Tủ lạnh và smartphone: 2 thứ tưởng không liên quan nhưng lại cho ra bộ ảnh khác biệt thế này đây

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:43 18/06/2020

Đôi khi ta phải có những ý tưởng ‘dị’ để tạo ra các bức ảnh khác người, ‘hút like’ được dễ dàng hơn vô vàn các hình ảnh quá giống nhau trên mạng xã hội.

Tủ lạnh và smartphone: 2 thứ tưởng không liên quan nhưng lại cho ra bộ ảnh khác biệt thế này đây - Ảnh 1.

Chắc chắn thứ được mọi người chụp nhiều nhất khi mới mua máy ảnh hay smartphone mới đó là hoa. Đây là một chủ thể "huyền thoại" cho những tay máy mới, vì ta dễ dàng chọn góc chụp, không hề phải chỉnh dáng như chụp các bạn mẫu, và không cần "make-up" cũng đã đẹp tinh khôi!

Nhưng cũng phải thừa nhận rằng ai cũng chụp hoa, nên bỗng những bức ảnh hoa lại trở nên nhàm chán. Hiện người người chụp hoa, nhà nhà chụp hoa, chỉ lướt một vòng Facebook hoặc Instagram cũng nhìn thấy hàng ngàn bức hình chụp hoa nhìn mà muốn ngán. Vậy làm thế nào để có được một bức hình chụp các bông hoa nhưng lại độc đáo, không giống bất cứ một ai?

Câu trả lời là… cho vào tủ lạnh. Thay vì chụp hoa trên cành, ta sẽ cho nhúng chúng vào nước, cho vào ngăn đá tủ lạnh sau đó chụp xuyên qua lớp băng. Đây là một kiểu chụp hình khá đơn giản, không có quá nhiều đạo cụ nhưng ngay lập tức giúp bạn ‘ăn điểm’ sáng tạo trước mắt người xem.

Tủ lạnh và smartphone: 2 thứ tưởng không liên quan nhưng lại cho ra bộ ảnh khác biệt thế này đây - Ảnh 2.

Để thực hiện được những bức hình "Hoa trong băng", tất nhiên là ta phải có hoa, một chiếc bát thủy tinh lớn để đựng hoa và nước, thêm một vài tờ giấy màu để làm nền nếu như bạn không có các bề mặt đẹp cho quá trình chụp. Nếu được, bạn có thể mua thêm một chút màu nước để ‘nhuộm’ màu băng, từ đó làm ảnh chụp càng trở nên khác lạ và thú vị hơn.

"Nguyên liệu" cuối cùng chắc chắn là thiết bị để chụp hình: một chiếc smartphone. Hỗ trợ buổi chụp hình của chúng ta ngày hôm nay là bộ đôi smartphone tầm trung mới nhất đến từ OPPO: OPPO A52 và A92.

Tủ lạnh và smartphone: 2 thứ tưởng không liên quan nhưng lại cho ra bộ ảnh khác biệt thế này đây - Ảnh 3.

Ta sẽ thử với các loại hoa khác nhau, trong đó có hoa hồng phai, hoa hồng thắm (đỏ đậm), hoa hồng màu vàng, hoa cúc vàng và trắng và cuối cùng là hoa loa kèn. Sau khi tỉa bớt lá và cắt ngắn xuống, bạn cho hoa và chiếc bát, đổ ngập nước và cuối cùng là cho vào ngăn đá tủ lạnh. Tùy vào lượng nước bạn đổ mà thời gian đông đá sẽ nhanh hoặc lâu, đối với một bát nước ngập bông hoa hồng thì sẽ tốn khoảng 1 ngày để đông hết.

Tủ lạnh và smartphone: 2 thứ tưởng không liên quan nhưng lại cho ra bộ ảnh khác biệt thế này đây - Ảnh 4.

Sau khi đá đã đông, ta lấy ra khỏi tủ, dùng nước ấm để lấy ra dễ dàng hơn và bắt đầu chụp. Trong quá trình chụp, ta sẽ sử dụng giấy màu làm nền, và chọn hướng sáng hoặc sử dụng thêm nguồn sáng ngoài để ảnh không bị nhiễu, có màu sắc đậm đà để các bông hoa được khoe sắc.

