Tuyên bố chia tay Messi chỉ là cái cớ, Barcelona sẵn sàng cho vụ "lật kèo" gây sốc?

ĐẶNG PHONG, Theo Pháp luật&Bạn đọc 10:43 06/08/2021

Theo tiết lộ của nhà báo Tây Ban Nha - Toni Juanmarti, việc Barcelona tuyên bố chia tay Lionel Messi chỉ là cách để họ gây áp lực lên Ban tổ chức La Liga.

Messi và Barcelona đều muốn gắn bó với nhau, thậm chí "El Pulga" còn chấp nhận giảm 50% lương để được ở lại sân Camp Nou. Tuy nhiên do rào cản tài chính mà La Liga đặt ra, cả hai đã không thể đi đến một cuộc ký kết hợp đồng mới.

La Liga quy định mỗi đội phải giảm quỹ lương xuống còn 160 triệu euro/năm. Điều này đồng nghĩa nếu ký hợp đồng mới với Messi, quỹ lương của Barcelona sẽ phình to hơn quy định. Chính chủ tịch Joan Laporta còn thừa nhận đội chủ sân Camp Nou hiện không tuân thủ luật Công bằng tài chính.

Tuyên bố chia tay Messi chỉ là cái cớ, Barcelona sẵn sàng cho vụ lật kèo gây sốc? - Ảnh 1.

Theo Diario Sport, sau khi biết Barcelona không ký kết hợp đồng mới với mình, Messi đã rất sốc và chán nản. Về phía gã khổng lồ xứ Catalan, họ cũng không hề muốn mất Messi bởi lợi ích mà anh đem lại cho CLB vô cùng lớn.

Tuy nhiên theo nhà báo Juanmarti, việc đội chủ sân Camp Nou nói lời chia tay siêu sao người Argentina chính là cách để họ gây áp lực lên Chủ tịch La Liga - Javier Tebas. Trước đây, chính ông Javier Tebas tuyên bố "cứng" rằng không vì Messi mà bẻ cong điều lệ của La Liga. Vị chủ tịch này tin tưởng sân chơi La Liga cần sự công bằng.

Nhà báo Juanmarti tin tưởng La Liga không hề muốn mất Messi, người được coi như lá bùa hộ mệnh của giải đấu. Chừng nào "El Pulga" còn gắn bó với Barcelona, La Liga có thể thu hút được rất nhiều fan theo dõi.

Với việc gây lên áp lực tới La Liga, Barcelona rất hy vọng Chủ tịch Javier Tebas sẽ đem đến sự ưu ái cho riêng Messi.

Ngay sau khi Barcelona tuyên bố ký hợp đồng mới với Messi, PSG đã lập tức nhảy vào chèo kéo "El Pulga". Gã nhà giàu nước Pháp hứa hẹn đem đến bản hợp đồng hậu hĩnh không thua những gì tiền đạo sinh năm 1987 từng nhận ở Barcelona.