Từ bỏ "giấc mơ Mỹ", bông hồng lai dũng cảm chọn Trung Quốc để đầu quân dự Olympic

Thành An, Theo Trí Thức Trẻ 22:45 03/02/2022

Sinh ra tại Mỹ nhưng Eileen Gu bất ngờ thay đổi quốc tịch để đại diện cho thể thao Trung Quốc tại Olympic Mùa đông 2022.

Từ bỏ giấc mơ Mỹ, bông hồng lai dũng cảm chọn Trung Quốc để đầu quân dự Olympic - Ảnh 1.

Tháng 6/2019, ở tuổi 15, Eileen Gu gây bất ngờ lớn khi quyết định chuyển quốc tịch từ Mỹ sang Trung Quốc để đủ điều kiện tham dự Olympic mùa đông 2022 tại Bắc Kinh. Do pháp luật Trung Quốc không công nhận quốc tịch kép, bông hồng lai có mẹ là người gốc Bắc Kinh, buộc phải đưa ra lựa chọn dũng cảm

Từ bỏ giấc mơ Mỹ, bông hồng lai dũng cảm chọn Trung Quốc để đầu quân dự Olympic - Ảnh 2.

Dù chuyển quốc tịch Trung Quốc, Eileen Gu vẫn sinh sống, học tập và rèn luyện ở Mỹ. "Hai nước đều là nhà của tôi. Hy vọng tôi sẽ phá vỡ sự phân chia giữa các quốc gia thông qua đam mê và tình yêu", cô nàng từng chia sẻ

Eileen Gu là tài năng trẻ - ở các nội dung trượt tuyết tự do, halfpine và slopestyle. Đến với trượt tuyết từ năm 3 tuổi, cô từng tham gia cuộc thi cấp quốc gia năm lên 9 và giành chức vô địch World Cup đầu tiên năm 15 tuổi. Năm 2020, Eileen giành 2 HCV, một HCB tại Olympic trẻ. Cô tiếp tục gặt hái thành công với 2 HCV tại giải vô địch thế giới cùng 2 HCV X-Games mùa đông trong năm 2021

Gương mặt lai xinh đẹp, cuốn hút và thân hình đạt chuẩn giúp Eileen Gu rất đắt show người mẫu

Chân dài 18 tuổi từng xuất hiện trên trang bìa của nhiều tạp chí thời trang danh tiếng...

Từ bỏ giấc mơ Mỹ, bông hồng lai dũng cảm chọn Trung Quốc để đầu quân dự Olympic - Ảnh 6.

... và trở thành gương mặt đại diện cho thể thao Trung Quốc ở kỳ Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022

Không chỉ có tài năng thể thao, Eileen Gu còn sở hữu thành tích học tập cực khủng. Cô nàng mới đây đạt 1.580/1.600 điểm trong kỳ thi SAT, bài kiểm tra được sử dụng để tuyển sinh đại học ở Mỹ, và đã được mời vào học tại ngôi trường danh tiếng Stanford

Từ bỏ giấc mơ Mỹ, bông hồng lai dũng cảm chọn Trung Quốc để đầu quân dự Olympic - Ảnh 8.

Sau khi từ bỏ "giấc mơ Mỹ", Eileen nhận nhiều đề nghị ký hợp đồng quảng cáo tại Trung Quốc. Tài khoản Instagram của cô nàng hiện đạt 251.000 lượt theo dõi

Nhờ chủ động về tài chính, Eileen có thể thỏa thích chu du khắp thế giới, check-in nhiều địa điểm sang chảnh

Ảnh: Tổng hợp

/tu-bo-giac-mo-my-bong-hong-lai-dung-cam-chon-trung-quoc-de-dau-quan-du-olympic-20220203160844243.htm