Từ nhạy cảm bị cấm dùng ở phim Trung Quốc

Minh Vũ, Theo Tiền Phong 12:48 20/09/2022

Bộ phim Tên Của Họ gây tranh cãi khi xóa từ "băng cá nhân" và thay thế bằng "bông tẩy trang". Khán giả cho rằng đoàn phim kỳ thị phụ nữ.

Ngày 19/9, Sina đưa tin tình tiết mới trong phim truyền hình Tên Của Họ gây tranh cãi. Trong đó, khi hai nhân vật đang nói về việc mua băng cá nhân cho phụ nữ thì đoàn phim đã thay đổi phụ đề, lồng tiếng thành bông tẩy trang.

Khán giả thắc mắc tại sao từ "băng cá nhân" lại trở thành từ khóa nhạy cảm, cần phải né tránh. Hành động cẩn thận của đoàn phim đã đi ngược với sự tiến bộ của xã hội.

"Chúng ta mất nhiều năm mới khiến mọi người cởi mở hơn khi thảo luận về các vấn đề riêng tư, bây giờ đoàn phim lại giấu đi như thể nó là một điều gì đó sai trái", "Phân đoạn sau đó tôi thấy cô ấy vác bao băng cá nhân mà, giấu đầu hở đuôi", là bình luận của khán giả với tình tiết kém tinh tế của phim Tên Của Họ.

Từ nhạy cảm bị cấm dùng ở phim Trung Quốc - Ảnh 1.

Nhân vật nhắc tới băng cá nhân nhưng bị chèn lồng tiếng thành bông tẩy trang.

Trước đó, bộ phim Các Quý Ông Khu Đông Bát của Trương Hàn lên sóng cũng nhận chỉ trích vì nhiều tình tiết kém duyên, bị cho là sỉ nhục phụ nữ khi coi họ là đồ chơi tình dục.

Theo Sina, Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA) vài năm gần đây đưa tin nhiều lệnh cấm về đề tài phim, cách xây dựng nhân vật hay quy định về lời thoại, trang phục.

Trong đó, nhiều thể loại vốn là đặc sản của phim truyền hình Trung Quốc như cung đấu, xuyên không, không được phép phát sóng trên đài truyền hình. Những phim dạng này chỉ được lên sóng trực tuyến. Các nhân vật như cảnh sát, quân đội không thể đóng vai phản diện, phải luôn có hình ảnh đẹp trong phim. Điều này làm hạn chế sức sáng tạo của các biên kịch Trung Quốc.