Một trong những trở ngại lớn nhất trong kiểu ảnh "Hoa trong băng" đó là là những bông hoa quá nhỏ, camera thông thường sẽ không tới đủ gần để chụp được đầy đủ mọi chi tiết. Bộ đôi smartphone tầm trung mới nhất của OPPO sẽ có thể giải quyết được vấn đề này theo 2 hướng khác nhau.

Tủ lạnh và smartphone: 2 thứ tưởng không liên quan nhưng lại cho ra bộ ảnh khác biệt thế này đây - Ảnh 5.
Tủ lạnh và smartphone: 2 thứ tưởng không liên quan nhưng lại cho ra bộ ảnh khác biệt thế này đây - Ảnh 6.

Chiếc OPPO A92 nổi bật với camera chính với độ phân giải cao lên tới 48MP và khẩu độ f/1.7, có khả năng thu nhận được độ chi tiết rất cao từ cảnh. Camera này thể hiện được thế mạnh của mình trong nhiếp ảnh kiến trúc hay phong cảnh, nhưng cũng rất hữu dụng trong việc chụp đồ vật nhỏ. Khi chụp với camera chính, ta hoàn toàn có thể zoom điện tử cho tới khi bông hoa, những cánh hoa lớn đầy khung hình, hoặc thực hiện zoom trong quá trình chỉnh sửa mà không mất quá nhiều độ nét.

Tủ lạnh và smartphone: 2 thứ tưởng không liên quan nhưng lại cho ra bộ ảnh khác biệt thế này đây - Ảnh 7.
Tủ lạnh và smartphone: 2 thứ tưởng không liên quan nhưng lại cho ra bộ ảnh khác biệt thế này đây - Ảnh 8.

‘Đàn em’ OPPO A52 mặc dù không có camera chính với độ phân giải cao, nhưng lại được trang bị một camera 2MP f/2.4 chuyên cho mục đích chụp macro. Nhờ có khoảng cách lấy nét gần hơn so với thông thường (từ 3 - 5cm từ vật tới ống kính), OPPO A52 bắt trọn được vẻ đẹp của những bông hoa nằm dưới lớp băng ‘mờ ảo’. Đây là một loại camera đang là ‘hot trend’ trong những dòng smartphone ra mắt trong năm 2020, mở ra những hướng sáng tạo mới, những cách chụp hình độc đáo mà trước đây người dùng sẽ phải mua thêm những phụ kiện gắn ngoài để thực hiện được.

Tủ lạnh và smartphone: 2 thứ tưởng không liên quan nhưng lại cho ra bộ ảnh khác biệt thế này đây - Ảnh 9.

Một tính năng cũng rất đáng sử dụng để bức ảnh thêm đẹp đó là những bộ filter màu được OPPO trang bị trên bộ đôi A52 / A92. Ta có những bộ filter giả lập màu phim rất hoài cổ, hay bộ màu đen trắng rất ‘deep’, khi được sử dụng ta có thể thấy được ngay kết quả trong lúc chụp, kèm theo đó là giảm được thời gian chỉnh sửa hậu kỳ.

Có lẽ khi nói tới tủ lạnh, hoa và smartphone nhiều người sẽ nói là không có bất cứ sự liên kết nào. Nhưng khi được vận dụng một cách sáng tạo, những thứ này sẽ có thể tạo ra được những sản phẩm khác người, độc đáo như bộ ảnh ‘Hoa trong băng’. Và tất cả trở nên dễ dàng hơn với bộ đôi OPPO A52 / A92 cùng hệ thống 4 camera chụp hình mạnh mẽ, đặc biệt là trong mục đích chụp hình ảnh cận cảnh macro như thế này.


OPPO A92 với 2 phiên bản màu thời trang là Trắng sành điệu và Đen mạnh mẽ, trang bị RAM 8GB và ROM 128 GB, có giá bán chính thức là 6,99 triệu đồng. Máy chính thức lên kệ trên toàn quốc từ ngày 1/6.

Người dùng mua OPPO A92 được áp dụng chương trình trả góp 0%, tận hưởng dịch vụ chăm sóc khách hàng uy tín và chương trình bảo hành 1 giờ của OPPO thông qua hệ thống trung tâm bảo hành và chăm sóc khách hàng trên cả nước.

Độc giả tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.