Trường học cho nghỉ, ông bố MC bày hàng trăm trò sáng tạo để chơi với con ở nhà

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 04/03/2020

Những ngày này, không chỉ đối phó với diễn biến phức tạp của COVID-19, các bố mẹ còn "đau đầu" về kỳ nghỉ dài của các bạn nhỏ vốn hiếu động và nghịch ngợm.

Ông bố MC Ninh Quang Trường đã nhanh chóng "giải cứu" các bố mẹ bằng hàng trăm video gợi ý các trò chơi cực đơn giản nhưng đầy hiệu quả với sự phát triển toàn diện của trẻ.

Trường học cho nghỉ, ông bố MC bày hàng trăm trò sáng tạo để chơi với con ở nhà - Ảnh 1.

Ông bố MC chia sẻ: "Ai cũng biết là trẻ được chơi nhiều với bố mẹ sẽ có nhiều tác dụng như phát triển thông minh hơn, nhanh nhẹn hơn, tình cảm hơn... Tuy nhiên mỗi ngày dành ra chỉ 10 phút chơi với con thôi có vẻ rất khó sắp xếp với các bố mẹ bận rộn. Nhiều bố mẹ chọn cách mua thật nhiều đồ chơi xịn cho con, nhưng thực ra sự tương tác mới quan trọng với trẻ. Nhất là hiện nay khi các con bị "giam chân" trong nhà lâu, năng lượng không được giải tỏa nên việc chúng sẽ quấy, phá và ăn vạ là đương nhiên. Cũng có không ít bậc phụ huynh sẵn sàng dành thời gian chơi cùng con nhưng lại chưa biết các phương pháp hay để tổ chức chơi một cách an toàn, hấp dẫn. Đúng là dễ như chơi mà chơi không hề dễ".

Trường học cho nghỉ, ông bố MC bày hàng trăm trò sáng tạo để chơi với con ở nhà - Ảnh 2.

Xem các video hướng dẫn để chơi với con, có thể thấy ông bố MC rất sáng tạo, thiết kế các trò chơi vô cùng đơn giản, không cầu kỳ. Mỗi trò chơi đều có mô tả về luật chơi, tác dụng, được chia thành các nhóm nội dung chính như: Trò chơi vận động thể chất, trò chơi phát triển trí tuệ, phát triển ngôn ngữ, trò chơi gắn kết tình cảm, trò chơi rèn luyện khả năng tập trung, rèn luyện sự khéo léo...

Đơn giản nhất, bố mẹ có thể chơi trò "Soi gương" với con, giúp con quan sát và bắt chước lại hành động của người lớn. Hay chỉ cần vài đôi tất cùng chơi trò ghép đôi cũng có thể giúp nhận biết và phân tích, một nắm lạc cũng có thể giúp con rèn luyện sự khéo léo của đôi tay. Trong trường hợp không có giáo cụ hay đồ chơi, các bố mẹ hoàn toàn có thể sáng tạo từ rất nhiều thứ xung quanh để trở thành một món đồ chơi hữu ích. Với những gợi ý của "bố Trường", các bố mẹ có thể tham khảo và ứng dụng được ngay.

Trường học cho nghỉ, ông bố MC bày hàng trăm trò sáng tạo để chơi với con ở nhà - Ảnh 3.

Anh Ninh Quang Trường hiện đang là đạo diễn và MC truyền hình tại VTV, là người trực tiếp lên hình hướng dẫn trong chương trình "Sáng tạo 102" dạy các em nhỏ làm đồ chơi. Cũng thật dễ hiểu khi anh có thể mang đến hàng trăm trò chơi cùng con thú vị như thế này.

Trường học cho nghỉ, ông bố MC bày hàng trăm trò sáng tạo để chơi với con ở nhà - Ảnh 4.

Bố Ninh Quang Trường từng học trường Mỹ thuật công nghiệp, có kinh nghiệm hơn 10 năm nghiên cứu đồ chơi và giáo dục trẻ em qua nghệ thuật.

Anh Trường chia sẻ: "Do đặc thù công việc làm về truyền hình giáo dục cho trẻ em nên mình có cơ hội được tiếp cận khá nhiều kiến thức và thông tin bổ ích về việc nuôi dạy con nhỏ; cũng như thường xuyên phải trao đổi với các nhà nghiên cứu, cố vấn, chuyên gia, bác sĩ giỏi. Mình là một ông bố bận rộn và hiện đại, con mình không phải thiên tài hay thần đồng gì cả. Nhưng mình muốn dành cho con và các bạn nhỏ những điều tốt đẹp nhất và may mắn là công việc hiện tại hỗ trợ mình rất nhiều cho điều đó".

Trường học cho nghỉ, ông bố MC bày hàng trăm trò sáng tạo để chơi với con ở nhà - Ảnh 5.

Mỗi trò chơi đều mang lại những ý nghĩa khác nhau, giúp trẻ phát triển toàn diện mà lại không hề cứng nhắc gò bó, thậm chí là rất vui. Đôi khi chỉ đơn giản là cùng con làm việc nhà. Nếu bạn phải rửa rau thì hãy cho con rửa nước cuối. Nếu bạn phơi quần áo thì hãy cho con lấy từ trong máy giặt ra. Con sẽ rất thích cho mà xem.

Trường học cho nghỉ, ông bố MC bày hàng trăm trò sáng tạo để chơi với con ở nhà - Ảnh 6.

Các bố mẹ cũng đừng quá ngại và cảm thấy việc chơi cùng con khó khăn nhé. Mỗi ngày dành ra khoảng 10 phút chơi tập trung là đủ rồi. Thực sự là chơi với con vừa vui lại vừa xả "xì trét" sau một ngày làm việc căng thẳng. Con còn nhỏ, con rất thích được chơi với bố mẹ, dù là có đồ chơi hay không, chơi ở đâu cũng đều rất vui. Đối với trẻ, tự chơi là một kĩ năng nhưng được chơi với bố mẹ lại là những trải nghiệm tuyệt vời. Thay vì cố gắng "giam cầm" con trong vòng an toàn khi chơi một mình, bố mẹ hãy cùng đồng hành và chia sẻ thời gian cùng con để các bé được thử thách thêm nhiều điều thú vị, thậm chí là lấm lem, nghịch ngợm hay khác lạ một chút nhé! Khi đó con sẽ học được nhiều điều mới, khám phá được khả năng của mình.

Trường học cho nghỉ, ông bố MC bày hàng trăm trò sáng tạo để chơi với con ở nhà - Ảnh 7.

Thông qua chơi cùng con, các bố mẹ cũng tự rèn luyện được cả tính kiên nhẫn, diễn đạt đơn giản sao cho trẻ hiểu, cách lắng nghe con, cách khen động viên con hay phân chia và hoàn thành nhiệm vụ... Đối với cuộc sống hiện đại ngày nay, các bậc phụ huynh đều rất bận rộn và có nhiều điều phải lo lắng nên không có đủ thời gian và năng lượng để nghĩ ra các trò chơi hay, nên anh Trường mong muốn gợi ý các trò chơi thật đơn giản dễ áp dụng, mang lại quãng thời gian vui vẻ hạnh phúc cho cả nhà.