Ngành công nghiệp điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) bị các băng đảng kiểm soát vào thập niên 1980-1990. Nhiều ngôi sao nổi tiếng bị băng đảng đe dọa phải quay những bộ phim nóng. Nếu không đồng ý, họ sẽ bị trả thù hoặc cảnh cáo. Mới đây nhất, đạo diễn Vương Tinh đã tiết lộ câu chuyện nữ diễn viên Ngô Tuyết Văn bị đánh vì không chịu đóng phim nóng.
Thời điểm đó, Ngô Tuyết Văn đang là "nàng thơ" của đạo diễn Vương Tinh. Ông có tham vọng đưa cô trở thành nữ thần làng giải trí như Khưu Thục Trinh, Thư Kỳ, Mạch Gia Kỳ,... Ngô Tuyết Văn có vẻ đẹp gợi cảm nên 1 công ty khác thuộc giới xã hội đen đã mời cô đóng phim nóng. Đạo diễn Vương Tinh nhận lời mà không chú tâm quá nhiều: "Tôi không biết lý do là gì. Có thể tôi đã uống 1 chút rượu và đồng ý 1 cách hời hợt. Đó chỉ là thỏa thuận miệng, tôi đã không coi trọng nó".
Vương Tinh kể về thời điểm các băng đảng kiểm soát phim ảnh Hong Kong (Trung Quốc)
Nữ diễn viên Ngô Tuyết Văn bị "vào tầm ngắm" của các băng đảng
Nhưng cuối cùng, Ngô Tuyết Văn từ chối quay phim. Công ty thuộc giới xã hội đen cảm thấy bẽ bàng vì bị từ chối, nên quyết định dạy cho cô 1 bài học. Nữ diễn viên đã bị 5-6 người đàn ông dùng gậy đánh ở khu Tiêm Sa Chủy. Cô được đưa đến bệnh viện và được chẩn đoán gãy 2 xương sườn. Sau cú sốc đó, Ngô Tuyết Văn giải nghệ và sống ẩn dật.
Ngô Tuyết Văn giải nghệ sau khi bị đánh
Đạo diễn này kể lại rằng làng giải trí Đài Loan (Trung Quốc) cũng có giai đoạn tương tự. Người bạn của Vương Tinh là đạo diễn Chu Yến Bình cũng khốn khổ không kém. Lịch trình quay phim của Chu Yến Bình được các băng đảng sắp xếp. Họ sẽ ngồi lại với nhau, chia lịch ai quay phim vào tháng nào. Thậm chí, các băng đảng này còn quỵt tiền công, thường chỉ trả cho Chu Yến Bình 1 nửa hoặc 1/3 thỏa thuận. Vì sợ bị đánh mà đạo diễn này phải nhẫn nhịn quay phim.
Nguồn: China Times