Tuyển thủ Việt Nam thích thú xem đàn ông Myanmar mặc váy, đi chân đất, đá bóng nhựa thỏa mãn đam mê

VÔ ƯU - HIẾU LƯƠNG, Theo Sport5.vn 00:02 19/11/2018

Những ngày AFF Cup 2018 diễn ra, đến sân vận động Thuwunna (Myanmar), người ta không lạ gì chuyện người dân đá bóng đường phố bằng chân trần, bóng nhựa, những điều đã diễn ra ở Việt Nam từ rất lâu về trước và hầu như đã vắng bóng trong những năm gần đây.

Đàn ông Myanmar mặc váy, đi chân trần chơi bóng trên nền bê tông

Tuyển thủ Việt Nam thích thú xem đàn ông Myanmar mặc váy, đi chân đất, đá bóng nhựa thỏa mãn đam mê - Ảnh 2.

Đến SVĐ Thuwunna, tuyển Việt Nam được tận mắt chứng kiến tình yêu bóng đá theo cách riêng của những người đàn ông mặc váy. Tiền đạo Tiến Linh tỏ ra khá thích thú khi được nhìn thấy cách chơi bóng đường phố của đàn ông Myanmar.

Tuyển thủ Việt Nam thích thú xem đàn ông Myanmar mặc váy, đi chân đất, đá bóng nhựa thỏa mãn đam mê - Ảnh 3.

Theo phong tục truyền thống, đàn ông thanh niên Myanmar thường mặc váy và dù khá bất tiện nhưng điều này cũng không ngăn cản họ chơi bóng với niềm đam mê lớn.

Tuyển thủ Việt Nam thích thú xem đàn ông Myanmar mặc váy, đi chân đất, đá bóng nhựa thỏa mãn đam mê - Ảnh 4.

Vào cuối buổi chiều mỗi ngày, khi nắng nóng đã dịu bớt, các thanh niên tụ tập thành từng nhóm nhỏ, đủ mọi lứa tuổi vui đùa cùng trái bóng tròn. Những đôi chân trần chạy trên nền bê tông cứng ngắc gợi nhớ về những trận bóng phủi thời xưa ở Việt Nam.

Tuyển thủ Việt Nam thích thú xem đàn ông Myanmar mặc váy, đi chân đất, đá bóng nhựa thỏa mãn đam mê - Ảnh 5.

Các "cầu thủ" đá những quả bóng nhựa cũ một cách say mê. Mà đã chơi bóng nhựa thì đi chân đất mới hợp.

Tuyển thủ Việt Nam thích thú xem đàn ông Myanmar mặc váy, đi chân đất, đá bóng nhựa thỏa mãn đam mê - Ảnh 6.

Những trận đá bóng diễn ra trong tiếng cười vui nhộn, nhưng rất quyết liệt.

Tuyển thủ Việt Nam thích thú xem đàn ông Myanmar mặc váy, đi chân đất, đá bóng nhựa thỏa mãn đam mê - Ảnh 7.

Thi thoảng trận đấu phải tạm dừng bởi sự xuất hiện của những chiếc xe ô tô hay xe đạp chạy ngang qua "sân thi đấu". Những trận bóng ngay trên đường phố là một ví dụ tiêu biểu cho tình yêu bóng đá của người dân Myanmar.

Tuyển thủ Việt Nam thích thú xem đàn ông Myanmar mặc váy, đi chân đất, đá bóng nhựa thỏa mãn đam mê - Ảnh 8.

Đá bóng dưới lòng đường không phải không có ở Việt Nam, nhưng ngày càng ít thấy. Các "cầu thủ" nghiệp dư ở Việt Nam bây giờ đi giày đá bóng phủi trên sân cỏ nhân tạo, chứ hiếm khi đi chân đất và chơi bóng ở sân bê tông. Thậm chí, về các vùng quê nghèo, may chăng mới bắt gặp chuyện ấy.

Tuyển thủ Việt Nam thích thú xem đàn ông Myanmar mặc váy, đi chân đất, đá bóng nhựa thỏa mãn đam mê - Ảnh 9.

Ngày 20/11 tới đây, CĐV Myanmar hứa hẹn sẽ đem đến một màn cổ vũ cuồng nhiệt cho đội chủ nhà trong trận đấu gặp tuyển Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2018.