Tự lấy sữa uống khi đến nhà dân dập lửa, người lính cứu hỏa để lại lời nhắn khiến chủ nhà không giận nổi mà còn thấy quá dễ thương

Nhật Thành, Theo Helino 11:49 13/11/2019

Ông Paul Selfy ở Australia đã chia sẻ trên mạng xã hội mẩu giấy nhắn với nội dung dễ thương từ những người đã cứu căn nhà của ông khi ngọn lửa bùng phát.

Khi Paul Selfy quay lại nhà của mình ở bang New South Wales - nơi đang phải hứng chịu nạn cháy rừng thảm khốc thì nhìn thấy tin nhắn được Lực lượng cứu hỏa Urunga (RFS) để lại. Người đàn ông nói rằng đã từ lâu rồi ông mới nhận được một tin nhắn đáng yêu đến vậy. Bài đăng của Paul Selfy nhận hàng nghìn lượt chia sẻ trên MXH và nhờ vậy nó đã đến được với chủ nhân của tờ giấy.

Tự lấy sữa uống khi đến nhà dân dập lửa, người lính cứu hỏa để lại lời nhắn khiến chủ nhà không giận nổi mà còn thấy quá dễ thương - Ảnh 1.

Nội dung mẩu giấy:"Chúng tôi rất vinh dự khi cứu được nhà của ông thoát khỏi đám cháy, xin lỗi vì đã không thể cứu được nhà kho. À chúng tôi nợ ông một ít sữa."

"Tôi rất vui khi biết mẩu giấy tôi gửi cho ông vẫn còn nguyên vẹn! Chúng tôi rất vinh dự khi làm được chút việc tốt nhỏ nhoi ấy"- Kale Hardie-Porter, người lính cứu hoả để lại lời nhắn trên đã bình luận trên Facebook. Được biết nhóm của anh có 4 người, họ đã trú ẩn trong nhà của ông Sefky và sau đó phát hiện chiếc tủ lạnh. Vì đã thấm mệt sau đám cháy nên họ đã uống sữa có trong tủ mà không kịp chờ chủ nhà về để xin phép.

Anh Hardie-Potter cũng xin lỗi khi để lại lời nhắn viết tay đường đột như vậy, anh nói rằng lúc đó trời quá khuya và anh không nhìn thấy được gì. Mặc dù ngôi nhà của ông Selky đã được cứu nhưng vẫn chưa thể ở được. Ông cho biết : "Chúng tôi không có điện, không có nước và xung quanh thì vẫn còn rất nhiều khói bụi."

Tự lấy sữa uống khi đến nhà dân dập lửa, người lính cứu hỏa để lại lời nhắn khiến chủ nhà không giận nổi mà còn thấy quá dễ thương - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Nạn cháy rừng đang hoành hành tại Australia, theo ghi nhận đã có 3 người chết và hơn 150 ngôi nhà bị thiêu rụi. Tại bang New South Wales có hơn 60 đám cháy đang hoạt động, giới chức của bang thông báo tình hình có thể càng nghiêm trọng hơn khi nhiệt độ dự kiến sẽ tăng lên 37 độ C. Đám cháy được cảnh báo sẽ còn lan nhanh và gây nguy hiểm tới người dân, chính quyền bang đã yêu cầu mọi người sơ tán khỏi những vùng bị ảnh hưởng. Hơn 600 trường học ở toàn bang đã bị đóng cửa. 

(Nguồn: BBC)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày