Từ vụ thầy giáo trường Trần Phú nghi dâm ô học sinh nam: Nhiều vụ việc tương tự đã xảy ra tại chính nơi học sinh học tập

HẢI LONG, Theo Dân sinh 14:33 11/04/2019

Trong khi dư luận đang xôn xao một thầy giáo tại Hà Nội bị phụ huynh tố dâm ô 7 em học sinh THCS trong khi bồi dưỡng học sinh giỏi. Một số bậc cha mẹ tỏ ra lo sợ khi thời gian gần đây, nhiều vụ việc thầy xâm hại tình dục học sinh nam, nữ diễn ra ở khắp mọi nơi, ở mọi lứa tuổi.

Chiều 10/4, trên MXH xuất hiện thông tin một thầy giáo dạy bồi dưỡng HSG Toán của trường THCS Trần Phú - Hà Nội có hành vi dâm ô khoảng 7 em học sinh đã gây bức xúc trong dư luận. Sau khi tiếp nhận thông tin, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ. Dù chưa có kết quả cuối cùng nhưng sự việc này lại một lần nữa khiến các bậc cha mẹ cảm thấy lo lắng khi môi trường giáo dục dần trở nên không an toàn cho chính con em họ, bởi lẽ, đã rất nhiều vụ việc tương tự diễn ra trước đó.

Nhiều học sinh nam bị hiệu trưởng dâm ô ở Phú Thọ

Vào giữa tháng 12/2018, hàng loạt học sinh nam trường THCS, THPT Dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn, Phú Thọ (đang học và đã ra trường) đã tố cáo hiệu trưởng Đinh Bằng My nhiều lần có hành vi dâm ô các em ngay tại trường học.

Từ vụ thầy giáo trường Trần Phú nghi dâm ô học sinh nam: Nhiều vụ việc tương tự đã xảy ra tại chính nơi học sinh học tập - Ảnh 1.

Ông Đinh Bằng My bị tạm giam vì hành vi dâm ô học sinh nam.

Nhiều em nam sinh kể lại, thầy My thường xuyên gọi các em lên phòng làm việc của mình rồi dọa nạt và yêu cầu các em cởi quần ra để thầy nghịch bộ phận sinh dục.

Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc xác minh và có nhiều bằng chứng liên quan, ngày 15/12, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh Bằng My để điều tra hành vi "Dâm ô với người dưới 16 tuổi".

Học sinh lớp 12 bức xúc tố thầy dạy Văn có hành vi quấy rối

Cách đó ít lâu, vào khoảng tháng 3/2018, tại TP.HCM, một tập thể lớp 12 của trường THPT H.T trình bày bức xúc về việc thầy K. có thái độ và lời lẽ không đúng mực đối với học sinh. Đặc biệt, các em lên tiếng tố thầy K. có hành vi quấy rối học sinh nam của lớp.

Từ vụ thầy giáo trường Trần Phú nghi dâm ô học sinh nam: Nhiều vụ việc tương tự đã xảy ra tại chính nơi học sinh học tập - Ảnh 2.

Thầy giáo dạy Văn bị tố cáo có hành vi thiếu chuẩn mực với các em học sinh, đặc biệt là nam sinh.

Trong tâm thư này có trình bày, tố cáo thầy K. có những hành động không đúng mực đối với học sinh nam.

Cụ thể, các em nêu: "Đối với học sinh nam, đặc biệt là những nam sinh ưa nhìn, thầy hay dùng những từ ngữ, lời nói khiêu gợi, khiêu khích (con không muốn nói là quấy rối tình dục). Thầy K. đem những chuyện nhạy cảm về giới tính ra để nói. Khi thầy không hài lòng một bạn nào trong lớp thì thầy chửi thề, đánh….".

Sau đó, thầy giáo này cũng đã bị nhà trường kỷ luật, điều chuyển công tác.

14 học sinh tiểu học bị thầy giáo dâm ô ở Bắc Giang?

Vào đầu tháng 3/2019, một phụ huynh học sinh lớp 5A trường Tiểu học Tiên Sơn, huyện Việt Yên (Bắc Giang) tố thầy giáo chủ nhiệm là Dương Trọng Minh đã có hành vi dâm ô như sờ mông, véo mũi, sờ vào vùng nhạy cảm của 14 học sinh nữ.

Sau khi một số em học sinh về kể lại với gia đình, một phụ huynh đã tố cáo sự việc trên. Ngay lập tức Sở GD&ĐT Bắc Giang đã cho người về địa phương xác minh thông tin.

Từ vụ thầy giáo trường Trần Phú nghi dâm ô học sinh nam: Nhiều vụ việc tương tự đã xảy ra tại chính nơi học sinh học tập - Ảnh 3.

UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) họp báo về vụ 14 học sinh bị thầy dâm ô.

Đồng thời, Ban giám hiệu trường Tiểu học Tiên Sơn đã mời 14 phụ huynh đến dự họp. Tại đây, thầy Minh xin lỗi phụ huynh và họ nhận thấy sự việc chưa đến mức nghiêm trọng nên chấp nhận lời xin lỗi của thầy.

Sau khi vào cuộc điều tra, công an huyện xác định chưa có đủ căn cứ chứng minh việc ông Minh có hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Kết luận ban đầu này càng khiến nhiều người phẫn nộ hơn khi cho rằng "sờ mông" học sinh không phải là hành vi dâm ô.

Đã có nhiều vụ việc tương tự khiến dư luận bức xúc!

Ngoài những vụ việc trên, trước đó dư luận cũng rất bức xúc với hàng loạt vụ việc khác liên quan tới việc thầy giáo có hành vi sàm sỡ, dâm ô, hiếp dâm học sinh.

Mới nhất vào ngày 8/4, tại phiên xử phúc thẩm, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Chung (SN 1969, ngụ thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) mức án chung thân về tội "Hiếp dâm trẻ em" và tội "Dâm ô đối với trẻ em".

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2015 đến tháng 3/2016, bị cáo Chung công tác tại Trường Tiểu học Zơ Nông (thị trấn Thạnh Mỹ) với công việc chuyên môn là giáo viên tổng phụ trách đội. Lợi dụng quan hệ thầy trò, bị cáo này đã nhiều lần giở trò đồi bại với các cháu nữ sinh lớp 1 và lớp 3 của trường.

Qua điều tra, ngoài những chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng còn tìm thấy 2 tập tin video, 852 tập tin ảnh có nội dung khiêu dâm, kích dục, 968 đường link đến các website liên quan đến nội dung khiêu dâm, kích dục trong máy tính của bị cáo Chung.

Với việc liên tục xảy ra các vụ thầy giáo dâm ô, xâm hại tình dục học sinh, kể cả nam lẫn nữ một lần nữa lại gióng lên hồi chuông báo động về mức độ an toàn của các em học sinh. Dù được đang học trong môi trường giáo dục nhưng với sự xuống cấp về mặt đạo đức của những thầy giáo đội lốt "quỹ dữ" đã phần nào đó làm mất đi hình ảnh người thầy giáo mẫu mực, yêu thương học sinh trong chính nhận thức của các em.