Từ nhà thầu xây dựng sang chủ đầu tư các dự án bất động sản, tiềm lực của CID Holdings ra sao?

Theo An ninh tiền tệ
Chia sẻ

8 năm sau thời điểm có biến động tái cấu trúc nội bộ, vốn điều lệ của CID Holdings đạt 500 tỷ đồng, gấp 25 lần thời điểm ban đầu. Công ty cũng đang chuyển mạnh sang lĩnh vực bất động sản.

Công ty CP CID Holdings có tiền thân là Công ty CP Hateco CID.

Về lịch sử, tháng 4/2018, Hateco CID được hình thành từ việc tái cấu trúc nội bộ của Công ty TNHH MEMS Việt Nam (vốn điều lệ 1,8 tỷ đồng) do ông Ngô Mạnh Hùng là Giám đốc.

Thời điểm đó, pháp nhân mới thành lập Hateco CID có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông góp vốn là các ông: Đoàn Trần Ngọc (5%); Nguyễn Ngọc Hùng (90%); Nguyễn Khắc Điều (5%), tương ứng số tiền góp vốn là 5 tỷ - 18 tỷ - 5 tỷ. Ông Đoàn Trần Ngọc là đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc doanh nghiệp.

Tháng 10/2018, Hateco CID nâng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng và đạt 120 tỷ đồng vào tháng 5/2019.

Cuối năm 2019, nhiều thay đổi diễn ra cùng lúc tại Hateco CID. Theo đó, công ty được đổi tên thành Công ty CP CID Holdings, đồng thời tăng vốn điều lệ lên 160 tỷ đồng. Lúc này, ông Nguyễn Ngọc Hùng (cổ đông lớn nhất) xuất hiện với vai trò là Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp.

Tới tháng 11/2021, CID Holdings tăng vốn điều lệ từ 160 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính chuyển từ "xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh" sang "kinh doanh bất động sản". Một trong ba cổ đông góp vốn của doanh nghiệp tiền thân là ông Nguyễn Khắc Điều đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật

Tháng 8/2023, công ty tăng mạnh vốn điều lệ lên 400 tỷ đồng.

Doanh nghiệp đổi người đại diện pháp luật là Tổng giám đốc Nguyễn Hải Yến vào tháng 3/2025, thay cho ông Nguyễn Khắc Điều. Tới tháng 9/2025, doanh nghiệp nâng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng.

Bên cạnh mảng xây dựng và thi công công trình tạo dòng tiền hoạt động, những năm gần đây, CID Holdings chuyển mạnh sang đầu tư bất động sản ở khu vực phía Bắc.

Công ty nằm trong liên chủ đầu tư, gồm: Công ty Cổ phần Madoka - CID Holdings - Xây dựng và Phát triển Hoàng Anh của dự án The Gateway City (Hưng Yên), với tổng mức đầu tư hơn 730 tỷ đồng.

Hiện khu đô thị đã hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, và đang triển khai xây dựng các dãy nhà phố, shophouse, sẵn sàng bàn giao trong năm 2026. Theo phía chủ đầu tư, The Gateway City đã có pháp lý hoàn thiện, sổ đỏ từng lô.

Một dự án khác có sự góp mặt của CID Holdings là Dự án Phía Bắc thuộc Khu đô thị số 4, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam (cũ). Dự án do Liên danh CID Holdings - Madoka – Công ty CP Maldives Invest là nhà đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2021, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Bình (cũ) từng công bố kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Phát triển nhà ở thương mại Khu dân cư phía Đông đường Võ Nguyên Giáp, phường Hoàng Diệu, TP.Thái Bình (nay là phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên).

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng diện tích 306.555m2, quy mô dân số hơn 4.600 người. Dự án có 716 căn nhà ở thấp tầng, nhà ở chung cư thương mại cao tầng có chiều cao tối đa 35 tầng. Tổng chi phí thực hiện dự kiến của dự án hơn 2.200 tỷ đồng.

Thời điểm đó, Công ty CP Glexhomes và Liên danh Công ty CP Tập đoàn Hateco – Công ty CP CID Holdings là hai nhà đầu tư cùng đăng ký thực hiện dự án.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày