Truyền thông Anh bị cáo buộc cố tình tung tin phá hoại đội tuyển Iran

ĐẶNG LAI, Theo TPO 20:32 21/11/2022

Đội trưởng đội tuyển Iran, Alireza Jahanbakhsh, vừa gửi một thông điệp gây sốc khi nhấn mạnh rằng các báo Anh đang phá đối thủ bằng cách đưa ra những thông tin "làm gián đoạn quá trình chuẩn bị của Iran trước trận đấu với Anh".

Truyền thông Anh bị cáo buộc cố tình tung tin phá hoại đội tuyển Iran - Ảnh 1.

Jahanbakhsh và HLV Queiroz

Trong cuộc họp báo trước trận ra quân World Cup 2022 gặp Anh lúc 20h00 hôm nay (21/11), Alireza Jahanbakhsh đã được phóng viên đặt câu hỏi rằng "Các cuộc biểu tình rầm rộ ở Iran đã ảnh hưởng như thế nào đến sự sẵn sàng của đội tuyển các anh ở World Cup?".

Jahanbakhsh đáp lại có chút bực bội: "Tôi không ngạc nhiên khi bạn hỏi câu hỏi này. Tôi nghĩ mọi người đang mong đợi loại câu hỏi thế này. Và tôi cho rằng có lẽ bạn đến từ Anh. Thành thật mà nói, nếu Anh không ở trong bảng với chúng tôi, không rõ bạn có đặt câu hỏi này hay không?".

Jahanbakhsh cũng tuyên bố rằng "vì nhiệm vụ và nghĩa vụ với đất nước nên tuyển Iran sẽ tập trung vào chơi bóng". Nhưng liền sau đó, anh tiếp tục tấn công báo chí Anh, những người đã liên tục đưa tin về các cuộc biểu tình tại Iran trước thềm World Cup.

Truyền thông Anh bị cáo buộc cố tình tung tin phá hoại đội tuyển Iran - Ảnh 2.

"OK, đó là một chiêu trò đánh vào tinh thần", Jahanbakhsh nói. "Các anh đặt câu hỏi về những gì đang diễn ra ở đây hoặc ở kia, hoặc bất cứ điều gì, nhưng chúng tôi chỉ có 4 ngày để chơi một trong những trận đấu quan trọng nhất cuộc đời. Và tất cả chúng tôi đang tập trung vào trận đấu đó".

Trước đó, liên tục các cuộc biểu tình đã xuất hiện trên khắp Iran sau vụ một thiếu nữ bị mất mạng chỉ vì không tuân thủ các quy tắc về trang phục. Ước tính, ít nhất 326 người đã thiệt mạng, trong đó có 43 trẻ em và 25 phụ nữ, trong các cuộc đàn áp.

Chính huyền thoại bóng đá Ali Daei cũng tuyên bố tẩy chay ĐT Iran tại World Cup để thể hiện sự ủng hộ với các phong trào ủng hộ phụ nữ. Thậm chí trước giải, tiền đạo số 1 của tuyển Iran là Sardar Azmoun tuyên bố anh sẵn sàng "bảo vệ những người phụ nữ của tôi", dù đối diện nguy cơ bị bị gạch tên khỏi ĐTQG. Nhưng cuối cùng, tiền đạo này vẫn có mặt trên chuyến tàu đến Qatar.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày