Tử tù trốn khỏi phòng biệt giam cùng Thọ "sứt" đã bị bắt tại Hòa Bình

Định Nguyễn, Theo Thời Đại 03:22 17/09/2017

Đang trên đường di chuyển lên khu vực biên giới Sơn La, đối tượng Nguyễn Văn Tình, tử tù trốn trại thứ 2 đã bị cơ quan công an bắt giữ tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình rạng sáng ngày 17/9.

Theo thông tin mới nhất, khoảng 1h20 rạng sáng ngày 17/9, tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Tổng cục Cảnh sát phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình đã tóm gọn giữ được tử tù trốn khỏi phòng biệt giam thứ 2 Nguyễn Văn Tình.

Tử tù trốn khỏi phòng biệt giam cùng Thọ sứt đã bị bắt tại Hòa Bình - Ảnh 1.

Tử tù Nguyễn Văn Tình vừa bị cơ quan công an bắt giữ tại huyện Mai Châu, Hòa Bình.

Trung tướng Trần Văn Vệ, quyền tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát, Bộ Công an cho biết, Tình bị bắt khi đang trốn tại khu vực gần hai xã Hang Kia, Pà Cò, thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Đây là khu vực rừng núi.

Theo trung tướng Vệ, đối tượng này đang chuẩn bị tìm cách vào Hang Kia, Pà Cò và vào Lóng Luông của huyện Vân Hồ, Sơn La, một trong những điểm nóng về ma túy. Khi lực lượng chức năng vây bắt, Tình có biểu hiện chống đối, trốn tránh tuy nhiên các chiến sĩ cảnh sát đã sử dụng nghiệp vụ và tổ chức vây bắt thành công, an toàn.

Như vậy, chỉ ít giờ sau khi đối tượng Lê Văn Thọ bị bắt tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương thì cơ quan công an cũng đã bắt giữ được Tình khi y đang tìm cách vượt biên. Sau 6 ngày đêm kể từ khi xảy ra sự việc 2 tử tù trốn khỏi nơi giam giữ, Tổng cục Cảnh sát đã phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương bắt giữ cả 2 đối tượng, ngăn chặn kịp thời những mầm họa cho xã hội. Hiện lực lượng chức năng đang di lý Tình về trại tạm giam T16, Bộ Công an.

Trước đó vào đêm 10/9, rạng sáng 11/9 tử tù Nguyễn Văn Tình (SN 1989), trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai (Hà Nội) và Lê Văn Thọ (SN 1980, biệt danh Thọ "sứt") trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà (Hải Dương) đã bỏ trốn khỏi trại giam T16 - Bộ Công an.

Đối tượng là Nguyễn Văn Tình bị kết án tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và Lê Văn Thọ bị kết án tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", 20 năm tù về tội "Giết người" và 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tổng hợp chung hình phạt là tử hình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày