Truy tố băng cướp nhí thực hiện 11 vụ cướp tại cửa hàng tiện lợi ở Sài Gòn

Minh Tuệ, Theo Nhịp Sống Việt 15:23 30/07/2019

Do cần tiền chơi game và tiêu xài, Thiện rủ thêm 10 người bạn tổ chức đi cướp tại các cửa hàng tiện lợi trên địa bàn TP. HCM.

Ngày 30/7, VKSND TPHCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ và cáo trạng vụ án "Cướp tài sản" do Nguyễn Hoàng Phong Thiện (17 tuổi, ngụ quận 10) cùng các đồng phạm thực hiện sang TAND cùng cấp.

Truy tố băng cướp nhí thực hiện 11 vụ cướp tại cửa hàng tiện lợi ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Tên cướp nhí cầm hung khí trong một cửa hàng tiện lợi.

Theo truy tố, khuya 25/6/2018, anh Nguyễn Nhật (nhân viên cửa hàng Family Mart) ở quận 6 chuẩn bị đóng cửa thì 1 thiếu niên xông vào lấy 30 lon bia và nhiều sản phẩm khác. Hoảng sợ, anh Nhật hô hoán thì bị thiếu niên này cùng 1 nhóm thiếu niên khác xông vào đánh rồi nhanh chóng tẩu thoát. Sau đó, anh này trình báo công an.

Công an vào cuộc điều tra xác định đây là băng nhóm chuyên cướp tại cửa hàng tiện lợi do Thiện cầm đầu nên truy xét.

Truy tố băng cướp nhí thực hiện 11 vụ cướp tại cửa hàng tiện lợi ở Sài Gòn - Ảnh 2.
Truy tố băng cướp nhí thực hiện 11 vụ cướp tại cửa hàng tiện lợi ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Các thành viên khác trong băng nhóm.

Ngày 2/8/2018, trinh sát công an bắt giữ Thiện cùng đồng bọn. Nhóm khai nhận do thiếu tiền chơi game và tiêu sài nên rủ lập nhóm đi cướp ở các cửa hàng tiện lợi như Circle K, Ministop, Shop & Go, Family Mart.

Nhóm khai nhận thực hiện 11 vụ cướp khác nhau ở các cửa hàng tiện lợi ở quận 3, 5, 6, 11 và Tân Bình. Nếu nhân viên chống trả, chúng sẵn sàng gây thương tích để tẩu thoát. Tổng số tài sản mà Thiện và đồng bọn cướp được là hơn 8,3 triệu và trong quá trình đi cướp, chúng đã đập phá hư hỏng một số tài sản trị giá hơn 3 triệu đồng.