Tú bà 9x miền Tây bán dâm ở trung tâm TP.HCM

NGUYỄN TÂN, Theo Pháp Luật TP.HCM 21:14 29/08/2017

Đường dây mại dâm do Hằng điều hành với sự tham gia của các cô gái miền Tây độ tuổi từ 21 đến 22 sẵn sàng phục vụ khách tới bến ở trung tâm TP.HCM.

Chiều 29-8, Công an quận 1, TP.HCM tạm giữ hình sự Nguyễn Thuý Hằng (34 tuổi, quê Cần Thơ), Phan Như Phụng (38 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) cùng 2 người có liên quan để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Tú bà 9x miền Tây bán dâm ở trung tâm TP.HCM - Ảnh 1.

Nam bảo vệ khách sạn nhận 800 ngàn của khách sau đó lấy 300 ngàn tiền môi giới bán dâm. Ảnh Nguyễn Tân.

Trước đó, cảnh sát ập vào một khách sạn trên đường Phạm Ngũ Lão (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM) bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Qua truy xét, nam nhân viên bảo vệ khách sạn đóng vai trò môi giới là Phụng bị bắt. Người này khai, khi khách có nhu cầu sẽ liên hệ và thỏa thuận giá cả mua dâm là 800 ngàn đồng/lượt. Sau đó, Phụng gọi cho tú bà tên Hằng điều gái bám dâm từ “đại bản doanh” ở quận 4 đến khách sạn.

Phụng sẽ lấy 300 ngàn đồng tiền môi giới, các cô gái chỉ nhận được 250 ngàn đồng sau khi “cưa đôi” với tú bà Nguyễn Thúy Hằng.

Tú bà 9x miền Tây bán dâm ở trung tâm TP.HCM - Ảnh 2.

Các cô gái trong đường dây của Hằng đều ở miền Tây và phục vụ chủ yếu phần đa là khách nước ngoài. Ảnh Nguyễn Tân.

Lờ khai của tú bà quê Cần Thơ cho thấy đường dây bán dâm hoạt động vài tháng nay. Các cô gái trẻ tuổi được tuyển từ miền Tây, hoạt động kín đáo; khách mua dâm phần nhiều là người nước ngoài. Để hoạt động, Hằng thuê thêm hai người chạy xe đưa đón các cô gái và trả công 250 đồng/ngày.

Đường dây của Hằng luôn sẵn có từ 4 đến 5 cô gái sẵn sàng hoạt động ở nhiều quận huyện khi khách có nhu cầu. Mỗi ca từ 6 giờ chiều đến 4 giờ sáng, mỗi cô gái có thể phục vụ 6 đến 7 lượt khách.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày