Trường THCS ở Hà Nội gây tranh cãi khi bắt cha mẹ tham gia phỏng vấn cùng con mới được vào lớp 6

PV, Theo Helino 19:09 25/04/2019

Cùng với việc học sinh phải thực hiện 3 bài kiểm tra đánh giá năng lực, phụ huynh học sinh cũng sẽ phải tham gia vào buổi phỏng vấn với con khi tham gia tuyển sinh vào Trường Trung học cơ sở Ngoại ngữ.

Chiều 24/4, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội ra thông báo chính thức về phương án tuyển sinh lớp 6 Trường Trung học cơ sở Ngoại ngữ năm 2019. Trong năm đầu tiên tuyển sinh, trường tuyển sinh tổng cộng 100 chỉ tiêu.

Trường THCS gây tranh cãi khi bắt buộc cha mẹ tham gia phỏng vấn cho kỳ tuyển sinh cùng con - Ảnh 1.

Học sinh sẽ phải làm 3 bài kiểm tra đánh giá năng lực gồm đánh giá năng lực Khoa học tự nhiên và Toán; Đánh giá năng lực Khoa học xã hội và Tiếng Việt; Đánh giá năng lực Tiếng Anh. Nội dung kiểm tra thuộc chương trình giáo dục tiểu học, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 5 hiện hành, bảo đảm 4 cấp độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng ở cấp độ thấp và vận dụng ở cấp độ cao.

Đáng chú ý, cùng với việc học sinh phải thực hiện 3 bài kiểm tra đánh giá năng lực, phụ huynh học sinh cũng sẽ phải tham gia vào buổi phỏng vấn để xét tuyển cho con. Việc này đã gây ra không ít phản ứng trái chiều trên mạng xã hội khi cho rằng tại sao phải gắt gao trong khâu tuyển sinh như vậy. Điều này sẽ gây áp lực cực lớn cho chính phụ huynh và cả các em học sinh.

Thông báo tuyển sinh năm 2019 của trường THCS Ngoại ngữ, trong đó có nói đến việc phỏng vấn phụ huynh học sinh là điều bắt buộc:

Trường THCS gây tranh cãi khi bắt buộc cha mẹ tham gia phỏng vấn cho kỳ tuyển sinh cùng con - Ảnh 2.
Trường THCS gây tranh cãi khi bắt buộc cha mẹ tham gia phỏng vấn cho kỳ tuyển sinh cùng con - Ảnh 3.

Sau buổi gặp mặt thí sinh và phỏng vấn phụ huynh, Hội đồng tuyển sinh mới chính thức xét trúng tuyển và công bố cho thí sinh.

Nhà trường cho biết việc tham gia buổi gặp mặt đối với thí sinh và phỏng vấn đối với phụ huynh là yêu cầu bắt buộc. Mục đích của buổi này là tìm hiểu về nguyện vọng, sở trường, năng khiếu của người học, trao đổi thông tin của nhà trường để tạo sự kết nối và trách nhiệm của gia đình và nhà trường trong việc giáo dục học sinh.

Thời gian phỏng vấn phụ huynh rơi vào ngày 15 -16/6.