueki Riko (26', 103')

Tuyển Trung Quốc gây chấn động, loại ĐKVĐ theo cách khó tin để vào chung kết giải châu Á - Ảnh 8.

Đội hình xuất phát của hai đội.


https://soha.vn/tuyen-trung-quoc-gay-chan-dong-loai-dkvd-theo-cach-kho-tin-de-vao-chung-ket-giai-chau-a-20220203222834456.htm