Nếu theo dõi các giải trong hệ thống PPA Tour Asia tại Việt Nam, ai cũng có thể nhận ra một điều rõ ràng rằng Pickleball ở Việt Nam đang được quan tâm và đầu tư tốt bậc nhất có lẽ chỉ sau các giải tại Mỹ. Sân đấu hiện đại, khán đài sân trung tâm với sức chứa lớn, bầu không khí sôi động chẳng khác nào một ngày hội.

Không khí tại PPA Tour Asia Vietnam Cup tại Đà Nẵng
Thế nên, những ngày gần đây khi chứng kiến PPA Tour Australia diễn ra, khán giả Việt Nam đã thực sự "sốc" về cách tổ chức sơ sài của BTC. Sự tương phản giữa rõ ràng này, khiến không ít người ngỡ ngàng và có phần thất vọng.
Sự thiếu chuyên nghiệp đầu tiên có thể kể đến là vấn đề sân thi đấu. Tất cả khu vực thi đấu nội dung chuyên nghiệp đều diễn ra ngoài trời với thời tiết khắc nghiệt của Melbourne. Điều này dẫn đến các trận đấu trong giải thường xuyên phải gián đoạn vì trời mưa.

Khán giả xem trực tuyến thường xuyên phải thấy cảnh này trên livestream do thời tiết bất thường tại Úc.
Thêm vào đó, trong điều kiện nắng nóng, mặt sân ngoài trời hấp nhiệt khiến vận động viên dễ gặp chấn thương. Chính Vinh Hiển đã bị phồng rộp lòng bàn chân sau trận bán kết đơn nam.

Bàn chân phồng rộp của Vinh Hiển vì điều kiện mặt sân không tốt.
Nếu như Việt Nam lập kỷ lục Guinness với số lượng khán giả theo dõi trực tiếp lớn nhất thế giới thì khu vực khán đài của PPA Úc lần này cũng chỉ mang tính tượng trưng, với sức chứa khoảng... 30 người. Không khí trận chung kết vì vậy khá trầm lắng, thiếu đi sự sôi động vốn có ở các giải PPA Tour.

Sân thi đấu sơ sài, không có mái che, khán đài "cho có".
Một điều nữa thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp của giải lần này là Website chính thức của giải đấu không cập nhật kết quả thi đấu chi tiết, điều mà PPA Tour Asia làm cực kỳ bài bản và chuyên nghiệp.
Sự chuyên nghiệp của các giải đấu Pickleball tại Việt Nam có lẽ bắt nguồn từ tình yêu thật sự mà cộng đồng dành cho môn thể thao này. Từ ban tổ chức, vận động viên cho đến khán giả, ai cũng xem mỗi giải đấu không chỉ là cuộc thi, mà còn là dịp để lan tỏa đam mê và tinh thần thể thao.
Ngược lại, ở Australia, Pickleball dường như vẫn chỉ thuộc về sổ nhỏ, chưa được đặt vào vị trí ưu tiên trong hệ thống thể thao. Và đó cũng là lý do vì sao, dù xuất phát sau, Việt Nam lại đang trở thành “thiên đường Pickleball” mới không chỉ của khu vực mà còn trên toàn thế giới.