Tuyển thủ Nhật Bản ôm mặt thất vọng, các đại diện châu Á sạch bóng ở tứ kết cúp bóng đá Nam Mỹ

Thành An, Theo Trí Thức Trẻ 08:57 25/06/2019

Chỉ giành kết quả hòa 1-1 trước Ecuador ở lượt trận cuối bảng C khiến tuyển Nhật Bản chính thức phải nói lời chia tay Copa America 2019.

Tuyển thủ Nhật Bản ôm mặt thất vọng, các đại diện châu Á sạch bóng ở tứ kết cúp bóng đá Nam Mỹ - Ảnh 1.

Chỉ cần chiến thắng trong cuộc cuộc đối đầu trực tiếp tại Belo Horizonte, Nhật Bản hoặc Ecuador sẽ chính thức giành vé vào tứ kết Copa America. Bởi vậy, cả hai đội đều nhập cuộc bằng thế trận tấn công cởi mở.

Tuyển thủ Nhật Bản ôm mặt thất vọng, các đại diện châu Á sạch bóng ở tứ kết cúp bóng đá Nam Mỹ - Ảnh 2.

Phút 15, "Samurai Xanh" vượt lên dẫn trước sau pha dứt điểm tinh tế của Shoya Nakajima.

Tuyển thủ Nhật Bản ôm mặt thất vọng, các đại diện châu Á sạch bóng ở tứ kết cúp bóng đá Nam Mỹ - Ảnh 3.

Chứng kiến thủ thành Dominguez đã bỏ trống khung thành sau nỗ lực cản phá trước đó, tiền vệ mang áo số 10 tung cú sút kỹ thuật mở tỷ số.

Tuyển thủ Nhật Bản ôm mặt thất vọng, các đại diện châu Á sạch bóng ở tứ kết cúp bóng đá Nam Mỹ - Ảnh 4.

Những nỗ lực tấn công giúp Ecuador tìm được bàn gỡ 20 phút sau đó. Thủ thành Kawashima xuất sắc cản phá cú volley của Arboleda nhưng bóng bật đến đúng tầm chân của Angel Mena và cầu thủ mang áo số 10 tất nhiên không thể bỏ lỡ.

Tuyển thủ Nhật Bản ôm mặt thất vọng, các đại diện châu Á sạch bóng ở tứ kết cúp bóng đá Nam Mỹ - Ảnh 5.

Trong suốt những phút còn lại, Nhật Bản và Ecuador đều đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng quyết định. Tuy nhiên, các chân sút của cả hai đội đều bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới đối phương.

Tuyển thủ Nhật Bản ôm mặt thất vọng, các đại diện châu Á sạch bóng ở tứ kết cúp bóng đá Nam Mỹ - Ảnh 6.

Thủ thành kỳ cựu Kawashima đã có một ngày làm việc vất vả.

Tuyển thủ Nhật Bản ôm mặt thất vọng, các đại diện châu Á sạch bóng ở tứ kết cúp bóng đá Nam Mỹ - Ảnh 7.

Cầm chân nhau với tỷ số hòa 1-1, cả Nhật Bản và Ecuador đều phải nói lời chia tay Copa Amercia từ vòng bảng.

Tuyển thủ Nhật Bản ôm mặt thất vọng, các đại diện châu Á sạch bóng ở tứ kết cúp bóng đá Nam Mỹ - Ảnh 8.

Nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt các cầu thủ hai đội. Dù có cùng 2 điểm như Paraguay nhưng do kém về hiệu số bàn thắng nên tuyển Nhật Bản vẫn xếp sau đại diện Nam Mỹ trên bảng xếp hạng các đội bóng xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Tuyển thủ Nhật Bản ôm mặt thất vọng, các đại diện châu Á sạch bóng ở tứ kết cúp bóng đá Nam Mỹ - Ảnh 9.

Thủ thành Dominguez của Ecuador ôm đầu rất tiếc nuối khi đội nhà không thể tận dụng cơ hội để giành vé đi tiếp.

Tuyển thủ Nhật Bản ôm mặt thất vọng, các đại diện châu Á sạch bóng ở tứ kết cúp bóng đá Nam Mỹ - Ảnh 10.

Các chiến binh "Samurai Xanh" cúi đầu chào người hâm mộ trước khi nói lời chia tay cúp bóng đá Nam Mỹ. Trước đó, do chỉ giành 1 điểm sau 3 lượt trận ở bảng B, ĐKVĐ châu Á Qatar cũng đã bị loại.

Tuyển thủ Nhật Bản ôm mặt thất vọng, các đại diện châu Á sạch bóng ở tứ kết cúp bóng đá Nam Mỹ - Ảnh 11.

Đội hình ra sân và chấm điểm cụ thể cầu thủ hai đội.

Tuyển thủ Nhật Bản ôm mặt thất vọng, các đại diện châu Á sạch bóng ở tứ kết cúp bóng đá Nam Mỹ - Ảnh 12.

Thống kê trận đấu.

Tuyển thủ Nhật Bản ôm mặt thất vọng, các đại diện châu Á sạch bóng ở tứ kết cúp bóng đá Nam Mỹ - Ảnh 13.

Xếp hạng chung cuộc bảng C. Nhờ chiến thắng 2-1 ở cuộc đối đầu trực tiếp với Chile, Uguruay vươn lên dẫn đầu bảng và sẽ chỉ phải chạm trán Peru thay vì Colombia ở tứ kết.

Tuyển thủ Nhật Bản ôm mặt thất vọng, các đại diện châu Á sạch bóng ở tứ kết cúp bóng đá Nam Mỹ - Ảnh 14.

Xếp hạng chung cuộc các đội thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Tuyển thủ Nhật Bản ôm mặt thất vọng, các đại diện châu Á sạch bóng ở tứ kết cúp bóng đá Nam Mỹ - Ảnh 15.

Các cặp đấu tại tứ kết Copa America 2019 đã được xác định. Nếu cùng giành chiến thắng, chủ nhà Brazil và Argentina sẽ tạo nên trận chung kết sớm ở bán kết.

Ảnh: Getty Images.